Sự kiện nổi bật ngày 12.10

12/10/2020 18:25

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; Các cấp Hội Cựu chiến binh cần góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm... là những sự kiện nổi bật ngày 12.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 12.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội về những kết quả, thành tích to lớn và quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao quyết tâm chính trị và ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ TP Hà Nội với mục tiêu tổng quát, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 4 nhóm chỉ tiêu gồm 20 chỉ tiêu cụ thể của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN


Ngày 12.10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, nhạy bén, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đề ra. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII được tiến hành công phu, bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN 


Chiều 12.10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 49. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết  Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 49 để chuẩn bị nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của các dự án luật gồm: Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ bàn về công tác nhân sự, trong đó có việc bãi nhiễm đại biểu quốc hội và miễn nhiệm thành viên Chính phủ nhận nhiệm vụ khác… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 12.10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp triển khai về công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Hồi 1h ngày 12.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 118 độ kinh đông, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão, đến 1h ngày 12.10, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 18 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ vĩ bắc; từ 112,5 đến 119,5 độ kinh đông. Trong ảnh: Sơ đồ đường đi của ATNĐ qua hệ thống cảnh báo thiên tai Việt Nam. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Ngày 12.10, UBND TP Hồ Chí Minh hợp tác cùng Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội - Viettel ra mắt Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh, một trong những công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP Hồ Chí  Minh cũng tạo ra khu vực trưng bày cho các doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn thành phố trình diễn các sản phẩm công nghệ số phục vụ chương trình chuyển đổi số của thành phố. Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại với khách hàng tiềm năng, các doanh nghiệp công nghệ còn có cơ hội trao đổi, giao lưu, kết nối và hợp tác với nhau nhằm phát triển các sản phẩm và công nghệ số phục vụ xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh và phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Người dân và doanh nghiệp thăm quan không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN


Ngày 12.10, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thanh Lan (sinh năm 1972); Quách Thị Lập (sinh năm 1966); Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1979) và Vũ Đỗ Thanh Sang (sinh năm 1994), tất cả cùng ngụ tại TP Biên Hòa, để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trong ảnh: Bốn đối tượng bị lực lượng công bắt giữ (thứ tự từ trái qua là các đối tượng: Lan, Sang, Tâm và Lập. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 12.10, phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 do Hội CCB tỉnh tổ chức, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp Hội CCB cần tiếp tục bổ sung thêm vào nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ đại hội việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là những điểm mới, công việc trọng tâm trong nhiệm kỳ mới liên quan tới Hội CCB. Các cấp Hội CCB cần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể như bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, đường hoa... Cán bộ, hội viên CCB phát huy vai trò giám sát cán bộ tại cơ sở, kịp thời phản ánh khi cán bộ có biểu hiện không đúng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở vừa có tâm, có tầm, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hoa


Sáng 12.10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 để xem xét các báo cáo, tờ trình. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra ở mức cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những chủ trương, biện pháp đã đề ra từ đầu năm, đồng thời thực hiện tốt các giải pháp trong từng lĩnh vực. Cấp huyện khẩn trương hoàn thành kế hoạch mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra; cấp xã tích cực triển khai thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính cần quyết liệt hơn... Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020; đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể và phương án xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết dự án khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers). Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp. Ảnh: Lan Nguyễn

QUỐC TẾ


Các quan chức Hàn Quốc ngày 12.10 cho biết giới chức quân đội đang phân tích chi tiết trong tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên vốn được Bình Nhưỡng phô diễn  trong cuộc diễu binh lớn nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động cầm quyền, bao gồm cả việc tên lửa này có thể mang theo bao nhiêu đầu đạn. Trong ảnh: Mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới được giới thiệu trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 10.10. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tiến hành vòng đàm phán quân sự cấp cao lần thứ 7 trong ngày 12.10. Hãng tin PTI dẫn các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu lúc 12 giờ trưa tại Chushul, nằm bên phía Ấn Độ của Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Đông Ladakh. Chương trình đàm phán sẽ củng cố một lộ trình rút quân khỏi tất cả các điểm xung đột ở khu vực này. Hai bên cũng dự kiến xem xét các bước đi tiếp theo để duy trì sự ổn định trên thực địa và tránh bất kỳ hành động nào có thể gây ra căng thẳng mới trong khu vực, nơi các lực lượng hai bên sẽ đối mặt với điều kiện khó khăn trong 4 tháng tới do mùa đông khắc nghiệt. Trong ảnh: Xe quân sự di chuyển tới khu vực ở Ladakh, nơi có Đường kiểm soát thực tế (LAC) phân giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ngày 15.9. Ảnh: REUTERS/TTXVN


Bộ Quốc phòng Azerbaijan ngày 12.10 thông báo việc lực lượng vũ trang Armenia pháo kích vào huyện Aghdam trên giới tuyến ở Nagorny-Karabakh. Văn phòng báo chí bộ này cho biết “khu vực huyện Aghdam bị lực lượng vũ trang Armenia tấn công".  Ngày 9.10, các Bộ trưởng Ngoại giao của Azerbaijan và Armenia đã đến Moskva theo lời mời của Tổng thống Nga. Cùng với người đồng cấp Nga, họ đã hội đàm trong hơn 10 giờ. Kết quả là Yerevan và Baku đã đồng ý ngừng bắn ở Nagorny-Karabakh từ trưa 10.10 để trao đổi tù binh và thi thể của những người thiệt mạng, đồng thời thống nhất các chi tiết cụ thể của thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên sau một vụ pháo kích trong xung đột giữa lực lượng Armenia và Azerbaijan tại Stepanakert, thủ phủ khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, ngày 4.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN 


Quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tàu thăm dò địa chấn trở lại đông Địa Trung Hải "là mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình khu vực". Bộ Ngoại giao Hy Lạp ngày 12.10 đã đưa ra lời chỉ trích trên trong bối cảnh nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực ấn định thời hạn tiến hành đàm phán nhằm tháo gỡ căng thẳng giữa hai nước liên quan tới tranh chấp về việc thăm dò dầu khí và chủ quyền lãnh hải tại đông Địa Trung Hải. Trong ảnh (tư liệu): Tàu thăm dò khoáng sản và khám phá địa chất Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ đỗ tại cảng Haydarpasa ngày 23.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.10