Sự kiện nổi bật ngày 11.1

11/01/2020 18:14

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân, Iran thừa nhận đã bắn nhầm vào máy bay dân sự của Ukraine... là những sự kiện nổi bật ngày 11.1.

TRONG NƯỚC



Sáng 11.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa, Thủ tướng đánh giá cao, khen ngợi và chúc mừng sự nỗ lực của các lực lượng cảnh vệ. Thủ tướng nhấn mạnh bước sang năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và đối với Việt Nam, là năm có nhiều sự kiện quan trọng, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ không chỉ tuyên truyền, giáo dục, vận động mà phải xử lý nghiêm, hành chính hoặc hình sự, không bỏ qua bất cứ vụ việc vi phạm nào. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Nhân dịp năm mới 2020 và Tết cổ truyền Canh Tý, ngày 11.1, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao tặng 500 phần quà Tết cho đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Dịp này, Ban tổ chức trao 500 phần quà Tết (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho đồng bào Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Ngày 11.1, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở thôn 1, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và đi thăm, tặng quà Tết cho một số gia đình chính sách, đồng bào nghèo tại huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trong ảnh: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Tết cho một số gia đình chính sách, đồng bào nghèo tại huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN



Chiều 11.1, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - một trong ba chiến sỹ, cán bộ công an hy sinh trong vụ trấn áp các phần tử quá khích, gây rối ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sáng 9.1 vừa qua. Cùng đi có Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an động viên, chia buồn sự mất mát với thân nhân của Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp về kinh tế ASEAN lần thứ nhất, ngày 11.1, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp lần thứ 10 Ủy ban toàn thể cho cộng đồng kinh tế Asean (10th COW) với sự tham gia của các đoàn đàm phán đến từ các nước Asean, các tổ chức trong khối Asean, các cơ quan chức năng của Việt Nam. Trong ảnh: Đại diện các nước, các tổ chức trong Asean chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN



Ngày 11.1, hơn 100 du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Nga, Đức, Hàn Quốc… đã được cùng tham gia gói bánh chưng và trải nghiệm không gian Tết cổ truyền của người Việt tại Lễ hội bánh chưng năm 2020 được tổ chức tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Lễ hội bánh chưng được tổ chức không chỉ là sân chơi cho du khách đang lưu trú tại Phan Thiết, Bình Thuận mà còn là dịp để giới thiệu nét đẹp truyền thống trong ngày Tết của người Việt đến bạn bè quốc tế. Từ lâu, lễ hội này đã trở thành một sự kiện thu hút du khách đến với Bình Thuận mỗi dịp xuân về. Trong ảnh: Du khách quốc tế hào hứng gói bánh chưng và trải nghiệm không gian Tết Việt. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

TRONG TỈNH


Tối 11.1, tại trường quay đa năng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Hải Dương tổ chức chương trình “Xuân ấm tình người” năm 2020. Tại chương trình, Ủy ban MTTQ tỉnh trao 1 "Nhà đại đoàn kết" trị giá 50 triệu đồng và 10 suất quà cho cụ Nguyễn Thị Đầm ở xã Tân Tiến (Gia Lộc); 1 chiếc xe đạp và 2 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vạn Phúc (Ninh Giang). Nhân dịp này, Vietcombank trao tặng 5,2 tỷ đồng để tặng quà cho người nghèo và xây dựng Trường Tiểu học Tân Trường A (Cẩm Giàng); Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương trao tặng 5,5 tỷ đồng để tặng quà cho người nghèo và xây dựng Trường THCS Bình Minh (TP Hải Dương). Trong chương trình “Xuân ấm tình người” năm 2020, ban tổ chức tiếp nhận 30.165 suất quà với tổng trị giá trên 24 tỷ đồng cho hộ nghèo. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng ghi nhận tham gia chương trình "Xuân ấm tình người" năm 2020 cho đại diện Vietcombank chi nhánh Hải Dương. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ



Ngày 11.1, Iran thừa nhận nước này đã "vô tình" bắn nhầm vào máy bay dân sự của Ukraine khiến toàn bộ 176 người thiệt mạng. Kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của quân đội cho biết nước này "vô tình" bắn hạ máy bay chở khách của Hãng hàng không Ukrainian Airlines sáng 8.1 khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Thông báo này được đưa ra vào sáng 11.1 (giờ địa phương). Theo thông báo của lực lượng quân sự, chiếc máy bay của Ukraine đã bị nhầm là một "mục tiêu của kẻ thù" giữa bối cảnh quân đội Iran đang ở "mức sẵn sàng cao nhất" trong căng thẳng leo thang với Mỹ. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay chở khách của Hãng hàng không quốc tế Ukraine ở gần thủ đô Tehran, Iran ngày 8.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Hai chính đảng lớn nhất tại vùng Bắc Ireland ngày 10.1 đã nhất trí sẽ cùng trở lại thành lập Chính phủ địa phương nhằm chia sẻ quyền lực tại vùng lãnh thổ thuộc Anh này sau 3 năm không tìm được tiếng nói chung. Động thái trên cũng sẽ chấm dứt tình trạng bế tắc ảnh hưởng đến thỏa thuận hòa bình Thứ sáu tốt lành ký năm 1998. Sinn Fein, đảng dân tộc lớn nhất tại Bắc Ireland và đảng đối thủ là Dân chủ Hợp nhất (DUP) đều lên tiếng ủng hộ dự thảo thỏa thuận do hai chính phủ Cộng hòa Ireland và Anh đứng ra làm trung gian nhằm chấm dứt tình trạng đình chỉ nghị viện vùng ở Bắc Ireland thời gian qua. Trong ảnh (tư liệu): Lãnh đạo đảng Dân chủ hợp nhất (DUP) Arlene Foster (trái) tại một sự kiện của đảng ở Belfast ngày 28.11.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 11.1, hai máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản đã rời Okinawa tới Trung Đông trong nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo dài hạn đầu tiên của Lực lượng phòng vệ trên biển (SDF) ở nước ngoài. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono ban hành lệnh điều động nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại liên quan đến Nhật Bản đi qua khu vực Trung Đông, nơi Tokyo phụ thuộc lớn về nhập khẩu dầu thô. Theo bộ trên, các máy bay P-3C của SDF sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào ngày 20.1, trong khi tàu khu trục Takanami sẽ rời Nhật Bản vào ngày 2.2. Các quan chức bộ này cho biết thời gian thực hiện nhiệm vụ trên là một năm nhưng có thể được gia hạn với sự phê chuẩn của Nội các. Trong ảnh (tư liệu): Một máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản tại Akita ngày 3.8.2016. Ảnh: Kyodo/TTXVN



Cảnh sát Ấn Độ ngày 11.1 cho biết một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc thuộc miền Bắc nước này khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra tối 10.1, gần thị trấn Kannauj, khi một chiếc xe buýt hai tầng đã đâm trực diện vào một chiếc xe tải lưu thông ngược chiều. Vụ va chạm khiến chiếc xe buýt bốc cháy, nhiều nạn nhân đã bị lửa thiêu rụi tới mức không thể nhận diện được, trong khi 21 người đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Trong ảnh (tư liệu): Một nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông tại huyện Rajouri, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.1