Sự kiện nổi bật ngày 10.1

10/01/2020 18:38

Thủ tướng dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết công tác năm 2019... là những sự kiện nổi bật ngày 10.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 10.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tài chính. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, có biện pháp cụ thể thúc đẩy mạnh mẽ việc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, "không để bài ca muôn thủa về giải ngân chậm tái diễn trong năm 2020", trong đó vai trò ngành tài chính là phát hiện thúc đẩy những khâu ách tắc trong lĩnh vực này. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), ngày 10.1, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) khai mạc trưng bày “Thắp lửa niềm tin” và triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ TP Hà Nội”. Cuộc trưng bày giới thiệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, nhấn mạnh rằng sự đúng đắng trong đường lối chính trị của Đảng được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định - dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1946-1954) và chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975). Trong ảnh: Đại biểu tham quan triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ TP Hà Nội”. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Ngày 10.1, tại TP Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG) với sự tham dự của hơn 120 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại (Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Niu Di-lân, Hàn Quốc, Mỹ và Nga), là các quan chức quốc phòng của các cơ quan hoạch định chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng các nước ASEAN cùng 8 nước đối tác, đối thoại và Ban Thư ký‎ ASEAN. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Ngày 10.1 (tức 16 tháng chạp), Nhà Văn hóa thanh niên TP Hồ Chí Minh chính thức đưa vào hoạt động chương trình “Lễ hội Tết Việt Canh Tý 2020” tại khu vực sân khấu 4A, trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1). Lễ hội Tết Việt hay còn gọi là phố ông đồ tại Nhà Văn hóa thanh niên được tổ chức thường niên nhằm tạo không gian văn hóa Tết cổ truyền dân tộc để người dân thành phố, khách quốc tế đến giao lưu, sinh hoạt, vui chơi, giải trí và lưu lại những khoảnh khác đẹp cùng với hàng mai vàng rực rỡ và các ông đồ bên án mực viết thư pháp. Trong ảnh: Một góc phố ông đồ tại Lễ hội Tết Việt Canh Tý 2020. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Ngày 10.1, xe ô tô tải 34C - 180.18 do lái xe Lê Văn Cảnh điều khiển chạy hướng từ Sa Pa (Lào Cai) đi huyện Tam Đường (Lai Châu), khi đến km 70 + 520, quốc lộ 4D, thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường) thì bất ngờ lao xuống vực suối cạn. Vụ tai nạn đã làm cả 3 người trên xe thiệt mạng tại chỗ, xe ô tô hư hỏng toàn bộ và hàng hóa là thiết bị công nghệ hư hỏng và văng khắp nơi. Trong ảnh: Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt để cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 10.1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu trong năm 2020, ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung thực hiện tốt các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho ngành tài nguyên và môi trường. Ảnh: Vị Thủy


Sáng 10.1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có buổi tiếp và làm việc với đoàn cán bộ tỉnh Kagoshima (Nhật Bản). Hai bên đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp như bóc tách vỏ hạt; bảo quản, chế biến các loại rau củ; bảo quản nông sản tươi. Thời gian tới, hai bên sẽ cùng trao đổi các văn bản, nội dung liên quan đến công nghệ sản xuất phân bón, kỹ thuật canh tác, giới thiệu một số giống cây trồng phù hợp với đất đai tại Hải Dương. Trong ảnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đoàn cán bộ tỉnh Kagoshima trao đổi, thảo luận nhiều nội dung nhằm nâng cao hiệu quả nông sản Hải Dương. Ảnh: Hà Kiên


Chiều 10.1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ cà rốt vụ đông 2019 - 2020 tại xã Đức Chính (Cẩm Giàng). Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ngành của một số tỉnh, các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, người sản xuất... tham dự. Tại hội nghị này, các doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ đã ký kết bản ghi nhớ hợp đồng tiêu thụ cà rốt vụ đông 2019 – 2020 cho huyện Cẩm Giàng. Trong ảnh: Các doanh nghiệp ký kết bản ghi nhớ hợp đồng tiêu thụ cà rốt cho huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Phan Anh


Chiều 10.1, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Giải cờ vua học sinh tiểu học Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X năm 2020 đã kết thúc sau 2 ngày tranh tài. TP Hải Dương xếp thứ nhất toàn đoàn. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao cờ toàn đoàn cho các địa phương đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Ngày 10.1, tờ báo chính thức của Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường sản xuất lương thực, đồng thời cho rằng tự lực trong cung ứng lương thực là công cụ trong việc bảo đảm sự tồn tại và vị thế của quốc gia cộng sản trước những lệnh trừng phạt toàn cầu "nghiêm ngặt". Các cơ quan truyền thông Triều Tiên đã kêu gọi "tự lực" trong nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất lương thực, kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un hối thúc xây dựng một nền kinh tế độc lập không cần sự hỗ trợ bên ngoài để củng cố cho cuộc chiến bị kéo dài chống lại các lệnh trừng phạt và sức ép của Mỹ. Trong ảnh: Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở Kosong, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ ngày 10.1 tuyên bố Bộ Ngoại giao mỹ đã thông qua thương vụ bán 12 máy bay tiêm kích F-35B và các thiết bị liên quan cho Singapore với giá ước tính là 2,75 tỷ USD. Thương vụ này sẽ chờ sự thông qua của Quốc hội. Quốc gia Đông Nam Á cho biết hồi năm ngoái nước này có kế hoạch ban đầu mua 4 máy bay tiêm kích F-35 từ Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin và để ngỏ khả năng mua thêm 8 chiếc nữa, khi mà Singapore dự kiến thay thế phi đội F-16 đã lỗi thời. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Quốc phòng Niger ngày 9.1 cho biết một căn cứ của quân đội nước này đã bị các phần tử vũ trang tấn công khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Đụng độ ác liệt sau đó đã diễn ra giữa lực lượng chức năng và nhóm khủng bố. 63 đối tượng cực đoan đã bị tiêu diệt. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Niger Souleymane Gazobi cho biết vụ tấn công xảy ra tại Chinegodar , phía tây Tillaberi, giáp với biên giới Mali và Burkina Faso, vào lúc 13 giờ (theo giờ địa phương). Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên an ninh Niger tuần tra tại Niamey. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Australia ngày 10.1 đã hối thúc thêm 240.000 người đi sơ tán vì nhiệt độ tăng cao và hướng gió thổi bất thường có thể khiến các đám cháy rừng ở miền Đông nước này ngày càng trở nên phức tạp. Theo dự báo, nhiệt độ có thể lên đến hơn 40 độ C ở một số khu vực của Australia trong ngày 10.1. Trong ảnh: Nhà cửa bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Batlow, New South Wales, Australia, ngày 8.1. Ảnh: AFP/TTXVN 


Ngày 10.1, các nguồn tin cho biết Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra thông báo truy nã bà Carole Ghosn, vợ của cựu Chủ tịch hãng ô tô Nissan Carlos Ghosn. Hiện bà Carole đang ở Liban cùng với chồng sau khi ông Carlos Ghosn tuần trước trốn khỏi Nhật Bản trong thời gian được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử về những sai phạm tài chính. Trong tuần này, các công tố viên Nhật Bản đã được lệnh bắt giữ bà Carole, 53 tuổi, với cáo buộc nói dối trước tòa. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Chủ tịch hãng ô tô Nissan, ông Carlos Ghosn (thứ 2, trái) và vợ Carole Ghosn (thứ 2, phải) tại Tokyo, Nhật Bản ngày 3.4.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.1