Sự kiện nổi bật ngày 12.8

12/08/2020 20:44

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật; Hải Dương yêu cầu đóng cửa thêm một số dịch vụ tập trung đông người... là những sự kiện nổi bật ngày 12.8.

TRONG NƯỚC


Sáng 12.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật để thảo luận về các dự án luật: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID -19 cùng 15 tỉnh, thành và 16 bộ, ngành. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo phiên họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID -19 cùng 15 tỉnh, thành và 16 bộ, ngành. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 47, sáng 12.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).Các nội dung về đánh giá tác động môi trường; thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt... là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến cụ thể.Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 12.8, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020. Hội nghị nhằm tổng kết, chia sẻ các kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29.4.2014. Đồng thời, đề xuất thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động trong giai đoạn mới. Trong ảnh: Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Trưa 12.8, chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines đưa hành khách tại Đà Nẵng đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), trong tổng số 2 chuyến bay của hãng này chở hơn 400 người trở về Thủ đô. Hành khách chủ yếu là khách du lịch bị kẹt lại ở Đà Nẵng do thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, trong đó bao gồm nhiều trẻ em. Các hành khách, phi hành đoàn sau khi trở về phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế 14 ngày tại địa phương theo quy định. Trong ảnh: Các hành khách, phi hành đoàn sau khi trở về phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế tại địa phương theo quy định. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Ngày12.8, tại thôn Vạn Xuân, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi giữ xe tự phát trong khu vực nhà dân. Ngọn lửa bùng lên đã làm 6 chiếc xe khách, loại từ 29-52 chỗ ngồi, dùng để chở công nhân đi làm việc ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn giày ANORA Việt Nam bốc cháy và bị hư hỏng nặng. Sau hơn 30 phút, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện, nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 12.8, Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo về công tác phòng dịch sau khi có người ở Bình Giang được Sở Y tế Hà Nội xác nhận mắc Covid-19. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tất cả các địa phương đều phải vào cuộc, kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch, nhất là TP Hải Dương và huyện Bình Giang. Thường trực Tỉnh ủy đồng ý đề xuất của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, yêu cầu khoanh vùng, thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn quy định trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng (Bình Giang), khu vực số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương. Nhất trí đề xuất đóng cửa các hoạt động dịch vụ tập trung đông người. Tổ chức xét nghiệm ở diện rộng hơn các trường hợp liên quan đến khu vực nhà số 36 đường Ngô Quyền (TP Hải Dương) và thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng (Bình Giang)... Sáng cùng ngày, BCĐ chống dịch Covid-19 tỉnh họp khẩn triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Mai


Sáng 12.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội xác định phương hướng cho nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục quán triệt và vận dụng thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác bảo đảm an ninh trật tự;  tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nòng cốt giữ vững, ổn định an ninh trật tự trong mọi tình huống, tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, phục vụ mục tiêu định hướng phấn đấu đến năm 2030, Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2035 là thành phố trực thuộc Trung ương... Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11.8 thông báo, Mỹ đã ký thỏa thuận với nhà sản xuất dược phẩm Moderna để mua 100 triệu liều vaccine ngừa virus SARS-COV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo thông báo, thỏa thuận có tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa, mỗi liều vaccine trị giá khoảng 15 USD. Số vaccine này sẽ được cung cấp miễn phí cho các bệnh nhân. Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ đã sẵn sàng cho việc cung cấp vaccine cho người dân Mỹ ngay sau khi một loại vaccine được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Trong ảnh: Tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 do Công ty Sản xuất dược phẩm Moderna phát triển tại Detroit, bang Michigan, Mỹ ngày 5.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 12.8 thông báo việc giải tán Quốc hội nhằm mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sẽ được hoãn lại cho tới ngày 17.8 tới, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát trở lại tại nước này sau 102 ngày miễn nhiễm. Theo kế hoạch trước đó, Quốc hội New Zealand sẽ giải tán vào sáng 12/8 - bước đi đầu tiên hướng tới tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 19/9 tới. Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu tại cuộc họp báo ở Auckland ngày 12.8. Ảnh: AFP/TXVN


Theo số liệu chính thức công bố ngày 12.8, tăng trưởng kinh tế Anh đã giảm 20,4% trong quý II năm nay, thời điểm nước này áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây cũng là mức giảm lớn nhất của một nền kinh tế lớn cho đến thời điểm này.Số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh cho thấy nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới đã rơi vào suy thoái, khi có hai quý liên tiếp ghi nhận tăng trưởng giảm. Theo cơ quan này, riêng trong tháng 6.2020, Anh đã ghi nhận một số dấu hiệu phục hồi khi tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 8,7% so với tháng 5 vừa qua. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi di chuyển trên đường phố tại London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Các quan chức Ấn độ cho biết ngày 12.8, một binh sĩ của nước này và một tay súng đã thiệt mạng  trong một vụ đọ súng dữ dội tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Người phát ngôn quân đội Ấn Độ Col Rajesh Kalia cho biết một khẩu súng trường và đạn dược đã được thu giữ, quân đội đang tiếp tục tiến hành lục soát. Cảnh sát cũng cho biết danh tính và nhóm vũ trang có tay súng bị tiêu diệt đang được xác minh làm rõ. Theo các báo cáo một vài binh sĩ khác cũng đã bị thương. Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ được triển khai tại hiện trường vụ giao tranh tại quận Pulwama, thủ phủ Srinagar, bang Kashmir ngày 19.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ngày 12.8 cho biết doanh số giao dịch hằng ngày trên thị trường vàng của nước này đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 7, trong bối cảnh nhu cầu mua bán kim loại quý này tăng mạnh. Cụ thể, trong tháng 7, doanh số giao dịch trung bình hằng ngày trên thị trường vàng Hàn Quốc đạt mức 13,1 tỷ won (11,1 triệu USD), tăng hơn gấp đôi so với con số 5,1 tỷ won (4,3 triệu USD) của tháng 6. Tính đến ngày 11/8, tổng doanh số giao dịch của thị trường vàng Hàn Quốc trong năm nay đạt 1.100 tỷ won (927 triệu USD), lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ won (840 triệu USD). Trong ảnh: Vàng miếng tại sàn giao dịch vàng ở Seoul, Hàn Quốc ngày 2.7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.8