Sự kiện nổi bật ngày 12.6

12/06/2020 18:30

Hội đồng Bầu cử quốc gia ra mắt Quốc hội; Gia Lộc biểu dương 100 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ... là những sự kiện nổi bật ngày 12.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 12.6, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về: phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và ra mắt Hội đồng Bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Chiều 12.6, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong ảnh: Hội đồng Bầu cử quốc gia ra mắt Quốc hội sáng 12.6. Ảnh: TTXVN


Ngày 12.6, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Tọa đàm trực tuyến Ngày Thế giới phòng chống Lao động trẻ em 2020 với chủ đề "Việt Nam tham gia chiến dịch toàn cầu đối phó với nguy cơ lao động trẻ em tăng cao do COVID-19". Trong ảnh: Quang cảnh Tọa đàm. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 12.6, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Lễ trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2020-2021 cho 604 doanh nghiệp do người tiêu dùng bình chọn và trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập cho một số doanh nghiệp đã xây dựng được tiêu chuẩn. Trong ảnh: Đại diện các doanh nghiệp nhận chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2020-2021.Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN


Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020), sáng 12.6, tại Hà Nội, Báo Nhà báo và Công luận, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Gala Báo chí lần thứ hai năm 2020; trao giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí năm 2019". Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đã dự và trao Giải "Khoảnh khắc báo chí năm 2019" tặng các tác giả xuất sắc đoạt giải. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao giải top 10 cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Ngày 12.6, lực lượng chức năng quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến ba người thiệt mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại phòng trọ cuối đường 21E (phường Bình Trị Đông B). Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 12.6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại phòng trọ nên hô hoán, gọi cứu hỏa. Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất lực vì ngọn lửa ngày càng lớn kèm theo tiếng nổ. Bước đầu xác định, ba nạn nhân là một phụ nữ khoảng 35 tuổi và hai cháu trai khoảng 14 đến 16 tuổi đã tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN


Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Nam vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn vào khu vực biên giới. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng Đinh Quang Tuấn (sinh năm 1989, trú tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ) và Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 1993, trú tại xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đồng thời thu giữ 97 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ. Trong ảnh: Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN


Ngày 12.6, tàu cứu hộ SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Đỗ Văn Dự (37 tuổi, quê Quảng Ngãi) về Cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) an toàn và chuyển đi điều trị chấn thương. Trước đó, trong quá trình đi đánh bắt hải sản tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa trên tàu cá QNg 98709-TS, thuyền viên Dự bị chấn thương dẫn đến phần chân trái sưng to không cử động được và bị tức ngực, khó thở, không ăn uống nguy hiểm đến tính mạng. Trong ảnh: Bác sĩ sơ cứu cho thuyền viên Đỗ Văn Dự trên tàu cứu hộ SAR27-01. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 12.6, huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025. Đây là địa phương được tỉnh Hải Dương chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ở cấp huyện. Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh... tới dự. Dịp này, toàn huyện có 5 tập thể và 10 cá nhân là những điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng; 25 tập thể và 65 cá nhân được UBND huyện khen thưởng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Gia Lộc tiếp tục nhân lên phong trào thi đua yêu nước như Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng là huyện có truyền thống bề dày văn hiến, hiếu học, cách mạng và anh hùng... Trong ảnh:  5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu ở huyện Gia Lộc được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ảnh:  Vũ Minh Giáo


Chiều 12.6, Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương - Cụm trưởng Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng đăng cai tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ nữ các cấp”. Các đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự. Cùng dự có hơn 30 lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức, Văn phòng Hội Phụ nữ các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hải Dương. Các đại biểu đã cùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong thực hiện công tác cán bộ nữ như thường xuyên rà soát, phát hiện nguồn nhân sự nữ đủ điều kiện để tham mưu, giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ... Trong ảnh: Các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Thanh Hoa


Chiều 12.6, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và triển khai thi vào lớp 10 năm học 2020- 2021. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra từ ngày 9-10.8. Thí sinh làm hồ sơ dự thi từ ngày 15-30.6. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập dự kiến diễn ra từ ngày 16- 17.8, với 3 môn là ngữ văn, toán và hóa học. Học sinh đoạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9 thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi dự kiến sẽ được cộng điểm ưu tiên (giải nhất cộng 3 điểm, giải nhì cộng 2 điểm, giải ba cộng 1 điểm, giải khuyến khích cộng 0,5 điểm), tương đương so với năm trước. Lớp công lập của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, thí sinh hưởng chế độ như các trường THPT công lập bình thường... Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thảo Nguyễn


Ngày 12.6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 16 chiếc xe lăn cho các nạn nhân không có khả năng tự đi lại được, có hoàn cảnh khó khăn ở 12 huyện, thị xã, thành phố. Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các địa phương trực tiếp nhận số xe lăn này để chuyển về cho những hội viên được hỗ trợ. Trong ảnh: Hội Nạn chất độc da cam/dioxin huyện Cẩm Giàng chuyển xe lăn về cho anh Phạm Đức Quảng (sinh năm 1986) ở xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng). Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


Ngày 11.6, Mỹ cam kết sẽ cắt giảm số binh sĩ đồn trú ở Iraq trong vài tháng tới sau các cuộc đàm phán với Baghdad, trong bối cảnh các nghị sĩ Iraq hối thúc rút các binh sĩ Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này. Trong một tuyên bố chung đưa ra trong khuôn khổ đàm phán chiến lược giữa Mỹ và Iraq, hai bên ghi nhận đã có những tiến bộ đáng kể tiến tới xóa bỏ mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo đó trong những tháng tới Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lực lượng đồn trú ở Iraq. Trong ảnh (tư liệu): Xe quân sự Mỹ được triển khai tại tuyến đường dẫn tới khu vực al-Taji, cách Thủ đô Baghdad của Iraq 20km về phía bắc. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 12.6, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Son Gwon tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ thúc đẩy việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bế tắc. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng tuyên bố của ông Ri Son Gwon, có tựa đề "Thông điệp của chúng tôi chuyển tới Mỹ là rõ ràng", đúng hai năm sau ngày diễn ra cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ở Singapore. Trong ảnh (tư liệu do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng phát): Vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Liên minh châu Âu (EU) lên kế hoạch mở lại hoàn toàn các biên giới nội khối từ ngày 15.6 và cho phép du khách đến từ các quốc gia Balkan nhập cảnh từ ngày 1.7 tới. Kế hoạch trên được cân nhắc sau khi nhiều nước bắt đầu nới lỏng những hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, đồng thời cố gắng khôi phục hoạt động du lịch vào đầu mùa hè này. Trong ảnh: Cảnh sát Đức kiểm tra các phương tiện tại khu vực biên giới giữa Áo và Đức ở gần Freilassing, miền Nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.6