Sự kiện nổi bật ngày 11.5

11/05/2021 18:55

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; Xây dựng kịch bản đối phó khi dịch bùng phát trên diện rộng trong ngày bầu cử... là những sự kiện nổi bật ngày 11.5

TRONG NƯỚC


Chiều 11.5, tại Hải Phòng, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cùng các ứng cử viên dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng và dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng 3 tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Commerce tại quận Lê Chân. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 11.5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5.2021. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 thông tin chuyên đề với lãnh đạo các cơ quan báo chí về tình hình phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thông tin chuyên đề với lãnh đạo các cơ quan báo chí về tình hình phòng chống dịch bệnh trong gia đoạn hiện nay. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ngày 11.5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng 100 máy thở cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Paranay Vermma nhằm chia sẻ và hỗ trợ nhân dân Ấn Độ ngăn chặn đại dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong ảnh: Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng tượng trưng 100 máy thở cho nhân dân Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Lúc 8 giờ 40 ngày 11.5, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa một nạn nhân bị nạn nguy kịch trên biển về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Trước đó, vào hồi 18 giờ ngày 10.5, trong khi đang lao động trên tàu QNa 91926 TS ở vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa tại vị trí 15032’N - 110059’E (cách đảo Tri Tôn khoảng 20 hải lý về hướng tây nam) thì thuyền trưởng tàu Bùi Ngọc Dũng (46 tuổi, thường trú tại Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam) bất ngờ bị đau dữ dội vùng hố chậu phải, không ăn uống được, sức khỏe suy yếu, nguy kịch, nên đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp đến Trung tâm. Trong ảnh: Chăm sóc y tế cho nạn nhân bị nạn trên biển. Ảnh: TTXVN

Ngày 11.5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong đường dây bảo kê logo “xe vua” tại Hà Nội về tội đưa hối hộ và nhận hối lộ. Trong đó có 4 bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra giao thông bị Viện Kiểm sát cáo buộc nhận hối lộ hơn 300 triệu đồng. Cáo trạng nêu rõ, nhóm các bị can ép các xe tải của mọi doanh nghiệp phải dán logo “AN TOÀN LÀ BẠN, TAI NẠN LÀ THÙ” để thuận lợi trong việc lưu hành xe tải chở hàng quá tải hoặc bị vi phạm trong lĩnh vực giao thông nhưng để không bị xử lý hoặc xử lý với lỗi nhỏ hơn lỗi vi phạm. Xe nào không dán logo trên thì thường xuyên bị cân xe, bị lập biên bản đến nỗi không thể đi lại được. Hoạt động “bảo kê” này kéo dài nhiều năm trên địa bàn Hà Nội làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị xã hội, chèn ép doanh nghiệp khác gây bức xúc cho nhân dân. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Trong ảnh: Đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng với từng bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ngày 11.5, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy” để xử lý theo quy định. Trước đó, lực lượng công an đột kích vào cơ sở karaoke Ý Lan (thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng), bắt quả tang 17 người (11 nam, 6 nữ) đang “bay lắc” và thu giữ tại chỗ 1/2 viên nén màu xanh. Qua test nhanh phát hiện 11 đối tượng dương tính với ma túy. Trong ảnh: Chủ quán Cao Thị Loan (37 tuổi) và các đối tượng dương tính với ma túy được đưa về trụ sở Công an để làm việc. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 11.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 để đánh giá tiến độ các công việc, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo từ nay đến ngày bầu cử, các địa phương, các ngành liên quan cần tổ chức đợt cao điểm, tăng tần suất, cường độ tuyên truyền về bầu cử trên phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng tuyên truyền trực quan, nhất là tận dụng tối đa, hiệu quả các loại thiết bị di động thông minh. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài phát thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã liên tục tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của cuộc bầu cử để nhân dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, nhớ ngày bầu cử để đi bỏ phiếu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh các địa phương quán triệt thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Sở Y tế, xây dựng thành quy trình cụ thể đối với việc bỏ phiếu trong tình hình bùng phát dịch, nhất là những nơi có ổ dịch, cách ly y tế tập trung. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ủy ban Bầu cử tỉnh. Ảnh: DT


