Sự kiện nổi bật ngày 10.7

10/07/2019 18:01

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Nhật Bản không để tình hình căng thẳng giữa 2 nước đi đến "đường cùng"... là những sự kiện nổi bật ngày 10.7.

TRONG NƯỚC



Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, trưa 10.7 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Thủ đô Bắc Kinh. Chiều cùng ngày, tại Điếu Ngư Đài, thành phố Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc đến chào xã giao. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc Uông Kiến Bình. Ảnh: Trọng Đức–TTXVN



Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba, sáng 10.7 (theo giờ Hà Nội), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến với đồng chí Raul Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Miguel Diaz-Canel, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba. Cũng trong ngày 9.7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Dự án Hợp tác Việt Nam – Cuba về sảnh xuất lúa gạo giai đoạn 5 tại tỉnh Pinar del Rio. Tối  9.7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Bộ trưởng Văn hóa Cuba Alpidio Alonso Grau đã tham dự lễ khai mạc sự kiện “Những Ngày văn hóa Việt Nam tại Cuba”. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đồng chí Raul Castro, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Miguel Diaz Canel, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Ảnh: TTXVN



Ngày 10.7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ khởi động Dự án Tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ đã được Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản, Tổng cục Hải quan là chủ dự án. Tổng vốn viện trợ của dự án là hơn 21,7 triệu USD (tương đương gần 500 tỷ đồng). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Ngày 10.7, Hội chợ - Triển lãm quốc tế da & giày lần thứ 21, Hội chợ - Triển lãm quốc tế sản phẩm, thành phẩm da & giày và Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Máy may đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC). Chuỗi triển lãm quy tụ gần 700 nhà sản xuất, cung ứng trong và ngoài nước tham dự. Hội chợ - Triển lãm quốc tế da & giày là hoạt động mang tính quốc tế, tiêu biểu trong năm của ngành công nghiệp da và giày tại Việt Nam, nơi tập hợp những nhà sản xuất và cung ứng hàng đầu trong ngành công nghiệp da và giày của Việt Nam và thế giới. Trong ảnh: Doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu sản phẩm da & giày mới tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN



Ngày 10.7, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Sứ (36 tuổi, trú tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) 8 năm tù giam về tội “Giết người” theo quy định tại Khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, đồng thời, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường 80 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Trong ảnh: Bị cáo Phan Văn Sứ tại phiên xét xử. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

TRONG TỈNH

Ngày 10.7, ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn nhiều nội dung cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm, bức xúc. Trước đó, sáng cùng ngày, kỳ họp tiến hành thảo luận tại hội trường. Gần 10 lượt ý kiến đã làm rõ thêm một số vấn đề tại thảo luận tổ. Trong phiên họp buổi chiều, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Nguyễn Quốc Duyệt, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Đình Long, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải do nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với đồng chí Hoàng Ngọc Huyên để nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với các đồng chí: Trần Văn Quân, quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Quý Tiệp, quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh mới được bầu, nguyên Ủy viên UBND tỉnh chuyển công tác và nguyên Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nghỉ hưu. Ảnh: Thành Chung



Chiều 10.7, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên dương, khen thưởng đội tuyển bóng bàn nam, nữ Vicem Hoàng Thạch đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân dân lần thứ 37 tranh Cúp PetroVietNam - Đạm Cà Mau năm 2019 diễn ra tại Khánh Hòa vào tháng 5. Ở giải này, đội tuyển bóng bàn Hải Dương xếp thứ 3 toàn đoàn, giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đáng chú ý là tấm huy chương vàng nội dung đơn nam của tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh bởi sau 17 năm, Hải Dương mới lại có tay vợt giành được huy chương vàng đơn nam tại giải đấu cao nhất cả nước. UBND tỉnh đã tặng bằng khen và tiền thưởng gần 43 triệu đồng cho 4 huấn luyện viên, 7 vận động viên của Trung tâm Bóng bàn tỉnh.... Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 7 tay vợt xuất sắc. Ảnh: Tiến Mạnh



