Sự kiện nổi bật ngày 10.10

10/10/2020 22:10

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 10.10.

TRONG NƯỚC

Chiều 10.10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật các điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh 203 điển hình “Dân vận khéo” từ mọi miền Tổ quốc về Hà Nội vào đúng dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, 66 năm giải phóng Thủ đô, và cũng là thời điểm Hà Nội bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Thủ tướng nêu rõ sự nghiệp cách mạng của đất nước muốn thành công phải dựa vào dân, “muốn làm được thì phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.” Do đó, công tác dân vận rất quan trọng, có ý nghĩa lớn lao. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sáng 10.10, nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội dẫn đầu, đến dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông tại điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thăng Long, Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, Tượng đài vua Lê Thái Tổ (Di tích lịch sử văn hóa đình Nam Hương). Nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tại điện Kính Thiên trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ngày 10.10, tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu. Dự án cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu có tổng mức đầu tư 351,5 tỷ đồng; trong đó 280 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA không hoàn lại do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ; phần còn lại là vốn đối ứng của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Trong ảnh: Lực lượng người nhái đang điều chỉnh dây cáp điện dưới đáy biển ra đảo Nhơn Châu. Ảnh: Nguyên Linh – TTXVN

Ngày 10.10, tại đường mòn trên biên giới khu vực mốc 1111, thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), lực lượng chốt chặn, phòng chống dịch COVID - 19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị phát hiện 2 đối tượng vác 2 bao tải có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy, vứt lại toàn bộ số hàng. Qua kiểm tra, bên trong 2 bao tải gồm các loại pháo nổ với trọng lượng 60kg. Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Lực lượng biên phòng kiểm kê số pháo nổ bị thu giữ. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Ngày 10.10, mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam (Vietnam Public Relations Network – VNPR) tổ chức Lễ trao giải thưởng cuộc thi ảnh “Kiên cường Việt Nam” tại nhà Văn hoá Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Đây là dự án cộng đồng được VNPR phát động trên toàn quốc với mục đích lan tỏa những hình ảnh ấn tượng về dân tộc Việt Nam kiên cường trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Tác giả Lưu Trọng Đạt (TTXVN) giới thiệu tác phẩm đoạt giải Vàng hạng mục "Ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp". Ảnh: Phạm Hương - TTXVN


TRONG TỈNH

Sáng 10.10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức Xây dựng Đảng (14.10.1930-14.10.2020). Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của các thế hệ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đạt được trong những năm qua và khẳng định những đóng góp quan trọng của ngành đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung cao độ tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngành tổ chức tham mưu hiệu quả việc bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Thành Chung

Chiều 10.10, Hội Doanh nghiệp thị xã Kinh Môn tổ chức kỉ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004-13.10.2020). Phát biểu tại lễ kỉ niệm, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những đóng góp của Hội Doanh nghiệp thị xã Kinh Môn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã nói riêng, của tỉnh nói chung. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò, xứng đáng là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp thị xã, tích cực hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp thị xã Kinh Môn. Ảnh: Ngọc Thủy

QUỐC TẾ

Trong bối cảnh còn hơn 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ (3.11), chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề xuất gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.800 tỷ USD nhằm tìm cách thuyết phục các nghị sĩ đảng Dân chủ nhất trí về gói cứu trợ mới, giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực mà đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra cho nền kinh tế Mỹ. Ngày 9.10, người phát ngôn Nhà Trắng Alyssa Farah cho biết Chính phủ Mỹ sẵn sàng tiếp tục tăng gói cứu trợ, nhưng muốn giữ ở mức dưới 2.000 tỷ USD. Đề xuất mới này cao hơn so với đề xuất 1.600 tỷ USD mà đảng Cộng hòa đưa ra trước đó, nhưng vẫn thấp hơn mức đề xuất 2.000 tỷ USD của đảng Dân chủ. Đề xuất gói cứu trợ mới này cho thấy một sự thay đổi của Tổng thống Trump khi trước đó, ông đã hủy các cuộc đàm phán với phe Dân chủ về gói cứu trợ với lý do không cung cấp thêm khoản cứu trợ mới nào cho các doanh nghiệp gặp khó khăn và người lao động thất nghiệp cho đến sau cuộc bầu cử. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 9.9. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9.10, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về một phương pháp xác định các điểm đến du lịch an toàn trong châu Âu, với mục tiêu sẽ thống nhất các quy tắc về hạn chế đi lại đang tồn tại nhiều khác biệt giữa các nước thành viên do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo phóng viên TTXVN tại EU, các phái viên từ 27 quốc gia thành viên đã đồng ý về một danh sách các khuyến nghị, ví dụ như một bộ mã màu để xác định các khu vực rủi ro như xanh lá cây, cam hoặc đỏ tùy theo tình hình. Tuy nhiên, các khuyến nghị không mang tính bắt buộc và các quốc gia thành viên được tự chọn có thực hiện theo các đề xuất hoặc không. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 1.10. Ảnh: AFP/TTXVN  

Ngày 10.10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Armenia và Azerbaijan đã nhất trí một lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 12 giờ trưa 10.10 nhằm trao đổi tù nhân và thi thể những người thiệt mạng trong cuộc xung đột. Ngoại trưởng Lavrov đưa ra tuyên bố trên sau cuộc đàm phán kéo dài 10 giờ với những người đồng cấp Armenia và Azerbaijan tại Moskva. Theo ông Lavrov, Armenia và Azerbaijan cũng nhất trí khởi động đàm phán hướng tới giải quyết xung đột. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (giữa) chủ trì cuộc đàm phán cấp cao giữa Ngoại trưởng Armenia Zohrab Mnatsakanyan (phải) và Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov tại Moskva ngày 9.10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9.10,  một bể chứa nhiên liệu ở thủ đô Beirut của Liban đã bốc cháy và phát nổ, khiến 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Theo lực lượng cứu hỏa thành phố, hiện trường vụ nổ là nhà kho của một cửa hàng bán xăng có bể chứa nhiên liệu ở quận Tariq al-Jdide. Theo các nguồn tin an ninh, chủ cửa hàng đã bị bắt. Được biết cửa hàng này còn cung cấp dịch vụ máy phát điện. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây cháy nổ. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ nổ bể chứa nhiên liệu ở Beirut, Liban, ngày 9.10. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống kê được hãng AFP công bố cho thấy, tính tới 6 giờ 40 phút giờ GMT ngày 10.10, khu vực Mỹ Latinh và Carribe có hơn 10 triệu ca mắc COVID-19. Theo thống kê, tổng cộng 10.001.833 ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại khu vực nêu trên, trong đó có 366.637 người thiệt mạng và 8.537.563 người được coi là đã khỏi bệnh. Dựa trên các số liệu chính thức, đây là khu vực có số người thiệt mạng nhiều nhất trên thế giới. Cụ thể, Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất, với 5.055.888 ca mắc COVID-19 và 149.639 người thiệt mạng. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 vào một bệnh viện ở Mexico City, Mexico ngày 20.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.10