Thế Tam Quốc phân tranh tại La Liga 2019/20

16/08/2019 14:50

Đêm nay, giải La Liga 2019/20 sẽ chính thức khởi tranh. Nhìn vào những chuyển động trước mùa giải, chúng ta vẫn chỉ thấy nổi lên thế cục “chân vạc” giữa Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid.



"Zidane lo lắng". Đó là tiêu đề trên tờ Marca phát hành ngày thứ tư, 4 ngày trước khi Real Madrid bắt đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách của Celta Vigo. Tại sao Zidane lại lo lắng khi mà đã chi hơn 200 triệu bảng để mang về Eden Hazard, Luka Jovic, Rodrygo, và các hậu vệ Eder Militao và Ferland Mendy.

Nhưng có một cái tên bị thiếu trong danh sách đó: Paul Pogba. Tiền vệ của Man United được cho là mục tiêu hàng đầu của Zidane trong mùa hè này. Có thông tin, Zidane đã hứa chắc nịch với Pogba rằng kiểu gì cũng sẽ là cầu thủ của Real. Khi TTCN của Premier League đóng cửa, có vẻ Zidane không thực hiện được lời hứa.

Dường như có sự xích mích giữa Zidane và ông chủ tịch Florentino Perez về việc không mua được Pogba, trong khi lại không tống tiễn được những người khiến HLV ngứa mắt như Gareth Bale và James Rodriguez. Bale đã chuẩn bị sang Trung Quốc nhưng thỏa thuận đã bị hủy bỏ vào phút cuối.

Và rồi, Bale được thi đấu trong trận giao hữu cuối cùng với AS Roma, và Zidane thay ngoắt thái độ về những kẻ đáng ghét này: “James và Bale ư, tôi tin tưởng vào họ 100%”.  Khi mà Pogba không đến, còn Marco Asensio bị chấn thương dây chằng, Zidane đã lại phải tính đến phương án dùng 2 cầu thủ thừa này.

Truyền thông TBN khá quan ngại về tương lai của HLV Zidane
Truyền thông Tây Ban Nha khá quan ngại về tương lai của HLV Zidane

Ngoài nỗi thất vọng về mặt chuyển nhượng, HLV Zidane còn phải đối phó với một giai đoạn tiền mùa giải tồi tệ khi Real để thủng lưới 18 bàn sau 7 trận - bao gồm trận thua 3-7 trước đối thủ Atletico Madrid - và chỉ thắng 3 trận. Điều đó khiến tương lai của thủ môn Thibaut Courtois trở nên mong manh.

Không những thế, cũng có thông tin rằng, do quá thất vọng với tân binh Jovic trị giá 60 triệu euro, Zidane đang tính đến phương án cho mượn. Với một đội hình bất đắc ý và nhiều vấn đề như thế, người ta băn khoăn rằng làm thế nào để Zidane san lấp khoảng cách kém Barcelona 19 điểm ở mùa trước.

Real đang đặt mục tiêu vô địch La Liga sau khi đều xếp hạng Ba ở 2 mùa giải gần nhất. Khi Zidane trở lại CLB vào tháng 3/2019, ông nói rằng La Liga là "điều quan trọng nhất đối với tôi" và "phải là mục tiêu chính". Nhưng liệu mục tiêu đó được hoàn thành khi Real vẫn bất ổn và chậm chạp ở La Liga? Và liệu Zidane có còn dẫn dắt Real đến tận cuối mùa giải.

Bale sẽ được dự La Liga khi Real không làm sao tống cổ được tiền vệ này
Bale sẽ được dự La Liga khi Real không làm sao tống cổ được tiền vệ này

Trong khi đó, Barcelona đang dồn sức mạnh vào mặt trận Champions League. Bên cạnh những ồn ào về khả năng tái ngộ Neymar, Barcelona đã có một kỳ chuyển nhượng thuận buồm xuôi gió hơn Real rất nhiều. Không quá tốn nhiều công sức, Barca đã đưa về 2 cái tên lớn: Antoine Griezmann và Frenkie De Jong.

Vấn đề gây xôn xao hiện nay là Barca sẽ xếp đội hình như thế nào nếu như Neymar xuất hiện? Philippe Coutinho và Ivan Rakitic có thể ra đi, nhưng Barca vẫn còn quá nhiều ngôi sao, những người mà Ernesto Valverde buộc tính toán phương án để giữ họ được hạnh phúc.

Neymar, Griezmann, Luis Suarez và Lionel Messi có thể ngồi chung một mâm không? Và điều đó có nghĩa gì đối với cấu trúc của phần còn lại, không kể đến Ousmane Dembele, người chắc chắn sẽ phải ngồi dự bị nhiều hơn?

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế Tam Quốc phân tranh tại La Liga 2019/20