Sự kiện nổi bật ngày 12.9

12/09/2020 18:34

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương là một trong những sự kiện nổi bật ngày 12.9.

TRONG NƯỚC

Sáng 12.9.2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 8-12.9.2020, chiều 12.9.2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Liên minh châu Âu (EU) theo hình thức trực tuyến. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 12.9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tiễn, chia tay 62 bác sĩ, nhân viên y tế thuộc các Đoàn Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An và Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những y, bác sĩ cuối cùng trở về nhà sau khi tham gia hỗ trợ Đà Nẵng phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ gửi lời cám ơn đến các đoàn y, bác sĩ đã hỗ trợ thành phố Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN


Ngày 12.9.2020, tại Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình Tiếp lửa truyền thống 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh. Chương trình có sự tham của hơn 100 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Can Lộc, tượng trưng cho tình cảm tự hào của tuổi trẻ đối với mốc son kỷ niệm 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng. Trong ảnh: Đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng quà tri ân Đảng viên lão thành cách mạng tại huyện Can Lộc. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN


Ngày 12.9.2020, tại Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình Tiếp lửa truyền thống 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh. Chương trình có sự tham của hơn 100 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Can Lộc, tượng trưng cho tình cảm tự hào của tuổi trẻ đối với mốc son kỷ niệm 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng. Trong ảnh: Đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng quà tri ân Đảng viên lão thành cách mạng tại huyện Can Lộc. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN


Tối 11.9, sau cơn mưa lớn kéo dài, nhiều con đường tại khu vực phía Đông, TP. HCM bị ngập nặng và kẹt xe, nhiều nhà dân bị nước tràn vào ngập gần 1m. Không ít phương tiện bị hư hỏng nặng phải dẫn bộ bì bõm trong nước để tìm chỗ sửa chữa. Đến sáng 12.9, nhiều nhà dân hỏng đồ đạc vẫn tiếp tục khắc phục dọn dẹp. Trước đó tối qua, các tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Võ Văn Ngân, tỉnh lộ 43 quận Thủ Đức; Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp bị ngập nặng. Mưa lớn khiến đường ngập sâu, có đoạn ngập đến yên xe, cảnh sát giao thông phải phân luồng, hướng dẫn người dân đi tránh đoạn ngập nặng. Trong ảnh: Người dân vất vả lưu thông trên tuyến đường bị ngập. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN


Sáng 12.9, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ có 41 thùng giấy carton, bên trong có chứa số lượng lớn chai và can thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc được tập kết tại một bãi đất trống thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; bên ngoài các chai và can chứa thuốc bảo vệ thực vật có dán nhãn mác bằng tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, không ai thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật vừa thu giữ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

QUỐC TẾ


Tối 11.9.2020, nước Mỹ đã tiến hành lễ tưởng niệm hàng nghìn nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11.9 cách đây đúng 19 năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump và một số thành viên Chính phủ đã dành một phút mặc niệm trên chuyên cơ Không lực Một, trong hành trình đến Shankville thuộc bang Pensylvania để tham dự lễ tưởng niệm “những người hùng” trên chuyến bay mang số hiệu 93 của Hãng hàng không United Airlines. Tại Lầu Năm Góc, quốc kỳ của Mỹ đã được thả xuống để tưởng nhớ 184 người đã thiệt mạng khi các phần tử khủng bố lao máy bay vào một góc tòa nhà cách đây 19 năm. Trong ảnh: Khoảng 3000 lá quốc kỳ, tượng trưng cho 3000 nạn nhân đã tử nạn trong vụ tấn công khủng bố 11.9 cách đây 19 năm, được cắm rủ tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên Trường đại học Pepperdine ở Malibu (Mỹ), ngày 11.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Bahrain đã đạt được một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Động thái trên khiến Bahrain trở thành quốc gia vùng Vịnh thứ hai, sau Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đạt được điều này. Quyết định trên được Tổng thống Trump công bố sau khi ông có cuộc điện đàm với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuyên bố chung do lãnh đạo ba nước Mỹ, Bahrain và Israel đưa ra cho biết các bên đã nhất trí về việc "thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Israel và Vương quốc Bahrain". Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc hội đàm với Quốc vương Bahrain Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa tại Washington DC., ngày 16.9.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.9, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về những diễn biến gần đây nhất ở khu vực cũng như các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước trên mọi cấp độ. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ phản đối bất kỳ hành động làm theo thang căng thẳng, gây phương hại tới lợi ích của các nước ở vùng Đông Địa Trung Hải. Hai nhà lãnh đạo này cho rằng việc đạt được an ninh và sự ổn định ở khu vực đòi hỏi có sự phối hợp giữa Cairo và Paris. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) trong cuộc gặp người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại một hội nghị ở Biarritz, Tây Nam Pháp ngày 25.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.9