Thạch Kim Tuấn giành 3 huy chương vàng Cup cử tạ thế giới 2020

28/01/2020 13:31

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã giành 3 HCV tại Cup cử tạ thế giới. Với thành tích này, Thạch Kim Tuấn hy vọng sẽ đứng vào hàng ngũ 8 VĐV có thành tích tốt nhất hạng 61kg để có mặt tại Olympic Tokyo.


Thạch Kim Tuấn giành 3 HCV hạng 61kg

Trước đó như đã đưa tin, đêm giao thừa Canh Tý (tức ngày 25.1), đội tuyển cử tạ Việt Nam với 5 vận động viên (VĐV), 2 huấn luyện viên (HLV) và 1 trưởng đoàn đã lên đường sang Roma dự Cup cử tạ thế giới. Giải đấu diễn ra từ ngày 27 - 31.1, đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Ngày 27.1, ngày thi đấu đầu tiên của giải, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã xuất sắc giành 7 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng (HCĐ).

Trong đó nam lực sĩ Thạch Kim Tuấn (61kg) đã giành 3 HCV, cụ thể: Cử giật 132kg, cử đẩy 161kg, tổng cử 293kg. VĐV Nguyễn Trần Tuấn Anh (55kg) giành 3 HCV: Cử giật 112kg, cử đẩy 143kg, tổng cử 255kg.

Nữ lực sĩ Khổng Mỹ Phượng (45kg) giành 1 HCV cử giật với thành tích 73kg, 1 HCB cử đẩy với thành tích 82kg và HCB tổng cử 155kg.

Lực sĩ Vương Thị Huyền (49kg) giành được 2 HCĐ: Cử đẩy 100kg, tổng cử 181kg.


Vương Thị Huyền (bìa phải) giành HCĐ tổng cử hạng 49kg tại Cup cử tạ thế giới 2020

Trong số các VĐV đã giành thành tích, chỉ có hai VĐV Vương Thị Huyền (49kg), Thạch Kim Tuấn (61kg) là thi đấu ở hạng cân có trong chương trình thi đấu tại Olympic. 

Vì thế ngoài việc giành huy chương tại giải, thành tích tốt của Huyền và Tuấn sẽ giúp các VĐV có cơ hội tích điểm đến Olympic Tokyo. 

Theo quy định, 8 VĐV đứng đầu mỗi hạng cân sẽ giành quyền tham dự Thế vận hội vào mùa hè này sau khi các giải đấu vòng loại Olympic kết thúc.

Hạng cân của hai VĐV Nguyễn Trần Tuấn Anh (55kg), Khổng Mỹ Phượng (45kg) không có trong chương trình thi đấu Olympic.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thạch Kim Tuấn giành 3 huy chương vàng Cup cử tạ thế giới 2020