Sự kiện nổi bật ngày 11.5

11/05/2020 18:39

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội là sự kiện nổi bật ngày 11.5.

TRONG NƯỚC



Sáng 11.5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; số lượng, việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN



Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 11.5 cho biết có thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã có 249 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chỉ còn 39 trường hợp đang được tiếp tục điều trị trong các cơ sở y tế. Hiện tại, các bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Trong ảnh: Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 11.5. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN



Ngày 11.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia xảy ra trên địa bàn năm 2017 và 2018. Có 15 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó có 2 bị cáo bị truy tố thêm tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Theo cáo trạng, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và 2018 tại tỉnh Hòa Bình, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng quan hệ cá nhân câu kết, can thiệp bài làm theo hướng nâng điểm cho 65 thí sinh, trong đó 64 thí sinh dự thi năm 2018 và 1 thí sinh dự thi năm 2017. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN



Ngày 11.5, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chính thức hoạt động trở lại khám chữa bệnh như bình thường. Để bảo đảm an toàn cao nhất cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế, bệnh viện triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch như trang bị hệ thống sàng lọc không tiếp xúc, khi người bệnh đến khám sẽ được khai báo y tế (ưu tiên khai báo y tế điện tử) để sàng lọc người có triệu chứng và yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19. Trong ảnh: Ngày đầu Bệnh viện Bạch Mai trở lại hoạt động bình thường, rất đông người xếp hàng làm thủ tục khám bệnh. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN



Tổ công tác Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa bắt được đối tượng Giàng A Nụ (sinh năm 1958, trú tại khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu), thu giữ súng quân dụng có 7 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng. Được biết, đối tượng Giàng A Nụ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái truy nã đặc biệt theo Quyết định số 06 ngày 25.5.2007 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong ảnh: Đối tượng Giàng A Nụ cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN



Ngày 11.5, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan của khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) phối hợp với các lực lượng phát hiện bắt giữ một xe tải kiểm soát Campuchia 3B-7618 chở 219 thùng hàng hóa có xuất xứ nước ngoài với nhiều chủng loại khác nhau. Tất cả số hàng hóa trên đều không khai báo hải quan, có tổng trị giá ước khoảng 1,4 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ số hàng hóa trên và điều tra làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Xe tải kiểm soát Campuchia 3B-7618 bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý vi phạm. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 11.5, phát biểu kết luận buổi làm việc với Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh về dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu Tổ biên tập bổ sung vào Báo cáo chính trị tác động của dịch Covid-19 đối với tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng như những nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Bổ sung mục tiêu đến năm 2030 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào tiêu đề Báo cáo chính trị nhằm thể hiện rõ định hướng, từng bước phát triển của tỉnh để phấn đấu đến năm 2035 Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phân tích rõ mỗi bài học kinh nghiệm nêu trong báo cáo và phải sát với tình hình của tỉnh. Cần rà soát, đối chiếu những chỉ tiêu của tỉnh và điều chỉnh theo hướng bằng hoặc cao hơn với chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận buổi làm việc với Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên



Lúc 11 giờ 25 ngày 11.5, xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng tại km 50+600 quốc lộ 5 đoạn qua phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương). Xe ô tô chở container 35C-076.92 do anh Bùi Đức Vương (sinh năm 1989, trú tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô, Ninh Bình) lái hướng Hải Phòng - Hà Nội. Khi xe chuyển hướng rẽ vào đường tỉnh 390D (đoạn đường dẫn cầu Hàn) đã va chạm với xe máy 89K9-1150 chở ông Lê Văn Hùng (sinh năm 1961, ở xã Tân An) và bà Lê Thị Lý (sinh năm 1969, trú tại xã Thanh Hải, cùng huyện Thanh Hà). Ông Hùng và bà Lý chết tại chỗ. Trong ảnh: Xe mô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh do người dân cung cấp

QUỐC TẾ



Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 11.5 đăng bài xã luận kêu gọi toàn dân nước này nỗ lực để đạt được năng suất tối đa về lương thực, khẳng định rằng đây là yếu tố cốt yếu để có được "bước đột phá trực diện" trước những thách thức mà quốc gia này đang đối mặt. Người dân đóng góp cho hoạt động sản xuất lương thực là thể hiện lòng trung thành với Đảng và lòng yêu nước. Trong ảnh: Nông dân làm việc trên một cánh đồng lúa ở tỉnh Nam Hamgyong, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo trang thống kê toàn cầu worldmeters.info, tính đến ngày 11.5, tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 4.178.158 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 283.734 ca tử vong. Số ca phục hồi đang là 1.490.456 người. Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 7.5. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 11.5, Chính phủ Australia thông báo sẽ dành 448,5 triệu AUD (290 triệu USD) để hỗ trợ cộng đồng các địa phương chịu tác động của thảm họa cháy rừng vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Cụ thể, toàn bộ số tiền trên sẽ được phân bổ cho Cơ quan Khắc phục hậu quả cháy rừng quốc gia để hỗ trợ 18.600 hộ gia đình và doanh nghiệp ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, trong đó ưu tiên các khu vực bị tác động nặng nề nhất, nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ, giúp các gia đình và doanh nghiệp mau chóng tự ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Trong ảnh: Đám cháy rừng ở Bumbalong, Australia ngày 2.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 9 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ cháy một cơ sở chăm sóc người cao tuổi do tư nhân sở hữu ở TP Krasnogorsk, gần Moskva, Nga, rạng sáng 11.5. Theo chính quyền Krasnogorsk, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, tại cơ sở mang tên Second Home này có 29 người cao tuổi và 8 nhân viên. Theo điều tra ban đầu, cơ sở Second Home hoạt động bất hợp pháp. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.5