Sự kiện nổi bật ngày 12.4

12/04/2021 21:39

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước là sự kiện nổi bật ngày 12.4

TRONG NƯỚC


Ngày 12.4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh và chứng kiến lễ ký bàn giao công tác của Tổng Kiểm toán nhà nước.Thay mặt lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh được Quốc hội bầu với số phiếu cao; đồng thời chúc mừng nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021 và được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao nghị quyết của Quốc hội cho Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 12.4 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư (khóa IX) hiệp thương cử Chủ tịch, bổ sung Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện các ban Đảng, các vị trong Ban Thường trực và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội nghị đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa, chúc mừng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày 12.4, Bộ Công thương tổ chức hội nghị triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Tại hội nghị, tân Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Bộ Công thương là Bộ có chuyên môn quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm hầu hết các ngành, lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế với nhiều lĩnh vực phức tạp, đóng vai trò quyết định sự phát triển của đất nước, đặc biệt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, các Thứ trưởng cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 12.4, tại ThP Hồ Chí Minh diễn ra Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam và trao quà cho đồng bào dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng Ramadan và Tết Chol Chnam Thmay. Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn tham gia hưởng ứng, góp phần tạo cầu nối giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, thúc đẩy sự phát triển phong trào văn hóa văn nghệ từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong ảnh: Trao quà cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Hương – TTXVN


Ngày 12.4, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO). 19 bị cáo buộc có sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản, thiếu trách nhiệm, trong đó có cựu Chủ tịch Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và nhiều thành viên, khi thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên gây thiệt hại hơn 830 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 10 ngày với hơn 30 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Vào lúc 23 giờ 9 ngày 11.4, tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa một ngư dân bị nạn nguy kịch trên biển về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân bước đầu đã bảo toàn được tính mạng, xe cấp cứu 115 Đà Nẵng đã tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị. Trước đó, vào hồi 9 giờ 9 ngày 11.4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu ĐNa 91053 TS do ông Mai Đăng Dũng làm thuyền trưởng (thường trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), khi đang hành nghề trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý, thì trên tàu xảy ra tai nạn lao động, ông Mai Đăng Dũng (sinh 1970) bị dây tời đánh vào vùng mặt, mất nhiều máu, vết thương sâu, lòi chân cơ. Tàu ĐNa 91053 TS đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp. Ngay khi nhận được tin nhắn, Trung tâm đã điều tàu SAR 274 đi cứu nạn khẩn cấp. Trong ảnh: Lực lượng cứu nạn chăm sóc y tế cho nạn nhân trên tàu SAR 274. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ


Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra tấn công mạng quy mô lớn, nhiều hơn nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính như năm 2008. Trả lời phỏng vấn trong chương trình "60 phút" phát trên đài CBS ngày 11.4.2021, ông Powell khẳng định nguy cơ về cuộc khủng hoảng như từng xảy ra năm 2008 dẫn tới những gói cứu trợ của Chính phủ dành cho các ngân hàng là "rất thấp". Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (IAEO) ngày 11.4 cho biết cơ sở hạt nhân Natanz đã bị tấn công bởi một hành động khủng bố, chỉ vài giờ sau khi Tehran xác nhận "một vụ tai nạn" dẫn tới tình trạng mất điện ở cơ sở này. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Giám đốc IAEO - ông Ali Akbar Salehi - đã lên án hành động "vô ích" này, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế "chống lại chủ nghĩa khủng bố phản đối hạt nhân". Theo quan chức này, vụ tấn công được thực hiện bởi "những thành phần phản đối quá trình phát triển công nghiệp và chính trị của Iran - những người tìm cách ngăn chặn quá trình xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân". Trước đó, theo IAEO, một vụ tai nạn đã xảy ra ở cơ sở hạt nhân Natanz, dẫn tới tình trạng "mất điện". Không có người bị thương trong vụ việc này và không có phóng xạ bị rò rỉ. Trong ảnh (hình ảnh do vệ tinh cung cấp): Toàn cảnh cơ sở hạt nhân Natanz của Iran ở ngoại ô phía Nam thủ đô Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN


Một tổ chức độc lập giám sát chiến tranh mang tên Giảm Bạo lực (RiV) ngày 12.4 cho biết đã có ít nhất 65 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong các vụ đụng độ trực tiếp và tấn công khủng bố ở Afghanistan trong 24 giờ qua. Con số thương vong này được thống kê sau 12 sự vụ an ninh ở 6 tỉnh trong số 34 tỉnh có xung đột của Afghanistan. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ đánh bom ở tỉnh Herat. Ảnh: AFP/TTXVN


Rose, giọng ca chính trong nhóm nhạc BLACKPINK nổi tiếng của Hàn Quốc, đã lập hai kỷ lục Guinness sau khi ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo gần đây. Sau những thành công ấn tượng với BLACKPINK, tháng 3 vừa qua, nữ ca sĩ New Zealand gốc Hàn này đã ra mắt album riêng mang tên "R" với hai ca khúc "On The Ground" và "GONE". Theo Guinness, "On The Ground" đã được chứng nhận là video âm nhạc của nghệ sĩ solo Kpop được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ trên YouTube, với 41,6 triệu lượt xem. Kỷ lục trước đó thuộc về ca khúc "Gangnam Style" của nghệ sĩ Psy vào năm 2012 với 36 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Rose được ghi nhận là nghệ sĩ đầu tiên đạt Quán quân trên bảng xếp hạng toàn cầu của Billboard dưới danh nghĩa cả ca sĩ solo lẫn thành viên nhóm nhạc. Trong ảnh: Một cảnh quay trong video âm nhạc "Gone" của Nữ ca sĩ Rose, giọng ca chính trong nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.4