Thiago sang Liverpool: Phí chuyển nhượng, hợp đồng, số áo như thế nào?

17/09/2020 21:40

Vụ chuyển nhượng Thiago Alcantara từ Bayern sang Liverpool sắp sửa hoàn tất. Tất cả thông tin chi tiết về phí chuyển nhượng, thời hạn hợp đồng, số áo cũng đã được hé lộ.

PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG

Theo Daily Mail, Liverpool đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 27 triệu bảng cho Thiago. Lữ đoàn đỏ sẽ trả trước cho Bayern 20 triệu bảng. 7 triệu bảng còn lại sẽ được thanh toán nếu như Liverpool giành chức vô địch Premier League hoặc Champions League.

Hợp đồng cũ của Thiago với Bayern sẽ hết hạn vào mùa hè tới. Chính vì thế, đội bóng xứ Bavaria phải quyết định bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2020 thay vì để mất trắng vào năm 2021.

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thiago sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Liverpool, tức là tới mùa hè năm 2024. Thời điểm chính xác kết thúc hợp đồng của anh với Lữ đoàn đỏ là ngày 30.6.2024. Khi đó anh sẽ 33 tuổi.

SỐ ÁO

Thiago được cho là sẽ mặc chiếc áo số 6 đang bỏ trống ở Liverpool - số áo mà anh vẫn mặc ở Bayern. Số áo này mùa giải trước từng do trung vệ Dejan Lovren mặc tại Liverpool. Cầu thủ người Croatia đã chuyển sang Zenit Saint Petersburg theo bản hợp đồng 3 năm với giá 12 triệu euro.

Trong những chia sẻ sau đó trên Twitter, nhiều cổ động viên Liverpool đã nhắc đến Luis Alberto, một ngôi sao người Tây Ban Nha khác cũng từng khoác áo số 6 ở sân Anfield nhưng sau đó trở thành “hàng thải” và ra đi sau 1 mùa. Theo đó, họ rất không muốn Thiago “tiếp bước” Alberto trở thành một thương vụ thất bại của The Kop.

Luis Alberto là một tiền vệ công, anh cập bến Liverpool vào năm 2013 nhưng chỉ có đúng 9 lần ra sân cho đội một, không ghi được bàn thắng nào. Sau mùa 2013/14, Alberto bị Liverpool cho Malaga và Deportivo mượn, trước khi chuyển hẳn đến Lazio vào năm 2016 và tìm lại chính mình tại đây.

Thiago là cầu thủ thứ 11 mặc chiếc áo số 6 của Liverpool trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Trước anh, ngoài Lovren (2014/15 đến - 2019/20 đi), và Alberto (2013/14) là Fabio Aurelio (2010/11 - 2011/12), Andrea Dossena (2009/10), John Arne Riise (2004/05 - 2007/08), Markus Babbel (2000/01 - 2002/03), Phil Babb (1994/95 - 1999/00), Neil Ruddock (1995/96), Don Hutchison (1992/93 - 1993/94) và Mark Wright (1991/92 - 1992/93).

NGƯỜI TÂY BAN NHA THỨ 25 TẠI LIVERPOOL

Thiago là cầu thủ Tây Ban Nha thứ 25 từng chơi cho Liverpool, trong đó có những cái tên rất nổi tiếng như Fernando Torres, Xabi Alonso, Pepe Reina, Fernando Morientes.

Thiago là cầu thủ giàu kinh nghiệm với 7 lần vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich, 2 lần đăng quang La Liga trong màu áo Barca. Tiền vệ sinh năm 1991 gây ấn tượng với khả năng chuyền bóng sáng tạo. Trong mùa giải năm nay, anh ra sân 38 trận trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo.

Thiago sẽ là thương vụ thứ 2 của Liverpool trong mùa hè 2020. Trước đó, Liverpool đã chiêu mộ thành công hậu vệ Kostas Tsimikas để chia lửa với Andy Robertson ở hành lang trái. 

CHIẾN THUẬT CỦA JUERGEN KLOPP

Hồi đầu kỳ chuyển nhượng hè 2020, Wijnaldum tưởng như đã dứt áo ra đi để chuyển sang Barca do anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với Liverpool. Tuy nhiên, có vẻ như cầu thủ Hà Lan vẫn sẽ ở lại trong mùa giải tới.

Sau khi chuyển tới Liverpool, Thiago nhiều khả năng sẽ được trao vai trò cầm trịch lối chơi của đoàn quân dưới trướng Klopp. Những người còn lại ở hàng tiền vệ như Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita hay Wijnaldum sẽ được bố trí khác đi một chút để xoay quanh cầu thủ người Tây Ban Nha.

Kể từ khi dẫn dắt Liverpool, Klopp thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, ông cũng đã bắt đầu thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1 vào cuối năm ngoái. Thiago sẽ rất phù hợp trong sơ đồ này với vai trò tiền vệ lùi sâu như cách anh vẫn thi đấu tại Bayern.

Với cách bố trí sơ đồ này, Klopp có thể sử dụng Takumi Minamino ở vị trí hộ công. Ngôi sao người Nhật Bản có tiềm năng rất lớn nhưng chưa được bố trí một vị trí thích hợp để phát huy hết khả năng của mình.

NGƯỜI BAYERN NÓI GÌ?

Bayern Munich không giấu giếm tham vọng giữ Thiago ở lại nhưng dường như họ đã phải miễn cưỡng chấp nhận việc anh ra đi.

HLV Hansi Flick đã gửi lời chia tay với cầu thủ người Tây Ban Nha: "Thiago là một cầu thủ đặc biệt với những thành công rực rỡ trong 7 năm qua. Thật xúc động khi anh ấy nói lời chia tay với đội bóng. Tôi chỉ có thể chúc mừng Liverpool khi họ đã có được 1 cầu thủ hàng đầu lẫn một con người vô cùng thú vị".

Trước đó, Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich xác nhận trên tờ Bild rằng Hùm xám đã đạt thỏa thuận với Liverpool về vụ chuyển nhượng tiền vệ Thiago Alcantara.

"Tôi có thể khẳng định rằng Bayern đã đạt được thỏa thuận cuối cùng với Liverpool. Xin chúc Thiago những điều tốt đẹp nhất và hy vọng cậu ấy sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa", Rummenigge cho biết.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiago sang Liverpool: Phí chuyển nhượng, hợp đồng, số áo như thế nào?