Sáng 11.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - ngày hội toàn dân". Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự. Chuyên đề: "Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - ngày hội toàn dân" có 3 chủ đề gồm: bầu cử đại biểu Quốc hội dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tỉnh Hải Dương; hoạt động tiêu biểu của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Chuyên đề đã giới thiệu tới công chúng hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về quá trình hình thành, phát triển trong 75 năm của Quốc hội Việt Nam và HĐND các cấp qua các thời kỳ. Trưng bày kết thúc vào ngày 30.5. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan khu trưng bày. Ảnh: Minh Nguyệt


Ngày 11.5, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại thị xã Kinh Môn và huyện Bình Giang. Cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Tập trung làm tốt nhiệm vụ bản thân đang đảm nhiệm; quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị, vấn đề người dân địa phương quan tâm. Luôn gắn bó mật thiết, phản ánh kịp thời, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và HĐND tỉnh... Các cử tri tham gia buổi tiếp xúc đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ nguyện vọng khi các ứng cử viên trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Trong ảnh: Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày chương trình hành động trước cử tri thị xã Kinh Môn. Ảnh: Ngọc Thủy


Chiều 11.5, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đại diện Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh trao biểu trưng 500 triệu đồng thông qua Hội Hữu nghị Việt-Lào tỉnh Hải Dương hỗ trợ nhân dân Lào phòng chống dịch Covid-19. Trong đó 300 triệu đồng cho nhân dân Lào, 200 triệu đồng hỗ trợ riêng tỉnh Viêng chăn (tỉnh kết nghĩa với Hải Dương). Số tiền trên được trích từ Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Tuấn trao biểu trưng 500 triệu đồng cho đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Lào tỉnh Hải Dương Nguyễn Quang Phúc. Ảnh: MN

QUỐC TẾ


Tòa án Tối cao Ba Lan ngày 11.5 thông báo đã phải sơ tán tất cả nhân viên tại trụ sở vì có đe dọa tấn công bằng bom. Trên tài khoản trang mạng xã hội Twitter, tòa cho biết vụ việc xảy ra đúng ngày Phòng Dân sự có kế hoạch công bố một bản hướng dẫn được rất trông đợi về vấn đề thế chấp bằng đồng franc Thụy Sĩ. Tòa cho biết: "Sau khi nhận được thông tin qua thư điện tử rằng một thiết bị nổ đã được đặt trong trụ sở Tòa án Tối cao, Chủ tịch thứ nhất của tòa đã ra lệnh sơ tán toàn bộ nhân viên trong trụ sở". Trong ảnh: Cảnh sát gác bên ngoài Tòa án Tối cao tại Thủ đô Vácsava, Ba Lan. Ảnh: AP/TTXVN

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 10.5 cho biết biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện tại Ấn Độ, hay còn gọi là B.1.617, đã được phân loại ở mức "biến thể đáng quan ngại" cấp độ toàn cầu. Trả lời phóng viên, tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của WHO cho biết biến thể B.1.617 dường như lây lan nhanh hơn và có thể có khả năng kháng những phương pháp bảo vệ từ các loại vaccine. Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện Safdarjung ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe bồn chở hóa chất dễ cháy với 3 phương tiện giao thông khác trên tuyến đường cao tốc đông đúc, nối TP Johannesburg với thành phố cảng Durban của Nam Phi ngày 10.5. Vụ tai nạn đã khiến xe bồn bốc cháy, giao thông bị gián đoạn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực xác định loại hóa chất mà xe bồn vận chuyển. Trong ảnh: Hiện trường vụ va chạm xe bồn chở hóa chất trên tuyến cao tốc nối TP Johannesburg với thành phố cảng Durban của Nam Phi. Ảnh: Netcare 911/TTXVN

Ngày 11.5, một vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại một trường học ở Thủ đô Kazan của Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã khiến 11 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó đa số là học sinh. Được biết, hai kẻ lạ mặt được nhận diện là thanh thiếu niên đã sử dụng súng và vật liệu nổ khống chế và xả súng vào một lớp học. Một trong hai kẻ tấn công, mới 19 tuổi, đã bị bắt giữ và một kẻ đã bị bắn hạ. Hiện chưa rõ động cơ dẫn đến vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại trường học ở Thủ đô Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga sau vụ xả súng ngày 11.5. Ảnh: SPUTNIK/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.5