Sự kiện nổi bật ngày 12.9

12/09/2019 17:43

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 2019; Tăng cường quan hệ song phương Đức - Thổ Nhĩ Kỳ... là những sự kiện nổi bật ngày 12.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 12.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 2019. Cùng dự có Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Thường trực Chính phủ về các dự án giao thông cấp bách. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN 


Ngày 12.9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng, nhất là trong công tác giữ gìn an ninh biên giới, chăm lo đời sống người dân; đồng thời chỉ ra những hạn chế mà tỉnh cần tập trung cải thiện. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN


Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày 12.9 để nghe và cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 12.9, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hải Phòng với cán bộ hội viên phụ nữ tại địa phương thu gom rác thải dọc bờ biển Đồ Sơn. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Sáng 12.9, các đơn vị chức năng của quận Thanh Xuân phối hợp với Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ hạt nhân, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng), Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Công ty CP Môi trường đô thị và Công nghiệp 10 (URENCO 10) đã có mặt tại khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để tiến hành quy trình xử lý, tẩy độc. Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp tiến hành tẩy độc và hướng dẫn, giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý chất thải do vụ cháy để lại cũng như quy trình tẩy độc để bảo đảm việc thu gom, xử lý theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo hiệu quả. Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN 


Ngày 12.9, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), Ban thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “ Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Thực hiện chương trình ký kết, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền,vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp để hỗ trợ ngư dân phát triển bền vững kinh tế biển, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở huyện đảo Phú Quý và các địa phương ven biển…Trong ảnh: Ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” ở Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu-TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 12.9, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2019 cho các tập thể cá nhân trong tỉnh. Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã thống nhất đề nghị khen thưởng 33 trường hợp, gồm 10 tập thể và 23 cá nhân. Về danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2019, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh nhất trí 58 trường hợp. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Ngọc Hùng


Tối 12.9 (14.8 âm lịch), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với UBND huyện Thanh Hà tổ chức Tết Trung thu năm 2019 với chủ đề “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hải Dương” tại thị trấn Thanh Hà. Phát biểu tại đêm hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng, nhà trường tiếp tục quan tâm, chăm lo giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để tất cả trẻ em đều được đến trường, không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí bày tỏ mong muốn các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên, nỗ lực biến ước mơ của mình thành hiện thực... Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 8 suất học bổng Doraemon, 8 suất học bổng Coca Cola (mỗi suất 1 triệu đồng) cho những học sinh vượt khó học tốt; tặng 80 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất gồm 500.000 đồng và vở viết, bánh Trung thu. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà trung thu cho thiếu nhi. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ



Ngày 11.9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi về quan hệ song phương, cũng như những diễn biến về tình hình Syria và Libya. Theo văn phòng truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã thảo luận về vấn đề nhập cư, vốn là chủ đề phức tạp trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt sau khi Ankara đe dọa đình chỉ một thỏa thuận nhập cư với Brussels. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Berlin ngày 28.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 12.9, Australia đã chính thức đưa nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Somalia vào danh sách các tổ chức khủng bố, sau khi Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc hội ký xác nhận danh sách sửa đổi về các mối đe dọa đối với Australia do Tổ chức An ninh Tình báo (ASIO) của nước này đề xuất. Trong ảnh (tư liệu): Phiến quân Hồi giáo tại Afgoye, ngoại ô Mogadishu, Somalia, ngày 11.5.2011. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Y tế Brazil thông báo trong thời gian từ đầu năm tới nay, nước này đã ghi nhận ít nhất 591 người tử vong do sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái (141 người). Các trường hợp được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết tại Brazil trong 8 tháng đầu năm nay là hơn 1,4 triệu người, tăng gấp 7 lần so với cùng giai đoạn năm 2018. Phần lớn dịch bệnh bùng phát mạnh ở các khu vực biên giới, miền Nam và đông nam Brazil. Bang Minas Gerais ghi nhận số trường hợp nhiễm sốt xuất huyết nhiều nhất tính từ đầu năm tới nay với hơn 417.160 người; tiếp đến là bang Sao Paulo với hơn 437.000 trường hợp và Goias với 108.000 người mắc. Bệnh nhân trên 60 tuổi là nhóm có tỷ lệ tử vong cao nhất - 29,6%. Trong ảnh (tư liệu): Bệnh nhân bị sốt xuất huyết được điều trị tại bệnh viên ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.9, Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Bahamas cho biết hiện vẫn còn khoảng 2.500 người mất tích tại nước này sau cơn siêu bão Durian vừa qua.  Người phát ngôn cơ quan trên cho biết có 2.500 trường hợp cá nhân được đăng ký tình trạng mất tích trong danh sách của chính phủ. Tuy nhiên, danh sách này vẫn chưa được đối chiếu với các danh sách những người đang ở trong các khu nhà tạm trú hoặc người đã di tản. Nhiều cá nhân sơ tán từ khu vực Abaco và Grand Bahamas vẫn chưa đăng ký với các cơ quan dịch vụ địa phương. Cơ quan trên khẳng định sau khi hoàn tất đối chiếu dữ liệu sẽ thông báo với người dân để đoàn tụ gia đình. Trong ảnh: Cảnh sát và lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân sau bão Dorian tại Marsh Harbour, Bahamas ngày 10.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.9