Solskjaer đã tìm ra cặp trung vệ hoàn hảo cho M.U

02/01/2021 13:30

Trung vệ Eric Bailly đã gây ấn tượng mạnh trong trận M.U vs Aston Villa và giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể yên tâm nhắm đến các mục tiêu khác thay vì phải mua một trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2021.

Trong trận đấu M.U vs Aston Villa, đội khách đã thường xuyên đe dọa khung thành của Quỷ dỏ và thậm chí có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 58 do công của Bertrand Traore. Nhưng hàng thủ của Man United có vẻ an toàn hơn nhiều với Bailly cùng với Harry Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự. Có thể nói, M.U lẽ ra đã không thể giành trọn 3 điểm nếu không có Bailly.

Việc có trận đấu thứ 4 liên tiếp đá chính là điều mà Bailly đã không làm được kể từ tháng 9.2017. Anh đã gặp phải hàng loạt chấn thương kể từ thời điểm đó và không thể đóng góp những gì tốt nhất cho đội bóng. Nhưng nỗi ám ảnh này dường như đã tạm rời xa cầu thủ người Bờ Biển Ngà. 

Với Bailly, Maguire đã thi đấu chắc chắn hơn nhiều so với khi đá cặp cùng với Victor Lindelof. Trung vệ người Bờ Biển Ngà đã sửa chữa cho một số sai lầm của đội trưởng Quỷ đỏ và bù đắp cho sự thiếu hụt về tốc độ của người đồng đội.

Dấu ấn lớn nhất của Bailly chính là tình huống anh lăn xả để chặn cú dứt điểm vào cuối trận của Keinan Davis để đảm bảo 3 điểm cho Man United. Pha cản phá này có ý nghĩa lớn tới mức Bailly đã được các đồng đội vây quanh để chúc mừng sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Pha cản phá xuất sắc của Bailly ở những phút cuối trận M.U vs Aston Villa giúp Quỷ đỏ giữ lại trọn 3 điểm
Pha cản phá xuất sắc của Bailly ở những phút cuối trận M.U vs Aston Villa giúp Quỷ đỏ giữ lại trọn 3 điểm

Điểm trừ duy nhất của Bailly trong trận M.U vs Aston Villa là khi anh nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi thôi bạo với John McGinn vào đầu hiệp hai, từ đó dẫn tới bàn thắng gỡ hòa 1-1 của đội khách.

Thực ra thì Bailly chính là người đá cặp với Maguire trong trận thua xấu hổ 1-6 của M.U trước Tottenhamhồi đầu mùa. Nhưng những thống kê của Lindelof còn tệ hơn khi M.U nhận tới 17 bàn thua sau 13 lần trung vệ này góp mặt.

Mùa giải trước, con số này là 33 bàn thua sau 35 lần ra sân của Lindelof. Nên nhớ rằng thành tích phòng ngự của M.U chỉ kém mỗi Liverpool và Man City, 2 đội bóng đứng đầu trên bảng xếp hạng. Nếu như Lindelof không tệ, có lẽ M.U đã xếp hạng cao hơn.

Bailly và Lindelof bằng tuổi nhau (cùng 26 tuổi). Nhưng nếu không bị các chấn thương cản bước, Bailly có thể đã vượt xa người đồng đội về đẳng cấp. Khi mới tới Premier League, anh đã được nhận định sẽ trở thành một bức tường thép như các huyền thoại Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic.

Dù thi đấu không nhiều trong những năm gần đây nhưng mỗi khi ra sân, Bailly vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. Nếu trung vệ người Bờ Biển Ngà có thể giữ được sự sung mãn và rời xa các chấn thương, anh sẽ là đối tác số 1 của đội trưởng Maguire.

Và nếu như Bailly có thể duy trì sự ổn định trong thời gian tới, M.U có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền cho chuyển nhượng. Với việc Maguire và Lindelof chưa thể mang tới sự an tâm tuyệt đối, huấn luyện viên Solskjaer đang muốn mang về một tấm lá chắn thép nơi hàng thủ. Nhân vật này sẽ cạnh tranh suất đá chính với Lindelof chứ không phải là một cầu thủ dự bị cho anh ta.

Cặp Maguire - Bailly đang ngày càng cho thấy sự ăn ý
Cặp Maguire - Bailly đang ngày càng cho thấy sự ăn ý

Man United đang thực sự là kẻ thách thức danh hiệu đối với Liverpool khi đã cân bằng về điểm số với đội đầu bảng và chỉ kém hơn về chỉ số phụ. Nhưng họ cần có một hàng thủ chắc chắn hơn nếu không muốn thêm một lần xảy chân như khi bị loại ở vòng bảng Champions League trong lượt đấu cuối.

Có thông tin rằng Dayot Upamecano của RB Leipzig đang được nhắm đến. Nhưng M.U có vẻ sẽ chưa muốn mua anh ngay trong tháng 1 này mà sẽ đợi đến khi điều khoản giải phóng hợp đồng dưới 40 triệu bảng của cầu thủ người Pháp có hiệu lực vào mùa Hè năm 2021.

Và vì thế, Bailly sẽ có thêm thời gian để chứng minh anh xứng đáng với suất đá chính đồng thời giúp huấn luyện viên Solskjaer có thể đầu tư tiền vào những vị trí khác thay vì mua trung vệ.

Trước đây nhiều người cho rằng Bailly không hợp đá cặp với Maguire. Nhưng họ đã có 4 trận liên tiếp ra sân cùng nhau từ chiến thắng 2-0 trên sân của Everton, trận hòa 2-2 với Leicester, trận thắng 1-0 trước Wolves và mới nhất là trận thắng 2-1 trước Aston Villa.

Cặp trung vệ này đang dần tìm thấy sự kết nối với nhau và mối quan hệ này sẽ chỉ có thể cải thiện nếu họ được tạo điều kiện ra sân cùng nhau nhiều hơn. Sẽ là lý tưởng nếu Bailly tiếp tục sát cánh cùng Maguire để tìm sự sự ăn ý tốt nhất cho trận đại chiến với Liverpool ở vòng 17. Khi đó, tham vọng vô địch của M.U mới thực sự được sáng tỏ.

Sự ổn định của Bailly đang giúp ích rất nhiều cho huấn luyện viên Solskjaer và M.U. Anh không chỉ bồi đắp thêm niềm tin cho cuộc đua vô địch Premier League mà còn có thể giúp Quỷ đỏ tiết kiệm được nhiều tiền cho kỳ chuyển nhượng tháng 1.2021.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Solskjaer đã tìm ra cặp trung vệ hoàn hảo cho M.U