Sự kiện nổi bật ngày 12.7

12/07/2020 19:04

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Bình là sự kiện nổi bật ngày 12.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 12.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng hoan nghênh Ninh Bình cam kết giải ngân hết vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2020, Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình tiếp tục thúc đẩy phát triển các lĩnh vực mũi nhọn, trong đó có công nghiệp ô tô, phấn đấu tự cân đối được ngân sách ngay năm đầu tiên của nhiệm kỳ tới. Đây là chương trình kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đầu tiên của Thủ tướng và các bộ với địa phương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 12.7, tại Ninh Thuận, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã An Hải, huyện Ninh Phước; đồng thời đến thăm mô hình trồng măng tây xanh của đồng bào Chăm ở xã An Hải đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dịp này, Thường trực Ban Bí thư đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 5 hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Ngày 12.7, tại TP Hồ Chí Minh, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, các lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 7 cùng dự hội nghị. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng (giữa) chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 12.7, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, năm 2020 diễn ra tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) với sự tham gia của 220 gương điển hình Cháu ngoan Bác Hồ, đại diện cho hơn 110.000 đội viên trên toàn tỉnh. Đại hội tôn vinh những cá nhân xuất sắc, những tập thể tiêu biểu và là dịp báo cáo những thành tích mà tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh đã đạt được trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay. Ban tổ chức đã trao tặng Giải thưởng Kim Đồng và tuyên dương 79 điển hình Cháu ngoan Bác Hồ tại Đại hội. Trong ảnh: Tuyên dương các gương điển hình Cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN


Ngày 12.7, TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu hút hơn 30.000 người tham gia ở đồng loạt các quận huyện trên địa bàn Thành phố. Trong đó, cấp thành phố là hơn 5.000 người tham gia chạy ở hai cự ly gồm 4,5 km và 2 km; cấp quận huyện tối thiểu 1.000 người tham gia ở từng địa phương. Trong ảnh: 2.000 học sinh thành phố biểu diễn đồng diễn thể dục thể thao trên đường Lê Duẩn, hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN


Sáng 12.7, tại khu vực mốc 1219, thuộc địa bàn thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), tổ công tác của đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) phát hiện, thu giữ 150kg nầm lợn đông lạnh, được đựng trong các thùng xốp bọc kín bằng băng, trị giá tang vật khoảng 18 triệu đồng. Trước đó, ngày 1.7, đồn Biên phòng Chi Ma cũng đã bắt một vụ vận chuyển 200kg nầm lợn nhập lậu. Trong ảnh: Lực lượng biên phòng Chi Ma (Lạng Sơn) kiểm tra số nầm lợn nhập lậu bị thu giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ 


Ngày 12.7, Giám đốc chương trình phát triển vaccine thuộc trường Đại học Chulalongkorn tại Bangkok,Thái Lan, Kiat Ruxrungthamcho, biết các nhà nghiên cứu nước này đang chuẩn bị cho các thử nghiệm vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên người vào tháng 11 tới, với mục tiêu có một loại vaccine sẵn sàng được đưa vào sử dụng trước cuối năm sau. Các cơ sở sản xuất tại San Diego (Mỹ) và Vancouver (Canada) sẽ sản xuất khoảng 10.000 liều vaccine để thử nghiệm với khoảng 5.000 người. Trong ảnh: Vaccine phòng COVID-19 được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Saraburi, Thái Lan, ngày 23.5.2020. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 11.7.2020, hàng nghìn người Israel đã tham gia cuộc tuần hành tại quảng trường Rabin ở TP Tel Aviv, phản đối cách thức Chính phủ nước này xử lý những tác động về kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra. Khởi xướng cuộc biểu tình là những người lao động tự do, chủ cơ sở kinh doanh nhỏ và các nhóm nghệ sĩ trình diễn bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tham gia cuộc biểu tình còn có sinh viên và những người trẻ tuổi bị mất việc vì dịch bệnh. Trong ảnh: Người dân Israel tham gia biểu tình phản đối cách ứng phó của Chính phủ với đại dịch COVID-19, tại Tel Aviv, ngày 11.7.2020. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 11.7, lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar tuyên bố các mỏ dầu và cảng "sẽ bị đóng cho tới khi những yêu cầu của người dân Libya được thực hiện", điều này đồng nghĩa với việc hoạt động xuất khẩu dầu sẽ tiếp tục bị phong tỏa. Trước đó, ngày 10.7, Công ty Dầu mỏ quốc gia (NOC) Libya thông báo đã nạp dầu lên một tàu chở dầu để chuẩn bị cho việc xuất khẩu sau gần 6 tháng ngừng hoạt động do xung đột. NOC cho biết việc ngừng hoạt động xuất khẩu đã khiến nước này thiệt hại khoảng 6,5 tỷ USD. Trong ảnh: Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) được triển khai tới TP Benghazi, Libya, ngày 18.6.2020. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 12.7, Trung Quốc đã nâng mức ứng khó khẩn cấp với lũ lụt lên cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó, do mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực trên cả nước. Theo Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc, kể từ ngày 4.7 vừa qua, tình trạng vỡ bờ gây ngập lụt đã xảy ra ở 212 con sông trên cả nước này, trong đó mực nước ở 19 con sông đã vượt mức kỷ lục ghi nhận trước đó. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 11.7.2020. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.7