Số ca nhiễm COVID-19 bất ngờ giảm mạnh, tín hiệu lạc quan cho Premier League

19/01/2021 10:00

Ban tổ chức Premier League vừa tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các thành viên câu lạc bộ góp mặt tại sân chơi này. Kết quả khá tích cực khi chỉ phát hiện thêm 16 ca dương tính.


Thông tin trên vừa được Ban tổ chức Premier League cập nhật rõ ràng qua thông điệp ngắn gọn: "Chúng tôi xác nhận từ ngày 11.1 đến ngày 17.1 Ban tổ chức Premier League đã tiến hành thử COVID-19 2 vòng với 3.115 cầu thủ cũng như toàn bộ các nhân viên câu lạc bộ đang góp mặt ở giải Ngoại hạng".

"Kết quả cho thấy đã có 16 ca nhiễm mới được ghi nhận, nghĩa là tỷ lệ lây nhiễm đạt 0,5%. Tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19 sẽ phải trải qua giai đoạn tự cách ly kéo dài 10 ngày".

Trước đó 1 tuần, Premier League ghi nhận đến 36 trường hợp mắc COVID-19 mới (tỷ lệ lây nhiễm 1,39%). Danh tính của những ca dương tính với COVID-19 không được tiết lộ cụ thể và cứ mỗi tuần Ban tổ chức Premier League lại kiểm tra vòng mới.

Trên toàn xứ sở sương mù số ca nhiễm COVID-19 hiện chiếm lỷ lệ 2,06%. Tỷ lệ này đặc biệt tăng cao trong giới trẻ, khi lên đến 3% ở độ tuổi từ 18 đến 35. Theo tờ Daily Mail, nhìn chung chính phủ Anh rất hài lòng khi Ban tổ chức Premier League có những quy định nghiêm ngặt nhằm hạn chế số ca lây nhiễm COVID-19 trong giới cầu thủ. Qua đó tránh được nguy cơ giải vô địch  quốc gia hấp dẫn nhất hành bị phải hoãn.

James Madison ăn mừng
James Madison ăn mừng "cách không" với đồng đội

Tuy nhiên, mới tuần trước một số nghĩ sĩ lại lên tiếng phê bình việc vẫn có những cầu thủ xem thường COVID-19 khi thực hiện các pha ăn mừng "nguy hiểm và thiếu suy nghĩ". Họ thậm chí còn kêu gọi cho hoãn các trận đấu nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

Dưới áp lực từ chính phủ, ban tổ chức và các câu lạc bộ ở Premier League đã ban bố thêm những quy định nhằm giới hạn hành vi của cầu thủ trước và sau trận đấu. Đơn cử như việc sau khi ghi bàn, các cầu thủ không được phép ăn mừng bằng cách chạm tay hay ôm nhau. Trong trường hợp các câu lạc bộ để cầu thủ "vượt rào", họ có thể phải nộp phạt số tiền lên đến 10.000 bảng. 

Về cơ bản, đa phần các cầu thủ đều vui vẻ hưởng ứng quy định đúng đắn của Ban tổ chức Premier League. Minh chứng điển hình là trường hợp của tiền vệ James Madison đang đá cho Leicester City.

Ở trận Leicester City giành chiến thắng 2-0 trước Southamptonhôm 17.1 vừa rồi, Madison đã đóng góp 1 bàn bằng cú đá quyết đoán làm tung lưới đối phương từ góc hẹp.

Sau khi ghi tên mình lên bảng tỷ số, anh đã chơi trò "đập tay cách không" với đồng đội như để tuyên truyền thông điệp các cầu thủ không nên tiếp xúc ngay cả khi ai cũng muốn ăn mừng bàn thắng.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số ca nhiễm COVID-19 bất ngờ giảm mạnh, tín hiệu lạc quan cho Premier League