Sự kiện nổi bật ngày 10.5

10/05/2020 20:13

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri chuyên đề tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; đồng chí Triệu Thế Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 10.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 10.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri chuyên đề tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả mà huyện Vân Hồ nói chung và xã Xuân Nha nói riêng đã đạt được trên các mặt trong thời gian qua, nhất là việc triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ở xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN


Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020), kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 – 13.5.2020), sáng 10.5, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Đặc biệt, trên tuyến sẽ xây dựng mới cầu vĩnh cửu vượt sông Thái Bình, cách cầu Hàn khoảng 8km về phía hạ lưu, kết nối xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo với xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, chiều dài gần 1km, bề rộng mặt cắt ngang cầu 12m. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Trong ảnh: Các đại biểu bấm nút động thổ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển. Ảnh: TTXVN 


Ngày 10.5, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Ninh Bình tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020. Gần 400 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện thuộc địa bàn thành phố Ninh Bình và các huyện lân cận; dự kiến sẽ thu gom được trên 300 đơn vị máu, phục vụ việc cứu chữa người bệnh, đặc biệt là giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Trong ảnh: Tình nguyện viên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đức Phương – TTXVN


Khi các đường bay quốc tế chưa hoạt động lại vì ảnh hưởng dịch COVID-19, tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vẫn có hàng trăm máy bay xếp hàng kín ở các góc sân đỗ. Hàng không Việt Nam có 250 chiếc tàu bay, trong dịch COVID-19 chỉ khai thác 1-2% đội bay. Hiện nay, hàng không Việt Nam đang khôi phục lại toàn bộ đường bay nội địa, nhưng vẫn còn một lượng lớn tàu bay vẫn đang đậu tại 2 cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không trong nước cơ bản khôi phục hoàn toàn vào giữa năm 2021; còn thị trường hàng không quốc tế thì phải cuối năm 2021 mới khôi phục bằng năm 2019. Quý 1/2020, dịch COVID-19 đã gây thất thu hơn 4.700 tỉ đồng của các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet và Bamboo Airways. Trong ảnh: Máy bay của các hãng đậu kín tại sân đỗ khu vực Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa máy bay tại Cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nắng nóng tại nhiều vùng trên cả nước, kèm theo chỉ số tia UV gây hại cho sức khỏe. Riêng khu vực Hà Nội ngày 10.5, chỉ số tia UV có giá trị từ 6-8 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang, mặc đồ tránh nắng khi ra đường. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 10.5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đồng chí Triệu Thế Hùng phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, sâu sát cơ sở, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chủ động, sáng tạo lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương sẽ luôn quan tâm, cộng tác, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tân Phó Bí thư Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Triệu Thế Hùng. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong mọi tình huống, Nga sẽ thực hiện kế hoạch tăng cường tất cả các binh chủng, cũng như trang bị cho các đơn vị này các vũ khí và thiết bị tiên tiến. Trong thư chúc mừng sinh viên các trường đại học quân sự và học viện của Bộ Quốc phòng Nga tốt nghiệp ngày 9.5, Tổng thống Putin cho biết việc củng cố Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục được thực hiện. Quân đội sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí chính xác và siêu âm chiến lược chưa từng có, các tổ hợp tấn công không người lái và tự động. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh tại Moskva, Nga, ngày 9.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính phủ Malaysia đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại và kinh doanh thêm 4 tuần đến ngày 9.6, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang dần mở cửa trở lại hoạt động kinh tế vốn bị đình trệ bởi đại dịch COVID-19.Phát biểu trên truyền hình ngày 10/5, Thủ tướng Muhyiddin Yassin nhấn mạnh những quy định hiện hành theo lệnh kiểm soát đi lại có điều kiện sẽ tiếp tục được duy trì cho tới thời hạn mới vào tháng 6, trong đó có quy định thực hiện vệ sinh và giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt. Trong ảnh: Người dân di chuyển trên phố ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 16.32020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 10.5, hãng thông tấn chính thức IRNA (Iran) dẫn lời người phát ngôn chính phủ nước này Ali Rabiee khẳng định, Tehran sẵn sàng thực hiện 1 thỏa thuận trao đổi tù nhân đầy đủ với Washington mà không cần điều kiện tiên quyết, song chính quyền Mỹ vẫn chưa hồi đáp lời kêu gọi của nước Cộng hòa Hồi giáo.Người phát ngôn Rabiee nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng trao đổi các tù nhân Iran và Mỹ, và chúng tôi sẵn sàng thảo luận về vấn đề này". Ông Rabiee cũng kêu gọi Mỹ phản ứng trước đề xuất trên bởi Iran "đang quan ngại về tình trạng sức khỏe của các công dân Iran bị Mỹ giam giữ". Quan chức trên nhấn mạnh: "Không cần một quốc gia thứ 3 làm trung gian giữa Iran và Mỹ trong hoạt động trao đổi tù nhân". Trong ảnh: Người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabiee. Ảnh: Reuters/TTXVN


Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) ngày 9/5 kêu gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế để giúp hàng triệu người Somalia đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa thảm khốc, từ xung đột, thiên tai đến khả năng lây nhiễm COVID-19. Hơn 220.000 người Somalia đã rời bỏ nhà cửa trong năm nay vì hạn hán, lũ lụt nặng nề cũng như tình trạng gia tăng bạo lực. Điều này khiến cho tổng số người ở Somalia bị buộc phải rời bỏ nhà cửa lên đến 2,6 triệu người. Trong ảnh: Nhân viên của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF khám bệnh cho trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Baidoa, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 sáng 10.5 (giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận 4.100.726 ca mắc COVID-19, trong đó có 280.431 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 1.441.475 người. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất  với 1.347.309 ca nhiễm  và 80.034 ca tử vong. Sau Mỹ là Tây Ban Nha với 262.783 ca nhiễm và 26.478 ca tử vong, Italy với 218.268 ca nhiễm và 30.395 ca tử vong, Anh với 215.260 ca nhiễm và 31.587 ca tử vong, Nga với 198.676 ca nhiễm và 1.827 ca tử vong, Pháp với 176.658 ca nhiễm và 26.310 ca tử vong. Riêng tại Pháp,  trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 80 ca tử vong. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất tại nước này kể từ ngày 1.4. Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Mulhouse, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.5