Sự kiện nổi bật ngày 12.7

12/07/2019 17:51

Thủ tướng làm việc với một số địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên; Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW... là những sự kiện nổi bật ngày 12.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 12.7, tại TP Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với một số địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, khu vực miền Trung Tây Nguyên là địa bàn còn nhiều khó khăn, cần tập trung đầu tư phát triển “Phát triển để ổn định chứ không phải ổn định để phát triển. Phát triển xanh, chống sa mạc hóa Tây Nguyên”. Các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cũng cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao khả năng quản trị, xác định tầm nhìn chiến lược bền vững cho vùng và từng địa phương. Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cần tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống, không để tụt hậu về công nghệ, thương mại điện tử…Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Trong chương trình thăm chính thức Trung Quốc, chiều 12.7, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương. Buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Trung tâm Triển lãm Khu kiểu mẫu tự chủ sáng tạo Quốc gia Trung Quan Thôn Với chủ đề “Thời đại mới, hành trình mới, Trung Quan Thôn lại khởi hành”, Triển lãm hiện trưng bày 340 thành quả đổi mới sáng tạo tiên tiến nhất, tiêu biểu nhất, triển vọng nhất, có tính đột phá cao nhất của hơn 170 doanh nghiệp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bo mạch điện tử, dữ liệu lớn và an ninh mạng, vật liệu mới, sinh học, chăm sóc sức khỏe, giao thông thông minh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và năng lượng mới…Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiếnTổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 12.7, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng - nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng. Tại hội thảo, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu trao đổi về các nội dung như: một số vấn đề cấp thiết trong phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam; phát triển dịch vụ logistics Hải Phòng làm động lực phát triển cho kinh tế vùng; nâng cao hiệu quả logistics, đẩy mạnh kết nối với các chủ hàng. Trong ảnh: Hội thảo phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng- nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng tổ chức ngày 12.7 tại Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu - TTXVN


Ngày 12.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nương, 39 tuổi, ngụ ấp Số 4, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Qua điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2010, Nguyễn Thị Nương đứng ra làm chủ hụi, tổ chức nhiều dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng. Hầu hết hụi viên là người dân trong xã. Năm 2016, Nguyễn thị Nương tiến hành thực hiện hành vi lừa đảo, kê tên khống 13 phần hụi để lấy tiền của hụi viên và bán một phần hụi khống cho 4 hụi viên khác để chiếm đoạt tổng số tiền số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong ảnh: Lực lượng công an bắt tạm giam Nguyễn Thị Nương. Ảnh: TTXVN 


Sáng 12.7, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường Lê Văn Việt, TP Biên Hòa (Đồng Nai) thì bất ngờ lật nghiêng, khiến gần 3.000 lít hóa chất chứa trên xe rò rỉ ra môi trường. Thông tin ban đầu cho biết, lúc 9 giờ 20 phút ngày 12/7, xe tải biển kiểm soát 51C-832.64 lưu thông trên đường Lê Văn Việt (thuộc phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), hướng từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra ngã tư Vũng Tàu (thành phố Biên Hòa). Khi đi đến khu vực chân cầu An Hảo, tài xế ôm cua theo hướng đi Quốc lộ 1 thì xe bị mất lái, sau đó lật nghiêng. Tại hiện trường, chiếc xe bị lật nghiêng, nằm ngang ra đường, trên thùng xe có chứa gần 3.000 lít hóa chất, rò rỉ ra đường bốc mùi hôi nồng nặc. Một lượng hóa chất đã chảy xuống hệ thống cống thoát nước ở gần đó, dẫn ra sông Đồng Nai. Trong ảnh: Chiếc xe bị lật khiến hàng nghìn lít hóa chất rò rỉ ra môi trường. Ảnh: Lê Xuân – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 12.7, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đã quán triệt các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW và yêu cầu cấp ủy các địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu, thống nhất tinh thần của chỉ thị, kế hoạch của tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt các nội dung chủ yếu của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Thành Chung


Chiều 12.7, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 từ ngày 20.5.2019; Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh từ ngày 30.6.2019. Sau khi thống nhất các nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt và Đại tá Nguyễn Huy Thăng đã ký kết biên bản bàn giao chức danh, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Trong ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt và Đại tá Nguyễn Huy Thăng ký biên bản bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: Hà Vy


