Sự kiện nổi bật ngày 11.11

11/11/2020 17:43

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ mười... là sự kiện nổi bật ngày 11.11.

TRONG NƯỚC

Sáng 11.11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ mười; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Buổi chiều, Quốc hội Biểu quyết thông qua Luật Biên Phòng Việt Nam và phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 10. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 11.11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Biểu dương kết quả trong phong trào thi đua - khen thưởng của Tập đoàn giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, sau hơn 72 năm phát động thực hiện (1948 -2020), phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, hiệu quả, gắn liền với thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và thành tựu to lớn của gần 35 năm đổi mới. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Ngày 11.11, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI được tổ chức để kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và một số nội dung công tác Đoàn. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa, chúc mừng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ngày 11.11, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư- Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2020. Hội chợ diễn ra từ ngày 11 - 15.11, thu hút hơn 250 gian hàng của 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Đây là Hội chợ định kỳ hàng năm do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ tổ chức có quy mô lớn nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong ảnh: Giới thiệu thiết bị bay phục vục sản xuất nông nghiệp cho khách hàng. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Ngày 11.11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai mạc chương trình “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu, năm 2020”. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện trung tâm nằm trong chuỗi 64 sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh trong quý 4 năm 2020; gắn với dịp kỷ niệm 762 năm ngày sinh của Đức vua Trần Nhân Tông và 712 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân tông nhập niết bàn. Trong ảnh: Người dân và khách du lịch tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Vào lúc 0 giờ ngày 11.11, Tổ tuần tra phòng chống COVID-19 và chống buôn lậu thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển Hà Tiên đã phát hiện xuồng máy lạ chạy từ hướng Campuchia vào địa bàn phụ trách. Qua đấu tranh, hai đối tượng người Campuchia là Prim Chanh Đa và Súp Va được một người lạ ở thành phố Kép - Campuchia thuê đưa 8 người phụ nữ Việt Nam về Hà Tiên với giá 400.000 đồng/người; 8 người phụ nữ cũng khai nhận vì mấy ngày qua nước bạn bùng phát dịch COVID-19 nên trốn về Việt Nam. Trong ảnh: Lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang đưa những người nhập cảnh trái phép về đơn vị lấy lời khai. Ảnh: TTXVN phát

TRONG TỈNH

Sáng 11.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm 2020. Trong ảnh: Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 11.11, đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do  đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân  Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cụm thi đua số 3 dẫn đầu làm việc với Hội Nông dân  tỉnh về công tác hội và phong trào nông dân năm 2020. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ

Ngày 10.11, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó hai nhà lãnh đạo trao đổi về kế hoạch thành lập một trung tâm gìn giữ hòa bình chung nhằm giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực Nagorny-Karabakh. Tổng thống Erdogan cho biết trung tâm gìn giữ hòa bình Thổ Nhĩ Kỳ-Nga sẽ được đặt tại địa điểm do phía Azerbeijan chỉ định. Ông đồng thời hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại Nagorny-Karabakh là "bước đi đúng đắn" hướng tới một giải pháp chính trị lâu dài. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái) tại cuộc gặp ở Istanbul ngày 8.1. Ảnh: AFP/TTXVN 

Ngày 11.11, Bộ trưởng Y tế Australia Grey Hunt tuyên bố nước này sẽ có vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào tháng 3.2021. Tại buổi cập nhật tình hình dịch bệnh trong sáng cùng ngày, Bộ trưởng Hunt khẳng định Australia đã được đảm bảo 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) sản xuất. Loại vaccine này vừa cho kết quả đột phá với hiệu quả lên tới 90% trong giai đoạn thử nghiệm lần thứ 3 – giai đoạn thử nghiệm cuối - trên cơ thể người. Trong ảnh (tư liệu): Công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất vaccine tại cơ sở của Tập đoàn y tế Australia CSL ở Melbourne. Ảnh: AFP/TTXVN

“Gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba Group Holding Ltd cho biết, giá trị các đơn đặt hàng được thực hiện trong lễ hội mua sắm lớn “Ngày Độc thân” của Alibaba đã vượt quá 56 tỷ USD trong sáng ngày 11.11, do người tiêu dùng tranh thu mua sắm với một loạt chương trình giảm giá để tiết kiệm tiền. Lễ hội mua sắm lớn hàng đầu trong năm diễn ra chỉ một tuần sau khi Alibaba mất gần 76 tỷ USD giá trị thị trường do Trung Quốc đình chỉ kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của tập đoàn công nghệ  tài chính Ant Group thuộc sở hữu của Alibaba, có giá trị dự kiến 37 tỷ USD. Trong ảnh: Biểu tượng của Alibaba tại sàn chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11.11, ít nhất 8 người thiệt mạng do phần mái của tòa nhà đang xây dựng tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ bất ngờ đổ sập. Theo cảnh sát Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra tối muộn 10.11 trong khu công nghiệp Basni, ở huyện Jodhpur, cách TP Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan - 356 km về phía Tây. Nhà chức trách đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn các công nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Thời điểm tai nạn xảy ra, có khoảng hơn 16 công nhân trong tòa nhà. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ sập nhà tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN phát

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.11