Nhiều hàng quán ở TP Hải Dương vẫn bán đồ ăn tại chỗ

13/08/2020 10:48

Nhiều quán cà phê đã đóng cửa, dán biển tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều quán ăn sáng vẫn bán cho khách ăn tại chỗ.


Sáng 13.8, lực lượng chức năng đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn tay, nhắc nhở đeo khẩu trang đối với người vào chợ Bắc Kinh

Sáng 13.8, tại TP Hải Dương, lực lượng chức năng đã rào chắn, chốt kiểm soát, đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn tay tại khu vực cổng các chợ: Phú Lương, Bắc Kinh. Nhiều quán cà phê đã đóng cửa, dán biển tạm dừng hoạt động hoặc có mở cửa thì cũng rất ít khách hàng uống tại chỗ.


Nhiều người dân vẫn vào chợ Con tự do mua hàng nhưng không có lực lượng chức năng kiểm soát

Tuy nhiên, nhiều khu vực cổng chợ vẫn chưa thực hiện nghiêm việc kiểm soát, đo thân nhiệt như chợ tạm Phú Yên trên đường Tôn Đức Thắng, chợ Con trên đường Phạm Sư Mệnh.


Có rất đông người ăn sáng tại quán phở Ngọc trên đường Nguyễn Hải Thanh

Nhiều quán ăn sáng vẫn phục vụ bán cho khách ăn tại chỗ. Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hải Dương đã yêu cầu các chợ lập lại các chốt kiểm soát dịch bệnh; từ 0 giờ ngày 13.8, các cửa hàng, điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, không được phục vụ ăn tại chỗ...


Quán cà phê Ta trên đường Hồng Quang đã khoá cửa, dán biển thông báo tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19

HOÀNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hàng quán ở TP Hải Dương vẫn bán đồ ăn tại chỗ