Sự kiện nổi bật ngày 1.1

01/01/2021 20:10

Lễ chào cờ đầu năm mới 2021 tại điểm cực đông trên đất liền; thông xe cầu Triều... là những sự kiện nổi bật ngày 1.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 1.1, tại điểm cực đông nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam (xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa), UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới 2021 và chào đón những khách du lịch đầu tiên đến tham quan tại danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện. Giai điệu hào hùng của bài Quốc ca tại nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, hướng ra vùng biển, vùng trời, hải đảo làm cho lễ chào cờ đầu tiên của năm mới linh thiêng, hùng tráng và tự hào. Trong ảnh: Lễ chào cờ hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN


Sáng 1.1, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch phối hợp tổ chức "Lễ đón khách đến TP Hồ Chí Minh đầu năm 2021" tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là hoạt động thường niên của ngành Du lịch thành phố, nhằm thể hiện tình cảm mến khách của chính quyền, người dân và ngành du lịch thành phố đối với du khách, nhất là những khách đầu tiên đến TP Hồ Chí Minh vào ngày đầu năm mới 2021. Đồng thời, cũng là một trong các hoạt động nằm trong chiến dịch quảng bá “TP Hồ Chí Minh xin chào – Hello Hồ Chí Minh city”. Trong ảnh: Hành khách đến TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay của Vietjet Air. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN


Ngày 1.1, tại TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức Khai trương không gian Ngọ Môn và tái hiện Lễ Ban sóc thời Nguyễn (lễ phát lịch của triều Nguyễn), thông qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa. Theo các nhà nghiên cứu, người Việt xưa lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng nên quyển lịch đối với đời sống con người có ý nghĩa rất đặc biệt. Xem lịch để theo dõi thời gian, thời tiết mà làm nông vụ. Xem lịch để biết được sự thay đổi tiết trời mà ứng phó, phòng tránh thiên tai. Trong ảnh: Tái hiện Lễ Ban sóc thời Nguyễn tại Ngọ Môn. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN


Sáng 1.1, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành thuộc cặp Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai giáp với huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc) đã làm thủ tục cho 18 bộ tờ khai Hải quan của 12 doanh nghiệp với 516 tấn hàng hóa có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên tới 268.000 USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa ngay từ những ngày đầu năm mới, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai và Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Kim Thành đã bố trí lực lượng, chia từng ca, ứng trực làm việc; thực hiện qui trình kiểm dịch, mở tờ khai, thông quan nhanh, gọn, an toàn. Trong ảnh: Những lô hàng xuất khẩu đầu tiên qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sáng 1.1. Ảnh: Hương Thu-TTXVN


Số liệu của Tổng cục Thống kê đưa ra cuối tháng 12.2020 cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 19,1 tỷ USD là mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016. Trong ảnh: Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang hiện đang xuất khẩu sang nhiều nước như: Trung Quốc, Nga, Singapore…. Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Sáng 1.1, thông tin từ Đồn Biên phòng Phú Hữu - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 5 trường hợp nhập cảnh trái vào Việt Nam và lên xe bus chuẩn bị rời khỏi khu vực biên giới tỉnh An Giang.Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31.12, qua thông tin địa bàn, tổ kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe bus biển kiểm soát 67L-6019, chạy tuyến Long Bình - thành Châu Đốc (An Giang). Tại thời điểm kiểm tra, trên xe bus có 22 người gồm: 1 tài xế, 1 người bán vé xe bus và 20 hành khách. Qua kiểm tra, phát hiện trong số 20 hành khách đang có mặt trên xe có 5 trường hợp nhập cảnh trái phép. Trong ảnh: Các đối tượng nhập cảnh trái phép được Đồn Biên phòng Phú Hữu bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: TTXVN


Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày mùng 1.1 Tết dương lịch 2021, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết và 12 người bị thương, tất cả vụ đều xảy ra trên tuyến đường bộ, giảm 2 vụ, giảm 7 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng thời điểm Tết dương lịch 2019. Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Trong ảnh: Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra một xe chở khách trên tuyến quốc lộ 1A. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 1.1.2021, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ thông xe công trình xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18 thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 thị xã Kinh Môn (Hải Dương). Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái khẳng định, lễ thông xe cầu Triều và đường dẫn nối thị xã Đông Triều và thị xã Kinh Môn là sự kiện quan trọng chào đón năm mới 2021 và chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Dự án cầu Triều và đường dẫn hai đầu cầu là tuyến kết nối giao thông mong ước nhiều năm nay của nhân dân 2 tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái nêu rõ, nhiều năm qua, tỉnh Hải Dương và Quang Ninh luôn đoàn kết gắn bó, hợp tác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh thường xuyên phối hợp và ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí mong muốn sự gắn kết và hợp tác giữa 2 tỉnh ngày phát triển; tiếp tục xây dựng các dự án kết nối để phát triển kinh tế - xã hội khu vực... Trong ảnh: Các đại biểu 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương cắt băng thông xe cầu Triều. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Gạt bỏ những phiền muộn và khó khăn chồng chất của năm 2020 do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, người dân thế giới bắt đầu đón mừng năm mới 2021 trong không khí hân hoan với nhiều hy vọng dịch COVID-19 sẽ sớm chấm dứt và nhịp sống sôi động sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc người dân nhiều nước trên thế giới tập trung cùng nhau đón chào khoảnh khắc đầu tiên của Năm mới cũng phải thay đổi theo. Trong ảnh: Trang hoàng rực rỡ đón năm mới 2021 trên đường phố Pristina, thủ phủ khu vực Kosovo, Serbia. Ảnh: AFP/TTXVN


Từ 1.1.2021, quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức lật sang trang mới, với việc cả hai bên bước vào ngày đầu tiên thực hiện Brexit. "Thỏa thuận thương mại và hợp tác" hậu Brexit đạt được vào phút chót hồi tuần trước giữa Anh và EU có nhiều quy định mới sẽ được áp dụng theo lộ trình, tùy theo từng lĩnh vực, nhất là về thương mại, nghề cá, cơ chế giải quyết tranh chấp và hợp tác năng lượng. Ngoài ra, một lĩnh vực khác cũng sẽ tác động đến người dân Anh và EU là những quy định mới về việc đi lại giữa hai bên. Cụ thể là từ đầu tháng 10 tới, người dân hai bên sẽ không còn được sử dụng căn cước công dân như cũ, mà phải dùng tới hộ chiếu giống như công dân các nước ngoài EU. Trong ảnh (từ trái sang): Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Frost, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier trong cuộc gặp tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 31.12.2020, trước thời khắc đón mừng năm Mới 2021 tại Mỹ, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã truyền thông điệp kêu gọi người dân Mỹ “đoàn kết, hàn gắn và tái thiết đất nước”. Trên trang twitter cá nhân, ông Joe Biden cho rằng những thách thức mà nước Mỹ đối mặt sẽ không thể biến mất trong một sớm một chiều, tuy nhiên khi bắt đầu một năm mới, ông hy vọng những ngày tốt đẹp sẽ tới. Thông điệp trên được ông Joe Biden đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ đang nỗ lực vượt qua một năm đặc biệt khó khăn khi cuộc sống của hàng triệu người Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong ảnh: Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden phát biểu tại Wilmington, bang Delaware. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.1