Đường trục Bắc - Nam trước ngày thông xe

11/01/2020 11:46

Đường trục Bắc - Nam, đoạn từ quốc lộ 38B tại xã Toàn Thắng (Gia Lộc) đến đường tỉnh 392 huyện Ninh Giang sắp chính thức thông xe.

Đường trục Bắc - Nam, đoạn từ quốc lộ 38B tại xã Toàn Thắng (Gia Lộc) đến đường tỉnh 392 huyện Ninh Giang dài hơn 10km hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Canh Tý 2020 trong niềm phấn khởi của đông đảo người dân.

Trước đó, đoạn từ đường tỉnh 392 đến đầu cầu Hiệp (Ninh Giang) dài khoảng 9 km đã thông xe. Như vậy, đường trục Bắc - Nam, đoạn từ cầu Hiệp đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương phía nam tỉnh.

Dưới đây là hình ảnh do phóng viên báo Hải Dương ghi lại chiều 10.1 - hai ngày trước thời điểm chính thức thông xe đoạn từ quốc lộ 38B tại xã Toàn Thắng đến đường tỉnh 392 huyện Ninh Giang.


Theo ông Bùi Xuân Hải, ​Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án), trước ngày thông xe, các phần việc chính đã xong. Trong ảnh: Nhà thầu khẩn trương lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa phận xã Toàn Thắng


Cầu Hồng Đức nối xã Thống Kênh (Gia Lộc) với Hồng Đức (Ninh Giang) đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày chính thức thông xe 12.1. Cầu có chiều dài 265 m, rộng 12m


Công nhân khẩn trương hoàn thiện nút giao giữa đường trục Bắc - Nam với đường liên xã vào trung tâm xã Thống Kênh. Trên tuyến đường có 5 nút giao, trong đó có 4 nút giao bố trí hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông


Công nhân đang hoàn thiện vạch kẻ đường


Cột mốc cuối cùng tại km2+700 đoạn xã Thống Kênh (Gia Lộc) đã được hoàn thiện


Người dân các huyện Gia Lộc, Ninh Giang rất phấn khởi khi con đường đưa vào sử dụng

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường trục Bắc - Nam trước ngày thông xe