Cải tạo môi trường sống cho cò, vạc tại Đảo Cò

27/04/2019 09:50

Trước đây, khi diện tích Đảo Cò ở xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) còn nguyên vẹn, cây cối rậm rạp, um tùm nên cò, vạc có thể tự tha rác về làm tổ trên các ngọn cây cao.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, diện tích đảo bị thu hẹp do sạt lở, cây cối chết nhiều do ngập nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các loài cò, vạc tại đây. Để tạo môi trường sống cho cò, vạc, Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò đã cải tạo lại các đảo, trồng bổ sung hàng nghìn cây tre, cây xanh và rắc gần 4 tấn tre chẻ nhỏ quanh các đảo.


Đảo Cò có hệ sinh thái đặc sắc với diện tích hơn 90.000 m2, là nơi trú ngụ của khoảng 15.000 con cò các loại, 5.000 con vạc cùng nhiều loài chim khác. Đảo còn có hệ thủy sinh vật phong phú và đa dạng, trong đó có 5 loại cá có tên trong sách đỏ Việt Nam như tổ đỉa, rái cá, cá vền, cá ngạch và cá măng kìm


Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò đã có những tác động nhất định đến môi trường sống của đàn cò, vạc trên các đảo. Sự có mặt của máy móc, xây dựng bờ kè bằng đá... làm cho cò, vạc sợ hãi nên số lượng cò, vạc bị giảm đi. Đặc biệt, tại đảo 3B, nhiều cây tre, cây xanh, bạch đàn...  bị chết do ngập nước và kẹt rễ đã khiến cò, vạc không có nơi làm tổ


Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò đã huy động hơn 150 người đóng góp 300 ngày công chẻ gần 4 tấn tre rắc quanh đảo. Để cho cò, vạc dễ tha về làm tổ, tre được chẻ mỏng như lạt có độ dài từ 15-20 cm


Vì tre có sức sống mãnh liệt, phát triển nhanh, nhiều nhánh nhỏ nên cò, vạc thường tìm đến làm tổ. Do đó, Ban Quản lý đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương trồng trên 1.000 khóm tre tại các đảo để bảo đảm mật độ che phủ và độ cao cho cò, vạc trú ngụ


Sau 2-3 ngày cò, vạc đã bắt đầu tha những đoạn tre nhỏ về làm tổ và đẻ trứng


Hiện nay, nhiều tổ đã xuất hiện cò non, một số con đã bắt đầu tập chuyền cành. Để bảo đảm cò non sinh trưởng và phát triển tốt, Ban Quản lý đã thành lập các tổ tuần tra hoạt động ngày đêm để bắt và xua đuổi các loài ăn thịt như diều hâu, rắn...


Nhằm cải tạo lại môi trường sống cho các loài cò, vạc và tạo điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Tuân và Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Dương đã tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò. Các đơn vị đã làm xong bờ kè quanh đảo 3B dài trên 350 m và đang cắm tuyến để kè rọ đá tại đảo 3A dài gần 320 m. Sau đó sẽ đắp đất mở rộng 2 đảo và trồng thêm tre làm nơi trú ngụ cho cò, vạc. Từ nay đến cuối năm, Đảo Cò sẽ được đắp đất tạo mới đảo 4C, kè gia cố bao quanh đảo để giảm xói mòn, sạt lở đất, trồng bổ sung cây tre trên đảo và làm đường giao thông xung quanh hồ An Dương

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Cải tạo môi trường sống cho cò, vạc tại Đảo Cò