Sự kiện nổi bật ngày 12.1

12/01/2021 18:33

Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành thanh tra là sự kiện nổi bật ngày 12.1.

TRONG NƯỚC


Chiều 12.1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành thanh tra. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Để động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức đoàn công tác mang theo những món quà, tình cảm từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, các tàu trực và các cơ quan dân chính đảng, các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đón Tết Tân Sửu 2021. Trong ảnh: Các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân vận chuyển các món quà và nhu yếu phẩm lên tàu để mang ra cho các chiến sĩ ngoài nhà giàn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau hiện đang mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021. Đội kiểm tra liên ngành tỉnh tiến hành kiểm tra tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh những mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp Tết. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các trường hợp lợi dụng thị trường dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng nhằm mục đích trục lợi gây ảnh hưởng đến lợi ích người của tiêu dùng. Trong ảnh: Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau) kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh hàng hóa trên địa bàn TP Cà Mau. Ảnh: Kim Há -TTXVN


Ngày 12.1, Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Đây là vụ án lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều tỉnh thành khác nhau… Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, Hội đồng xét xử cho rằng sự vắng mặt của một số bị cáo sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của các bị cáo khác nên đã hoãn phiên toà. Dự kiến phiên toà xét xử sơ thẩm các bị cáo này sẽ được mở lại sau Tết Tân Sửu 2021. Trong ảnh: Các bị cáo trong vụ án trước tòa. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN


Khoảng 5h30 sáng 12.1, chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Thành Bưởi đang lưu thông trên cao tốc theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt đã bị lật ngang trên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), khoảng 20 người trên xe may mắn thoát nạn. Theo đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Prenn (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ việc cũng đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Đến 10 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe bị nạn mới được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN


Đợt rét đậm, rét hại kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống của người dân các tỉnh Tây Bắc. Thống kê cho thấy, băng tuyết dày đặc tại nhiều khu vực vùng cao của thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai thời gian qua đã khiến gần 100ha rau màu các loại bị băng tuyết phủ lấp; trên 1.000 chậu địa lan ở Sa Pa bị ảnh hưởng; 45 con trâu (chủ yếu tại Sa Pa) bị chết rét. Ước thiệt hại tại tỉnh Lào Cai trong đợt rét này vào trên 2 tỷ đồng. Tại các tỉnh Sơn La và Điện Biên, thống kê đến hết ngày 11.1, mỗi tỉnh đều có gần 100 con gia súc bị chết rét. Số này chủ yếu là nghé, bê, dê và lợn con sức đề kháng thấp. Trong ảnh: Băng giá làm gián đoạn việc cung cấp điện ở các xã vùng cao huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hồng Cường - TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 12.1, các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và học tập kinh nghiệm tại khu công nghiệp (KCN) Tràng Duệ, huyện An Dương (TP Hải Phòng).  Trao đổi với các doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định chỉ có đầu tư công nghệ cao mới tạo ra giá trị lớn và xu hướng mở rộng, liên kết các vùng để phát triển là tất yếu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các doanh nhiệp chia sẻ quá trình đào tạo lao động có trình độ tay nghề cao, yêu cầu của các doanh nhiệp khi lựa chọn, tuyển dụng lao động; chúc các doanh nhiệp nói riêng và KCN Tràng Duệ nói chung ngày càng phát triển. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam trong KCN Tràng Duệ. Ảnh: Lan Nguyễn


Chiều 12.1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021. Hội thi được tổ chức từ ngày 23.11-12.12.2020, thu hút 160 giáo viên tham dự. Giáo viên THCS thi dạy 2 môn toán và ngữ văn; giáo viên THPT, giáo dục thường xuyên thi dạy 2 môn tiếng Anh, địa lý. 138 giáo viên đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021; 38 giáo viên có thành tích xuất sắc tại hội thi được tặng giấy khen. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho các giáo viên tiếng Anh cấp THPT đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11.1 đã chủ trì cuộc họp đầu tiên với các nhà lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan kể từ khi xảy ra xung đột ở khu vực Nagorny-Karabakh. Đây được xem là một nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề có nguy cơ phá hoại thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong bài phát biểu khai mạc tại Điện Kremlin, ông Putin cho biết thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11.2020 đang được thực thi, trong đó Moskva triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực. Trong ảnh (từ trái sang): Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Armenia Nikol Pashinyan tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga ngày 11.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.1, Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf tuyên bố kể từ ngày 13.1, Cơ quan Mật vụ nước này (USSS) sẽ bắt đầu triển khai các hoạt động bố trí lực lượng an ninh đặc biệt để bảo vệ lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden. Hoạt động này được triển khai sớm hơn gần một tuần so với kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cùng ngày cho biết đã điều động 15.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia để bảo đảm an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden. Trong ảnh: Lực lượng Vệ binh quốc gia siết chặt an ninh tại Washington, Mỹ ngày 11.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 12.1, Liên minh vaccine toàn cầu Gavi cho biết một kho dự trữ khẩn cấp toàn cầu gồm 500.000 liều vaccine ngừa bệnh do virus Ebola gây ra, sẽ được thành lập nhằm ứng phó hiệu quả và kịp thời với các đợt bùng phát dịch bệnh này trong tương lai. Trong thông báo, Gavi cho biết các nước có thu nhập thấp và dưới trung bình sẽ được tiếp cận miễn phí kho vaccine nói trên, cũng như được hỗ trợ chi phí triển khai chương trình tiêm chủng. Kho dự trữ này sẽ bao gồm các liều vaccine được cấp phép do Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Merck (Mỹ) sản xuất, vốn đã được WHO kiểm nghiệm, cũng như được giới chức Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn. Các liều vaccine này sẽ được bảo quản tại TP Basel, Thụy Sĩ. Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên y tế giới thiệu vaccine ngừa bệnh do virus Ebola gây ra trong chiến dịch tiêm chủng tại Mbandaka, CHDC Congo, ngày 21.5.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Tập đoàn Ford ngày 11.1 cho biết thiệt hại do đại dịch COVID-19 ngày càng trầm trọng hơn khiến hãng chế tạo ô tô này phải đóng cửa cả 3 nhà máy tại Brazil, nơi mà hãng đã hoạt động trong một thế kỷ qua. Động thái này sẽ khiến khoảng 5.000 lao động tại Brazil bị mất việc làm. Ford cho biết tập đoàn tiếp tục chịu thua lỗ dù đã cắt giảm dần những dòng xe không đem lại lợi nhuận, trong đó có việc ngừng bán loại xe tải hạng nặng, giảm chi phí và đưa ra các sản phẩm mới. Trong ảnh: Ô tô Ford tại bãi đỗ ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.1