Sự kiện nổi bật ngày 12.12

12/12/2019 18:34

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên; Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ 2... là những sự kiện nổi bật ngày 12.12.

TRONG NƯỚC


Trong chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, ngày 12.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và đối thoại với các đại biểu thanh niên với chủ đề "Khát vọng thanh niên - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh". Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các ý kiến của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của thanh niên trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, là lớp thế hệ đại diện cho khát vọng, tuổi trẻ, hoài bão của người dân Việt Nam. Do đó, các hoạt động của thanh niên luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, tạo điều kiện cho thanh niên có môi trường phát triển. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các đại biểu thanh niên dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich, Chủ tịch Viện Đại biểu Belarus Vladimir Andreichenko, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Belarus từ ngày 12-14.12. Đây là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chuyến thăm diễn ra sau 7 năm hai bên chưa tiến hành trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Belarus A.G.Lukasenko tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Minsk, ngày 12.12. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 12.12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Ủy ban Công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014-2019, đồng thời chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm trong quá trình hợp tác. Trong ảnh: Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN


Ngày 12.12, hai tàu quét mìn là BUNGO và TAKASHIMA thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản với gần 180 Sỹ quan, thủy thủ đoàn do Đại tá IKUBO SEIJI, Chỉ huy Đơn vị tàu quét mìn số 03 thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản làm Trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ 12 đến 15/12. Trong ảnh: Hai tàu quét mìn của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tại kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019 được tổ chức tại Qatar từ ngày 2 - 12.12, đoàn học sinh Hà Nội gồm 6 em đại diện cho Việt Nam đã xuất sắc giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. 3 học sinh Đàm Gia Bảo, Nguyễn Trí Đức, Cao Thúy An là học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đoạt huy chương vàng; các học sinh Đặng Minh Trung, Nguyễn Hoàng Trung là học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và học sinh Nguyễn Đình Hiếu là học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ đoạt huy chương bạc. Trong ảnh: Đoàn học sinh Việt Nam tại lễ bế mạc và trao giải kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019. Ảnh: TTXVN


Ngày 12.12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) do có hành vi sát hại cả gia đình em trai ở Đan Phượng, Hà Nội. Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn Văn Đông về tội “Giết người”, theo quy định tại điều 123, khoản 1, điểm a, b - Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Văn Đông khai báo trước tòa. Ảnh: TTXVN


Ngày 12.12, tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Hải quan Hà Tĩnh và Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Quý (sinh năm 1993, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đi trên chiếc xe khách UN 4555 chạy tuyến Viêng Chăn - Hà Nội vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi xách của đối tượng có 49 gói nilon màu xanh, bên trong chứa 9.800 viên hồng phiến. Trong ảnh: Đối tượng Vũ Văn Quý cùng tang vật vụ án. Ảnh TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 12.12, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ 2. HĐND tỉnh dành phần lớn thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn. Tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt; nông dân bỏ ruộng hoang; việc chậm nghiệm thu các dự án khu dân cư, khu đô thị trong tỉnh... là những vấn đề đáng chú ý được các đại biểu nêu ra. Trong ngày, HĐND tỉnh thông qua 9 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết về về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người tham gia thu gom rác tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương; về quy định chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Chung


Ngày 12.12, Công an tỉnh và Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường sắt tỉnh sơ kết quy chế phối hợp về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt năm 2019. Trong năm, trên các tuyến đường sắt qua tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết, 4 người bị thương. So với năm trước, giảm 2 vụ, giảm 1 người bị thương nhưng tăng 2 người chết. Thời gian tới, Công an tỉnh, ngành đường sắt tiếp tục nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường sắt, các khu vực nhà ga; phấn đấu bảo đảm an ninh trật tự đường sắt, không để xảy ra tình trạng mất cắp tài sản của hành khách, hàng hóa tại ga và thiết bị đường sắt... Trong ảnh: Năm 2020, các lực lượng tiếp tục tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ


Ngày 12.12, các cử tri Anh bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại quốc gia này. Đây là cuộc bầu cử nhằm quyết định tương lai trước mắt của Brexit và được xem là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong một thế hệ tại Anh. Hơn 4.000 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland đã mở cửa để cử tri đến bỏ phiếu đến 22 giờ giờ GMT (5 giờ sáng 13.12 theo giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên trong gần một thế kỷ qua Anh tổ chức bầu cử vào tháng 12, trong điều kiện thời tiết mùa đông lạnh giá, với dự báo nhiệt độ gần chạm mức đóng băng, kèm theo mưa và tuyết. Những yếu tố này có thể sẽ ảnh hưởng tới số lượng người đi bỏ phiếu. Trong ảnh: Cử tri Anh tới một địa điểm bỏ phiếu ở Hartley Wintney, phía tây London, ngày 12.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và 24 người bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở sản xuất nhựa ở Thủ đô Dhaka của Bangladesh. Theo thông báo mới nhất của cảnh sát, ngọn lửa bùng phát chiều 11.12 và đã nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu nhà xưởng của cơ sở hoạt động trái phép này, thiêu rụi toàn bộ tầng một. Cảnh sát trưởng Dhaka, ông Shah Zaman cho biết 1 người đã tử vong tại chỗ và 7 người chết tại bệnh viện sau đó. Rất nhiều công nhân làm việc tại cơ sở này khi xảy ra thảm họa đã bị bỏng nặng. Nhiều người có hiện tượng ngộ độc khí. Trong ảnh (tư liệu): Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa vụ cháy nhà máy sản xuất tại Dhaka ngày 15.8. Ảnh: THX/TTXVN


10-366 triệu USD là khoản tiền mà các nước Na Uy, Đức và Anh cam kết sẽ hỗ trợ Colombia trong 5 năm tới để giúp nước này giảm thiểu tình trạng chặt phá rừng ở rừng rậm Amazon thuộc phạm vi lãnh thổ của mình. Trong số này, riêng Na Uy chi tới 311 triệu USD. Theo kế hoạch, 260 triệu USD trong số tiền trên sẽ được dùng chi trả cho hoạt động giảm khí phát thải. 106 triệu USD còn lại sẽ được chi cho các hoạt động bảo vệ rừng. Trong ảnh: Máy bay của Không quân Colombia tham gia dập các đám cháy rừng ở Cali, Colombia, phía bắc của rừng mưa Amazon ngày 13.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.12