Sự kiện nổi bật ngày 12.8

12/08/2019 20:02

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quan chức Mỹ và đại diện lực lượng Taliban kết thúc vòng đàm phán thứ 8... là những sự kiện nổi bật ngày 12.8.

TRONG NƯỚC



Ngày 12.8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 5 dự án luật, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Nhân dịp tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW năm 2003 về công tác dân tộc, ngày 12.8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo “Thách thức và giải pháp để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau”. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW dự và chỉ đạo hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Ngày 12.8, tại thành phố Lai Châu, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa công trình Nhà máy thủy điện Lai Châu vào danh mục các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Nhà máy thủy điện Lai Châu có vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện năng cho các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng cho các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài chức năng phát điện và chống lũ cho các tỉnh đồng bằng sông Hồng, công trình còn điều phối hợp lý nguồn nước, tăng khả năng phát điện cho các công trình thủy điện bậc thang phía hạ lưu sông Đà là thủy điện Sơn La và Hòa Bình. Thủy điện Lai Châu là một trong 6 nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 24.10.2016. Trong ảnh: Các đại biểu tại lễ công bố. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN



Ngày 12.8, tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn khảo sát các điểm sạt lở trên địa bàn huyện Châu Thành nhằm tìm giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở trong mùa mưa 2019. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang xảy ra 43 điểm sạt lở, trong đó, huyện Châu Thành là địa phương có nhiều điểm sạt lở nhất với 36 điểm. Trong ảnh: Đoàn khảo sát các điểm sạt lở tại huyện Châu Thành. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN



Ngày 12.8, tại Bình Dương, khoảng 45 công nhân làm việc trong Công ty TNHH Grand Wood (chuyên sản xuất gỗ) tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phải nhập viện do nghi ngộ độc thuốc xịt côn trùng. Theo thông tin ban đầu, do công ty sản xuất đồ gỗ nên đã xịt thuốc tiêu diệt mối, mọt định kỳ vào ngày 11.8; tuy nhiên, đến sáng 12.8 vẫn còn tồn dư lượng thuốc, nên rất có thể các công nhân đã hít phải, dẫn đến ngộ độc. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Grand Wood được chăm sóc tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Ảnh : Huyền Trang - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 12.8, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số sở, ngành liên quan của tỉnh, UBND huyện Cẩm Giàng, chủ đầu tư, đơn vị thi công để chỉ đạo giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng đường điện 220 kV tại xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng). Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những hạn chế liên quan đến quá trình triển khai đường điện trên trong thời gian sớm nhất. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Cẩm Giàng rà soát lại toàn bộ quy định, trình tự, thủ tục, đồng thời xác định rõ tính chất công trình để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB phù hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chậm nhất vào ngày 25.8. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Vị Thủy



Sáng 12.8, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức tọa đàm về phương thức sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn Hải Dương. Các đại biểu chia sẻ về thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tỉnh. Hiện việc gieo cấy lúa của nông dân gặp nhiều khó khăn khi ruộng đất manh mún, chuột phá hoại nhiều, cơ cấu giống đa dạng dẫn đến khó lựa chọn giống. Do lợi nhuận từ gieo cấy lúa thấp nên tình trạng nông dân bỏ hoang ruộng đất nhiều. Việc tích tụ ruộng đất vẫn gặp khó khăn do diện tích ruộng bỏ hoang xen lẫn ruộng đất đang cấy. Lúa gạo trong tỉnh đều do người dân tự thu mua và đưa đi tiêu thụ trong nước, chưa có sản phẩm xuất khẩu... Trong ảnh: Đại diện một số sở, ban, ngành và Giám đốc HTX nông nghiệp trong tỉnh tham dự tọa đàm. Ảnh: Ngọc Thủy



Sáng 12.8, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA) tổ chức hội thảo tổng kết dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính giai đoạn 2017 - 2021" và đánh giá về các chỉ số lồng ghép giới trong 2 năm 2018 - 2019. Thời gian tới, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp thực hiện 2 chỉ tiêu gồm phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt từ 15% trở lên; tỷ lệ lao động nữ được tạo việc làm mới đạt 40%. Trong ảnh: Tại hội thảo, có 6 ý kiến tham luận về các giải pháp trong công tác cán bộ nữ. Ảnh: Thanh Hoa