Ngày 12.7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Thời gian qua, nhiều chuyên án, vụ án đã được lực lượng công an các đơn vị, địa phương điều tra, khám phá, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường. Hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, khai thác cát trái phép đã giảm nhiều so với thời gian trước. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 357 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 77,8%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90,3%. Bắt giữ, xử lý 472 vụ, 714 đối tượng phạm tội về ma túy, thu lượng heroin và ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay. Trong ảnh: 6 tháng đầu năm, nhiều chuyên án, vụ án đã được lực lượng công an toàn tỉnh khám phá, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Ảnh: Hằng Nga 


Sáng 12.7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Xã bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hợp Đức (Thanh Hà). Mô hình được thực hiện thí điểm từ tháng 7.2019 - 9.2020. Xã Hợp Đức là 1 trong 6 địa phương của cả nước được chọn để xây dựng làm điểm và nhân rộng. Trong ảnh: Hội nghị triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Xã bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ”. Ảnh: Trần Hiền


Chiều 12.7, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết kết quả kiểm tra phát hiện 40/78 trường hợp trong quán bar Ruby One (đường An Định, TP Hải Dương) đêm 11.7 dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đã đề nghị khởi tố hình sự 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong ảnh:Lực lượng công an kiểm tra, phát hiện 40 trường hợp dương tính với ma túy tại quán bar Ruby One. Ảnh: PV

QUỐC TẾ

Quốc hội Ukraine ngày 11.7 đã chính thức phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Israel. Trước đó, ngày 21.1, Ukraine và Israel đã ký FTA sau hơn 5 năm đàm phán. Theo nội dung thỏa thuận được ký, khi FTA được Quốc hội hai nước thông qua và chính thức có hiệu lực, Ukraine và Israel sẽ bãi bỏ 70-80% thuế nhập khẩu hàng công nghiệp tương ứng của mỗi nước, trong khi bãi bỏ thuế nhập khẩu nông sản ở mức 6,8-9%. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh cuộc họp Quốc hội Ukraine tại Kiev ngày 20.5.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Quốc hội Burkina Faso đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp, từ ngày 13/7/2019 đến 12/1/2020, nhằm tăng cường cuộc chiến chống khủng bố cực đoan và tiếp tục các hoạt động đảm bảo an ninh đất nước. Tổng thống Burkina Faso Marc Christian Kaboré đã ra sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 11.2018 trên 14 tỉnh của nước này, nơi thường xuyên hứng chịu những cuộc tấn công đẫm máu của phiến quân Hồi giáo cực đoan. Sắc lệnh này trao thêm các quyền lực bổ sung cho lực lượng an ninh, như quyền khám xét tại nhà bất kể ngày hay đêm, hạn chế đi lại hay tụ tập. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát kiểm tra an ninh tại Ouagadougou, Burkina Faso. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Abbas Mousavi ngày 12.7 cho biết Iran kêu gọi Anh ngay lập tức thả tàu chở dầu của nước này bị Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ hồi tuần trước vì nghi ngờ tàu vi phạm các lệnh trừng phạt của châu Âu thông qua việc chuyển dầu trái phép tới Syria. Ông Mousavi nhấn mạnh: "Đây là một ván bài nguy hiểm và gây hậu quả... các thủ tục pháp lý về việc bắt giữ tàu là không hợp lệ...việc thả tàu chở dầu này nằm trong lợi ích của tất các các nước. Các cường quốc bên ngoài nên rời khỏi khu vực này vì Iran và các quốc gia khác trong khu vực có thể bảo đảm an ninh khu vực". Trong ảnh: Tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị bắt giữ ở ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh, ngày 6.7.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan cảng biển Guayamas thuộc bang Sonora, miền Bắc Mexico, ngày 11.7 thông báo một sự cố về van tại các đường ống dẫn của công ty khai khoáng lớn nhất Mexico, Grupo Mexico, khiến hơn 3.000 lít axit sunfuric tràn ra Biển Cortes (Vịnh California). Cơ quan chức năng cho biết tình hình đã được kiểm soát, không có thương vong về người. Tuy nhiên, sự cố sẽ để lại một thảm họa đối với môi trường biển. Trong ảnh: Sự cố tràn axit tại cảng biển Guayamas, bang Sonora, Mexico ngày 11.7. Ảnh: Mexico News Daily/TTXVN


Chính quyền tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, ngày 12.7 cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một đám cưới tại tỉnh này, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết có tới 10 người thiệt mạng. Người phát ngôn Thống đốc tỉnh Nangarhar, Atahullah Khogyani cho biết vụ việc xảy ra trong nhà của một chỉ huy lực lượng bán quân sự thân chính phủ tại huyện Pacheragam. Thủ phạm đã đi bộ đến đám cưới này để thực hiện vụ đánh bom. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.Trong ảnh (tư liệu): Điều trị cho người bị thương trong vụ nổ bom ở Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN


(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.7