Sự kiện nổi bật ngày 12.1

12/01/2020 18:14

Thủ tướng gặp Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc Việt Nam; thông xe đường trục Bắc - Nam đoạn từ quốc lộ 38B đến đường tỉnh 392... là những sự kiện nổi bật ngày 12.1.

TRONG NƯỚC


Chiều 12.1, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp ông Nikai Toshiro, Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc Việt Nam. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, động viên lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban Đảng tại miền Trung; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các tướng lĩnh, lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu tại thành phố Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Nikai Toshiro, Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 12.1, tại Cần Thơ, Hãng hàng không Vietjet tổ chức lễ khai trương hai đường bay mới, kết nối Cần Thơ với TP Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và TP Seoul (Hàn Quốc). Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự lễ. Đường bay Cần Thơ – Đài Bắc khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ 10.1.2020; tuyến Cần Thơ – Seoul sẽ khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ 16.1.2020. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương 2 đường bay mới. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN


Chiều 12.1, tại Hà Nội, Hội nghị quan chức cao cấp về kinh tế ASEAN lần thứ nhất trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 (SEOM 1/51) với sự tham gia của đoàn đàm phán các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN. Trưởng đoàn SEOM của Việt Nam Lương Hoàng Thái chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Trong không khí phấn khởi của giai cấp công nhân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý 2020, ngày 12.1, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức “Tết Sum vầy” năm 2020 cho đoàn viên công đoàn, người lao động Thủ đô nhằm thực hiện phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”. Trong ảnh: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo Liên đoàn lao động TP Hà Nội trao quà, vé xe miễn phí cho công nhân lao động. Ảnh: Minh Nghĩa – TTXVN


Ngày 12.1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch mỗi tháng trên 10 tỷ đồng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cụ thể, nhóm đối tượng này gồm: Huỳnh Anh Tài (26 tuổi), Hoàng Minh Quang (19 tuổi) cùng trú tại huyện Krông Ana, Hoàng Đình Nguyên (23 tuổi), Đỗ Mai Linh (23 tuổi), Lê Đình Đức (24 tuổi), Cao Thanh Trọng (23 tuổi) cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tính đến thời điểm bị bắt, chỉ trong vòng một tháng nhóm này đã tham gia cá độ bóng đá với các con bạc tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã tạm thu giữ trên 70 triệu đồng tiền mặt, 6 điện thoại di động, một máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN 


Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cùng với  Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa phát hiện xe tải mang BKS 24C- 094.65 đang vận chuyển một số lượng lớn hàng hóa trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1,1 tấn pháo nổ được cất giấu trong các bao tải phía sau thùng xe. Bước đầu tài xế Phạm Quang Thành (sinh năm 1983, trú tại Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) khai nhận toàn bộ số pháo nổ trên được người khác thuê vận chuyển về địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Gần 1,1 tấn pháo nổ vận chuyển trái phép bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 12.1, UBND tỉnh tổ chức lễ thông xe công trình đường trục Bắc - Nam (giai đoạn 1) đoạn từ nút giao với quốc lộ 38B đến đường tỉnh 392. Đoạn đường này có chiều dài 8 km, nền đường rộng 12 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ; tổng mức đầu tư 595 tỷ đồng. Trên tuyến có cầu Hồng Đức dài 265 m được thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Đoạn đường có 5 nút giao, trong đó 4 nút giao được bố trí hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông. Phát biểu tại buổi lễ và phát lệnh thông xe, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái khẳng định đây là công trình trọng điểm góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của tỉnh đã được quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đây không chỉ là niềm vui, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang, Gia Lộc mà còn là niềm vui chung của nhân dân tỉnh Hải Dương. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khánh thành tại lễ thông xe công trình đường trục Bắc - Nam (giai đoạn 1) đoạn từ quốc lộ 38B đến đường tỉnh 392. Ảnh: Tiến Huy  

QUỐC TẾ


Ngày 12.1, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo sẽ dành 76 triệu AUD (51 triệu USD) cho việc điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần cho lính cứu hỏa và cư dân trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Cơ quan y tế công của Australia đánh giá cháy rừng đã gây "cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng", trong đó sức khỏe tâm thần là một trong những rủi ro sức khỏe lâu dài. Chính quyền các bang bị ảnh hưởng bởi cháy rừng đang cung cấp các dịch vụ phúc lợi thiên tai, bao gồm tư vấn tại các trung tâm sơ tán trong suốt cuộc thời gian xảy ra cháy rừng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Morrison cũng đề xuất lập ủy ban điều tra nhằm đánh giá lại khả năng ứng phó thảm họa sau khi mới có thêm một nhân viên cứu hỏa thiệt mạng do cháy rừng. Trong ảnh (tư liệu): Các đám cháy rừng bùng phát dữ dội tại New South Wales, Australia, ngày 31.12.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) và các thành viên cơ quan lập pháp ngày, bà Thái Anh Văn, 63 tuổi, đã tái đắc cử nhiệm kỳ mới 4 năm. Đảng Dân Tiến (DPP) của bà Thái Anh Văn hiện nắm đa số ở cơ quan lập pháp Đài Loan và vị trí của họ cũng khó bị lung lay sau cuộc bầu cử lần này. Với hơn một nửa số phiếu được kiểm ngày 11.1 cho thấy bà Thái Anh Văn giành được khoảng 57,7% phiếu bầu. Bà Thái Anh Văn đã tuyên bố chiến thắng, trong khi ứng viên đối lập Hàn Quốc Du, 62 tuổi, thuộc Quốc dân đảng (KMT), thừa nhận thất bại. Trong ảnh: Bà Thái Anh Văn (phía trước) cùng các thành viên đảng Dân Tiến tại cuộc vận động tranh cử ở Đài Bắc, ngày 5.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.1, các lực lượng miền Đông Libya do Tướng Khalifa Hafta lãnh đạo đã tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ ngày 12.1 (giờ địa phương, tức 5 giờ sáng cùng ngày giờ Hà Nội) theo lời kêu gọi của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.Tuy nhiên, các lực lượng của Tướng Hafta cảnh báo họ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu có trường hợp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của phe đối lập, ám chỉ các lực lượng của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận, hoạt động ở thủ đô Tripoli. Trong ảnh: Lực lượng trung thành vớiTướng Khalifa Hafta tuần tra tại TP Sebha, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 11 người đã thiệt mạng, hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện và nhiều nhà bị tàn phá tại miền Nam nước Mỹ do mưa to và gió lớn từ ngày 10.1 vừa qua. Ngày 12.1, nhà chức trách địa phương cho biết trong số những người thiệt mạng có một cảnh sát và lính cứu hỏa tại bang Texas bị xe đâm sau khi được điều đến để ứng phó với nhiều vụ tai nạn do đường trơn trượt. Tại bang Louisiana, 2 thi thể được tìm thấy gần nhà của họ bị mưa bão tàn phá. Tại bang Alabama , 3 người được xác nhận thiệt mạng khi nhiều tòa nhà đổ sập. Trong ảnh: Cảnh tàn phá do ảnh hưởng của mưa bão tại Bossier Parish, bang Louisiana, Mỹ, ngày 11.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.1