Sự kiện nổi bật ngày 10.8

10/08/2020 18:39

Khai mạc phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 4 mẫu xét nghiệm F1 liên quan đến ca bệnh 751 đều âm tính... là những sự kiện nổi bật ngày 10.8.

TRONG NƯỚC


Sáng 10.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì khai mạc phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát và có diễn biến phức tạp hơn. Với kinh nghiệm đã có, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở, nhất là ở các địa phương, với sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, cả hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết, đồng lòng với tâm thế bình tĩnh, quyết liệt, khẩn trương và tập trung cao độ để khoanh vùng, kiểm soát lây nhiễm, xử lý kịp thời. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 47 để cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh khai mạc phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 10.8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp về việc sửa đổi Nghị định số 126, 91 và 32 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và phát triển doanh nghiệp. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tổng thể, toàn diện, tạo cơ sở pháp lý để xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách tài chính doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn; qua đó hoàn thiện quy định của pháp luật về sử dụng vốn nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đúng Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 10.8, bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công cho 4 ca bệnh nhiễm COVID-19, đó là các ca bệnh số 423, 424, 441, 442. Sau nhiều lần xét nghiệm, các bệnh nhân đã được công nhận hoàn toàn khỏi bệnh và đã xuất viện vào lúc 11 giờ 30. Sau khi ra viện, các bệnh nhân tiếp tục cách ly đủ 14 ngày tại nhà có sự giám sát trực tiếp của nhân viên. Trong ảnh: Bác sĩ Lê Thành Phúc chúc mừng các bệnh nhân được xuất viện. Ảnh: TTXVN


Ngày 10.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại TP Phan Thiết theo điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được Nhà nước giao trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn TP Phan Thiết, từ tháng 2.2016 đến tháng 12.2018, nhóm 4 bị cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết đã lập hồ sơ, tham mưu cho phép chuyển mục đích đất trái pháp luật. Những bị cáo này đã cố tình cho chuyển mục đích trái pháp luật 132 thửa đất với tổng diện tích hơn 170.000 m2 làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kết thúc vào ngày 18.8. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 10.8, UBND tỉnh họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trước nhiều luồng thông tin đồn đoán về tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại Hải Dương, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh công tác tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, vận động người dân tin tưởng vào việc xử lý dịch bệnh tại địa phương, đồng thời không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Sau vụ việc phát hiện bệnh nhân 751 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngành y tế cần rút kinh nghiệm trong khám chữa bệnh ở tất cả các cơ sở y tế, có phương án ứng xử thích hợp với các bệnh nhân vào khám có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2... Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chuẩn bị sẵn phương án xây dựng bệnh viện dã chiến. Bên lề cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế cho biết 4 mẫu xét nghiệm F1 liên quan đến ca bệnh 751 đều âm tính, trong đó có cháu P.M.A. sinh năm 2014 (con của chị H.X.Q.) đi cùng xe "100 nghìn đồng" với bệnh nhân 751 từ Hà Nội về Hải Dương. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nga


Chiều 10.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự các hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Chánh Thanh tra sở giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; bổ nhiệm đồng chí Tăng Bá Bay, Trưởng Phòng Quản lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10.8.2020. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho đồng chí Phạm Thị Thu Hiền. Ảnh: PV


Sáng 10.8, hơn 19.000 thí sinh Hải Dương bước vào làm 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (vật lý, hoá học, sinh học) và khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân), mỗi môn 50 phút theo hình thức trắc nghiệm, nghỉ giữa chừng 10 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi ngoại ngữ - môn thi cuối cùng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã kết thúc. Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo cho biết kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chưa từng có trong tiền lệ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của ngành giáo dục, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh cùng với sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các ngành, các địa phương nên kỳ thi đã được tổ chức cơ bản an toàn, nghiêm túc. Trong ảnh: Một nhóm thí sinh dự thi tại điểm Trường THPT Hà Bắc (Thanh Hà) vui mừng khi làm hết bài thi tiếng Anh. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Theo tin ngày 10.8, Israel đang đứng trước nguy cơ phải tổ chức cuộc bầu cử liên tiếp lần thứ 4 trong gần hai năm qua, do tranh cãi quanh việc thông qua ngân sách quốc gia. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiên quyết giữ quan điểm về việc thông qua dự thảo ngân sách một năm, thay vì hai năm như thông lệ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, người dự kiến sẽ luân phiên trở thành Thủ tướng của Israel trong nửa sau nhiệm kỳ của Chính phủ liên minh hiện nay, phản đối vấn đề này. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz (trái) tại cuộc họp nội các ở Jerusalem ngày 7.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang mạng worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 10.8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 20 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 733.600 ca tử vong. Hơn 12,89 triệu bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi trong khi vẫn còn hơn 6,39 triệu ca đang được điều trị, với khoảng 1% trong tình trạng bệnh nặng hoặc nguy kịch. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 5,19 triệu ca mắc bệnh và hơn 165.600 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại ngoại ô TP Melbourne, bang Victoria, Australia ngày 30.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 10.8, Taliban tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan sau khi quá trình trả tự do cho 400 tù nhân Taliban, dự kiến bắt đầu trong 2 ngày tới, hoàn tất. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Taliban, Suhail Shaheen cho biết vòng đàm phán đầu tiên sẽ được tổ chức ở Doha, Qatar. Trong ảnh: Các tù nhân Taliban được phóng thích khỏi nhà tù Pul-e-Charkhi ở ngoại ô Thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 31.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Người phát ngôn Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) Antony Balmain ngày 10.8 cho biết tổ chức này đã cử khoảng 43.000 tình nguyện viên đến Triều Tiên, trong đó có TP Kaesong gần biên giới liên Triều, để hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Triều Tiên, ngày 5.8. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra ngày 10.8 tại TP Chaman thuộc tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan. Theo cảnh sát địa phương, vụ đánh bom xảy ra gần đường Mall ở TP Chaman, giáp giới Afghanistan. Một chiếc xe của Lực lượng phòng chống ma túy (ANF) của Pakistan được cho là mục tiêu của vụ tấn công. Những kẻ tấn công đã cài bom vào chiếc xe máy đỗ gần chiếc xe của lực lượng ANF, sau đó kích nổ từ xa. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom tại Chaman, tỉnh Balochistan, Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 10.8