Khoảng 14 giờ 10 ngày 10.7, tại Công ty CP Dược phẩm Syntech ở cụm công nghiệp Ba Hàng, xã Nam Đồng (TP Hải Dương) xảy ra cháy lớn. Do bên trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa liên tục bùng phát trở lại trong quá trình lực lượng chữa cháy Công an tỉnh dập lửa. Toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng, vật tư đã bị thiêu rụi. Đến 16 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Trong ảnh: Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh) phun nước dập lửa. Ảnh: Đỗ Quyết


QUỐC TẾ



Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc liên quan đến việc Tokyo hạn chế xuất khẩu sang nước láng giềng, ngày 10.7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hối thúc Nhật Bản không để tình hình đi đến "đường cùng". Phát biểu tại một hội nghị với 30 lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ở Seoul, ông Moon cho rằng Nhật Bản thực hiện biện pháp trên nhằm gây tổn hại nền kinh tế Hàn Quốc "vì mục đích chính trị". Ông nhấn mạnh động thái này là "hoàn toàn không đáng có" đối với các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác an ninh giữa hai nước, đồng thời ảnh hưởng xấu đến kinh tế của hai bên cũng như nền kinh tế toàn cầu. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) phát biểu tại một hội nghị ở Seoul ngày 10.7. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 9.7, các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran gồm Đức, Pháp, Anh cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung hối thúc Tehran đảo ngược các hoạt động làm giàu urani hiện nay và quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Tuyên bố chung nêu rõ Iran phải có các hành động phù hợp, đảo ngược các hoạt động vi phạm và trở lại tuân thủ JCPOA một cách đầy đủ và ngay lập tức. Trong ảnh (từ trái sang): Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tại cuộc họp ở Brussels, Bỉ ngày 13.5.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 9.7, Monaco đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu khai trương mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (mạng 5G) với nền tảng công nghệ do Tập đoàn Huawei của Trung Quốc cung cấp, bất chấp việc Huawei đang bị Mỹ coi là một "mối đe dọa" về an ninh. Trong bối cảnh các nhà mạng đang dần chuyển đổi từ mạng 3G, 4G sang mạng 5G có tốc độ truyền tải dữ liệu siêu nhanh, châu Âu đã gặp nhiều khó khăn và chia rẽ nội bộ khi xác định cách tiếp cận với “đại gia” công nghệ Trung Quốc Huawei – tập đoàn đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ 5G. Trong ảnh: Lễ khai trương mạng viễn thông 5G ở Monaco ngày 9.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9.7 cho biết đã có tổng cộng 1.048 người chết và 5.558 người bị thương do xung đột bạo lực tại thủ đô Tripoli của Libya và các khu vực xung quanh. Các nạn nhân dân thường trong số thương vong này gồm 106 người thiệt mạng và 289 người bị thương. WHO đưa ra con số trên trong bối cảnh xung đột bạo lực ở Tripoli đã bước sang tháng thứ 4 và tổ chức này hiện tiếp tục cử các bác sĩ đến thành phố trên để hỗ trợ cho các bệnh viện. Trong 3 tháng qua, các bác sĩ này đã thực hiện hơn 1.700 cuộc phẫu thuật để chữa trị vết thương cho các nạn nhân của cuộc xung đột. Trong ảnh: Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường cuộc không kích nhằm vào trung tâm giam giữ người di cư Tajoura ở Tripoli, Libya ngày 3.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 10.7, Công ty Đường sắt Nhật Bản (JR) đã tiến hành chạy thử nghiệm tàu điện cao tốc (Shinkansen) sử dụng pin đầu tiên trên thế giới. Theo các chuyên gia JR, tàu cao tốc có gắn các pin dự trữ năng lượng có thể tự di chuyển đến ga gần nhất trong trường hợp tàu phải dừng khẩn cấp trong các đường hầm hoặc trên cầu do mất điện kéo dài. Dự kiến, đoàn tàu sử dụng pin mang ký hiệu N700S sẽ chính thức được vào vận hành từ tháng 7.2020. Trong ảnh (tư liệu): Tàu điện cao tốc (Shinkansen) N700S tại Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.7