Ngày 12.8, huyện Tứ Kỳ công bố quyết định sáp nhập 6 trường học gồm các Trường Mầm non Minh Đức A, Minh Đức B sáp nhập thành Trường Mầm non Minh Đức; các Trường Mầm non thị trấn Tứ Kỳ, Hoa Sen thành Trường Mầm non thị trấn Tứ Kỳ; các Trường Tiểu học Minh Đức A, Minh Đức B thành Trường Tiểu học Minh Đức. Đến nay, huyện đã sáp nhập được 8 trường học. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Tứ Kỳ. Ảnh: Thảo Nguyễn


QUỐC TẾ



Ngày 12.8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã bác bỏ những chỉ trích của Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ đang diễn ra là vi phạm các thỏa thuận liên Triều, đồng thời nhấn mạnh những chỉ trích như vậy không giúp thúc đẩy quan hệ giữa hai miền. Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên, ông Lee Sang-min nêu rõ cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ "không phải là một cuộc diễn tập thực địa nhằm vào Triều Tiên, mà là một cuộc diễn tập chỉ huy chung nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến". Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn tại Pocheon, Hàn Quốc, ngày 16.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 12.8 (giờ Việt Nam), với 58,98% phiếu ủng hộ trên tổng số 94,58% số phiếu được kiểm, chính trị gia theo đường lối trung hữu Alejandro Giammattei, 63 tuổi, thuộc đảng Tiến lên (Vamos), đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Guatemala nhiệm kỳ 2020-2024. Ông Giammattei sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Guatemala vào ngày 14.1.2020. Trong ảnh: Ông Alejandro Giammattei phát biểu tại Guatemala City, Guatemala, ngày 11.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 12.8, quan chức Mỹ và đại diện lực lượng Taliban đã kết thúc vòng đàm phán thứ 8 tại Doha (Qatar) về một thỏa thuận hướng tới chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 18 năm tại Afghanistan. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid nói: "Vòng đàm phán mới nhất đã kết thúc ngày 12.8. Đây là vòng đàm phán kéo dài và hữu ích. Cả hai bên quyết định xin ý kiến chỉ đạo về biện pháp tiếp theo". Chính phủ Afghanistan đã không cử đại diện tham gia vòng đàm phán này. Trong ảnh (tư liệu): Phái đoàn Mỹ (trái) và phái đoàn Taliban (phải) trong cuộc đàm phán tại Doha, Qatar, ngày 26.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Số người thiệt mạng do bão Lekima gây ra tại miền đông Trung Quốc đã tăng lên 44 người và có 16 người mất tích trong khi mưa to gió lớn vẫn tiếp tục hoành hành tại khu vực này. Giới chức tỉnh Chiết Giang cho biết tính đến sáng 12.8, số người thiệt mạng tại đây tăng lên 39 người trong khi 9 người mất tích. Bão Lekima đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 6,68 triệu cư dân của tỉnh, trong đó 1,26 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp. Trong ảnh: Cảnh tàn phá sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Lekima tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 11.8. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 11.8, vụ hỏa hoạn xảy ra một trung tâm trông trẻ ban ngày ở bang Pennsylvania, Mỹ, đã khiến ít nhất 5 trẻ thiệt mạng. Trung tâm trông trẻ nằm ở thị trấn Erie, phía bắc bang Pennsylvania. Theo chỉ huy trưởng đội cứu hỏa thị trấn Erie Guy Santone, vụ hỏa hoạn xảy ra khi tòa nhà gia đình 3 tầng bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Các nạn nhân thiệt mạng là những trẻ nhỏ từ 8 tháng tới 7 tuổi. Chủ nhân của trung tâm này cũng đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa đám cháy tại trung tâm trông trẻ ở Erie, Pennsylvania, Mỹ, ngày 11.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.8