"Chạy nước rút" trên công trường đường trục Bắc - Nam

18/12/2019 08:38

Các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc thi công những hạng mục cuối cùng để toàn bộ công trình hoàn thành theo dự kiến vào ngày 15.1.2020.

Những ngày cuối năm, trên công trường xây dựng đường trục Bắc - Nam tuyến phía nam (từ nút giao quốc lộ 38B đến đường tỉnh 392), các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc thi công những hạng mục cuối cùng để toàn bộ công trình hoàn thành theo dự kiến vào ngày 15.1.2020.       

Đường trục Bắc - Nam tuyến phía nam đi qua 3 xã Toàn Thắng, Hồng Hưng, Thống Kênh (Gia Lộc) và Hồng Đức (Ninh Giang), dài trên 10 km. Cùng với khoảng 9 km đoạn từ đường tỉnh 392 đến đầu cầu Hiệp (Ninh Giang) đã thông xe từ ngày 17.7, khoảng cách từ cầu Hiệp đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ còn 18 km, giảm 12 km so với trước kia.


Mặt đường bê tông nhựa đoạn qua các xã Toàn Thắng, Hồng Hưng đã xong. Các đơn vị thi công đang hoàn thiện lề đường và hệ thống an toàn giao thông


Đoạn qua xã Thống Kênh đang được gấp rút hoàn thiện lớp cấp phối đá dăm trước khi trải thảm bê tông nhựa


  Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng - Công ty CP Đầu tư xây dựng, thương mại Tân Hoàng Long huy động máy móc xử lý nền đường đoạn đầu cầu Hồng Đức phía huyện Gia Lộc


 Cầu Hồng Đức dài trên 300 m, rộng 11,5 m làm bằng bên tông cốt thép dự ứng lực do Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 - Công ty CP Đầu tư xây dựng, thương mại Tân Hoàng Long thi công đã lao lắp xong tất cả 6 nhịp. Cầu vượt sông Đình Đào, nối các xã Thống Kênh (Gia Lộc) và Hồng Đức (Ninh Giang)


 Công nhân đang khẩn trương sơn vạch kẻ đường cả trên những đoạn vuốt nối với mặt đường chính

TIẾN HUY

(0) Bình luận
"Chạy nước rút" trên công trường đường trục Bắc - Nam