Sự kiện nổi bật ngày 10.12

10/12/2019 18:42

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân là sự kiện nổi bật ngày 10.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 10.12, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc đối thoại, lắng nghe và giải đáp thắc mắc của người nông dân. Sự kiện do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, UBND TP Cần Thơ tổ chức với chủ đề: “Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản”. Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần này có sự tham dự của 600 đại biểu, gồm lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, Hội Nông dân Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học; các doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông và đặc biệt là sự có mặt của hơn 300 đại biểu nông dân đến từ các địa phương cả nước - đại diện cho hàng chục triệu hộ nông dân tham gia đối thoại trực tiếp với Thủ tướng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Sáng 10.12 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm và nói chuyện với các chuyên gia, công nhân đang làm việc trong trang trại bò sữa cao sản của Tập đoàn TH tại quận Volokolamsk, tỉnh Moscow, Liên bang Nga. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Trưa 10.12, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đã có cuộc trao đổi với các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin, xin lỗi vì để xảy ra sai sót trong việc “Hàng ngàn que thử HIV, viêm gan B bị cắt đôi trước khi được tiến hành xét nghiệm” sau khi bản tin Chuyển động 24h kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trưa 9.12 phản ánh gian lận trong xét nghiệm gây bức xúc trong dư luận. Trong ảnh: Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí phỏng vấn, trao đổi thông tin với đại diện lãnh đạo bệnh viện. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN


Ngày 10.12, tại quảng trường Tây Bắc TP Sơn La (Sơn La), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) phối hợp cùng UBND tỉnh Sơn La tổ chức chương trình “Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía Bắc 2019”. Dịp này, UBATGTQG phối hợp cùng Hiệp hội Thể thao xe động cơ (VMA) trao tặng 5000 mũ bảo hiểm Tằng cẩu cho phụ nữ dân tộc Thái trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc; trao tặng 25 suất học bổng cho các em nhỏ kém may mắn trong gia đình khó khăn có cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ là nạn nhân của tai nạn giao thông; diễu hành phổ biến 12 nguyên tắc vàng khi tham gia giao thông. Trong ảnh: Phần thi đội mũ bảo hiểm đúng cách tại hội thi kỹ năng lái xe an toàn trong khuôn khổ chương Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía Bắc năm 2019. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN


Ngày 10.12, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hoàng M.N (sinh ngày 27.11.2019, ngụ tỉnh Bình Phước) bị bỏng nặng do tập tục sưởi ấm bằng than sau sinh. Toàn bộ vùng lưng của bệnh nhi nổi bóng nước, có chỗ bị hoại tử. Các bác sĩ đã phải rạch dẫn lưu mủ, điều trị chỗ áp-xe cho bé, đồng thời điều trị kháng sinh. Dự kiến, bệnh nhi sẽ mất từ 20 đến 30 ngày để lành vết thương và hồi phục. Các bác sĩ khuyến cáo khi trời lạnh, phụ huynh có thể giữ ấm cho trẻ bằng cách cho trẻ mặc quần áo ấm, tuyệt đối không sưởi bằng than vì dễ gây bỏng cho trẻ. Trong ảnh: Lưng trẻ sơ sinh bị bỏng nặng, phồng rộp do sưởi ấm bằng than. Ảnh: TTXVN


Đến 11 giờ 20 ngày 10.12, lực lượng phòng cháy, chữa cháy TP Đà Nẵng đã khống chế, dập tắt được đám cháy xưởng chứa gỗ trong khu dân cư. Vụ cháy xảy ra lúc 9 giờ 45 tại kho gỗ số 273/1 đường Nguyễn Công Hoan, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Nhận được tin báo cháy, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Đà Nẵng đã huy động nhiều lượt xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ với các phương tiện chữa cháy hiện đại để tiếp cận hiện trường dập lửa. Nhiều người dân cùng lực lượng chữa cháy đã khẩn trương di chuyển các bình ga và các vật dụng ra xa khu vực xảy ra cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy đang khống chế dập lửa tại khu nhà xưởng. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 10.12, đoàn cán bộ Học viện Chính trị và học viên lớp bồi dưỡng sĩ quan cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 11 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó Chính ủy Học viện Chính trị làm trưởng đoàn về tham quan thực tế, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác chính trị tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh. Các học viên lớp bồi dưỡng sĩ quan cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia và lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác chính trị trong lực lượng vũ trang. Trong ảnh: Đoàn cán bộ Học viện Chính trị tham quan Nhà Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Quang Thúy


