Sự kiện nổi bật ngày 11.12

11/12/2019 18:32

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau; khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI... là những sự kiện nổi bật ngày 11.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 11.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau - một trụ trong “tứ giác động lực” phát triển Đồng bằng sông Cửu Long. Chiều cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 (Bệnh viện Quân y 175-Bộ Quốc phòng) và dự lễ khánh thành Viện Chấn thương chỉnh hình, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 11.2 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh và viếng Lăng Lenin. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh. Ảnh: Duy Trinh -TTXVN 


Ngày 11.12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII chính thức khai mạc. Ðây là sự kiện lớn của tuổi trẻ cả nước, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam. Với khẩu hiệu “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội sẽ tiếp tục mở ra những hướng đi mới cho thanh niên, phong trào thanh niên trong thời điểm đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh chóng, tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự. Trong ảnh: Quang cảnh đại hội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Sáng 11.12, tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam đã tổ chức hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam (Internet Day 2019) với chủ đề "Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số" dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là diễn đàn để cộng đồng công nghệ thông tin, internet chia sẻ những thông tin hữu ích, cởi mở để xây dựng một cái nhìn toàn diện, chân thực nhất về bức tranh chuyển đổi số tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, các chuyên gia công nghệ, đại diện các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin sẽ phân tích những thách thức, trở ngại; đề xuất giải pháp, sáng kiến đổi mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Trong ảnh: Đại biểu tham quan triển lãm sản phẩm công nghệ tại Internet Day 2019. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Sáng 11.12, tại khu vực giáp ranh giữa xã Bắc Lý và Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xe khách 16 chỗ ngồi BKS 29K – 1636 của đoàn nghệ thuật tình thương thuộc Trung tâm Dạy nghề nhân đạo cho trẻ khuyết tật Việt Nam (Hà Nội) đã mất lái đâm vào taluy và bức tường kè chống sạt lở bên đường. Vụ tai nạn xảy ra làm 2 người tử vong và 5 người bị thương. Hai người tử vong gồm: Nguyễn Công Minh (sinh năm 1969) và Đinh Thị Thuận (sinh năm 1982), cùng trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Trong ảnh: Lực lượng chức năng đưa thi thể tài xế xe mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN


Khoảng 4 giờ 50, sáng 11.12, xảy ra vụ cháy nhà ông Đỗ Văn Hải tại khu vực 1, khóm 2, thị trấn Năm Căn (Năm Căn, Cà Mau) và cháy lan sang các nhà khác. Được biết, ông Hải cho người cháu là anh Nguyễn Thanh Kết thuê dùng để buôn bán tạp hoá. Vụ cháy đã làm thiệt hại 14 căn nhà của 9 hộ dân, trong đó 12 căn thiệt hại hoàn toàn, 2 căn thiệt hại một phần và một người tử vong. Nạn nhân được xác định là em Khưu Bảo Hân, sinh năm 2005, đang học lớp 7, cháu của anh Nguyễn Thanh Kết. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 11.12, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 12. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá năm 2019 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động và quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả khá toàn diện. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định thông qua nhiều nội dung làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2020 và thời gian tiếp theo. Đồng chí yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh tập trung cao, nghiên cứu, phân tích, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Ngày 10.12, Mỹ, Mexico và Canada đã ký một thỏa thuận hoàn tất Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), sau hơn 2 năm đàm phán cam go và mở đường cho việc phê chuẩn ở mỗi nước. Lễ kí diễn ra tại Mexico City giữa Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland và Trưởng đoàn đàm phán Mexico Jesus Seade, dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Andres Manuel Lopez Obrador. Trong ảnh (từ trái sang, phía trước): Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, Trưởng đoàn đàm phán Mexico Jesus Seade và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tại lễ ký thỏa thuận hoàn tất Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) ở Mexico City, ngày 10.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Hàn Quốc đã tăng 7,4% ngân sách dành cho quốc phòng vào năm tới nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trong bối cảnh bất ổn an ninh ngày càng gia tăng. Ngân sách được Quốc hội Hàn Quốc phê duyệt ngày 10.12, với chi tiêu quân sự trong năm 2020 của nước này ở mức 50.150 tỷ won (41,29 tỷ USD), tăng so với mức 46.700 tỷ won trong năm nay. Đây là lần đầu tiên ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc vượt mốc 50.000 tỷ won. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Hàn Quốc tại lễ kỷ niệm 71 năm Ngày lực lượng vũ trang tại Daegu ngày 1.10.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 11.12, tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế do cháy rừng tại Indonesia gây ra đã lên tới ít nhất 5,2 tỷ USD, tương đương 0,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Con số trên được đưa ra dựa trên đánh giá tại 8 tỉnh của Indonesia bị ảnh hưởng cháy rừng từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay, dù các nhà phân tích của WB cho biết cháy rừng vẫn tiếp tục hoành hành tại Indonesia đến tháng 11. Báo cáo ước tính các trận cháy rừng, cháy đất và khói mù đã gây ra những tác động tiêu cực về mặt kinh tế, gây thiệt hại tài sản trực tiếp là 157 triệu USD và những tổn thất kinh tế liên quan khoảng 5 tỷ USD. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Riau, Indonesia, ngày 6.10.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 11.12, cảnh sát Somalia tuyên bố đã tiêu diệt toàn bộ 5 tay súng trong vụ tấn công khách sạn SYL tại thủ đô Mogadishu của nước này. Thông báo của cảnh sát cho biết vụ tấn công cũng đã khiến 3 dân thường và 2 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng. Ngoài ra, 9 dân thường và 2 binh sĩ bị thương nhẹ trong vụ việc. Nhóm al-Shabaab đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công trên. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ tấn công tại Mogadishu, Somalia, ngày 15.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.12