Hình ảnh chưa đẹp trong ngày Tết ông Công, ông Táo

17/01/2020 10:36

Ngày 17.1 cũng là ngày Tết ông Công, ông Táo (23 tháng chạp).

Mọi gia đình chuẩn bị lễ vật tiễn ông Công, ông Táo về trời, cầu mong sang năm mới gặp được nhiều điều may mắn. Vàng mã, bộ mũ ông Công, ông Táo, cá chép... là những vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng này. 

Bên cạnh những nét đẹp cổ truyền của dân tộc, vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp trong ngày Tết này. Một số người mang vàng mã đốt xong, tro thắp nhang, túi nilon đựng cá, ban thờ... thả cả xuống sông, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước...


  Hoa cúc được nhiều người chọn mua


Giá cá chép từ 5.000-10.000 đồng/con

 Nhiều loại vàng mã, nhất là bộ mũ ông Công, ông Táo được bán tại chợ Tân Bình


Một số người sau khi thả cá vứt túi nilon ngay xuống sông Sặt


 Bàn thờ, tro nhang cũng nổi lềnh phềnh trên sông Sặt


Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương đặt thùng chứa rác ở các điểm thuận lợi để người dân thả cá xong, vứt rác vào thùng

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Hình ảnh chưa đẹp trong ngày Tết ông Công, ông Táo