Chiều 10.12, Thị ủy Kinh Môn tổ chức công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Long Thịnh. Chi bộ công ty gồm 7 đảng viên, do Giám đốc công ty làm Bí thư. Công ty TNHH Long Thịnh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, hiện đang giải quyết việc làm cho 30 lao động với mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người/tháng. Trong 2 năm 2017 - 2018, Thị ủy Kinh Môn đã thành lập 2 chi bộ đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở các Công ty CP: Thép Hoà Phát và Thiết bị y tế Bảo An. Trong ảnh: Lãnh đạo Thị ủy Kinh Môn trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Long Thịnh. Ảnh: Thành Chung


Ngay sau khi đội tuyển U22 Việt Nam thắng tưng bừng 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra tối 10.12, hàng nghìn người dân TP Hải Dương đã kéo ra đường ăn mừng, đổ về các địa điểm ở trung tâm thành phố như các Quảng trường Độc Lập, Thống Nhất, nút giao Tam Giang... Nhiều khán giả từ các huyện lân cận cũng kéo về TP Hải Dương ăn mừng. 4 cầu thủ người Hải Dương gồm Tiến Linh, Hoàng Đức, Việt Hưng, Đức Chiến đã đóng góp rất lớn cho tấm huy chương vàng lịch sử của đội tuyển U22 Việt Nam. Trong ảnh: Người dân ăn mừng chiến thắng tại khu vực Ngã Sáu (TP Hải Dương). Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Liên hợp quốc ngày 9.12 đã trích 2,6 triệu USD trong quỹ cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ Samoa dập dịch sởi trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan với số ca tử vong lên tới 70 người. Các số liệu chính thức cho thấy có 112 trường hợp mắc sởi mới trong 24 giờ tính đến sáng 9.12, bất chấp chiến dịch tiêm phòng sởi trên toàn Samoa đã được tiến hành và các cơ quan Chính phủ đóng cửa trong 2 ngày 5-6.12 để dồn toàn lực hỗ trợ chiến dịch. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sởi - quai bị - rubella cho trẻ em tại thị trấn Poutasi, Samoa, ngày 4.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 10.12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cho rằng "thử nghiệm rất quan trọng" mà Triều Tiên công bố tiến hành hôm 7.12 vừa qua là thử động cơ tên lửa. Ông Jeong Kyeong-doo kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động quân sự như vậy. Trong một cuộc họp báo chung tại Sydney (Australia), Bộ trưởng Jeong cho biết ông và người đồng cấp Australia bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ thử của Triều Tiên tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở tỉnh Bắc Pyongan cũng như việc Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa đạn đạo. Trong ảnh tư liệu: Một vụ thử động cơ tên lửa lực đẩy lớn của Triều Tiên tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Sáng 10.12 (giờ Việt Nam), một máy bay vận tải quân sự của không quân Chile đã mất tích cùng với 38 hành khách và phi hành đoàn. Máy bay mất tích khi đang thực hiện lộ trình tới một căn cứ ở Nam Cực. Máy bay C-130 Hercules cất cánh ngày 9.12 giờ địa phương từ TP Punta Arenas, miền Nam Chile và mất liên lạc lúc 18h. Không quân Chile đã kích hoạt chế độ cảnh báo ngay sau khi mất liên lạc với máy bay và đã huy động đội tìm kiếm cứu nạn để tìm máy bay mất tích. Trong ảnh: Máy bay C-130 Hercules được sử dụng cho các chuyến bay tới Nam Cực. Ảnh: TTXVN


Ngày 10.12, Chính phủ New Zealand xác nhận 5 người thiệt mạng, 8 người hiện vẫn mất tích và 31 người đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ núi lửa White Island trên đảo Trắng của nước này phun trào một ngày trước đó. Theo các nhà khoa học tại Australia, mỗi năm đảo Trắng thu hút tới hơn 10.000 khách du lịch đến tham quan. Tuy nhiên, có rất ít cảnh báo rủi ro được phát đi, kể cả trên trang web của cơ quan du lịch New Zealand, bất chấp việc giới chuyên gia đã bày tỏ quan ngại núi lửa White Island đang gia tăng hoạt động trong thời gian gần đây. Trong ảnh: Núi lửa White Isand phun trào. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 10.12