Sự kiện nổi bật ngày 1.3

01/03/2020 17:23

Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội Đảng XIII tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng chính sách tại Anh và Ấn Độ là sự kiện nổi bật ngày 1.3.

TRONG NƯỚC


Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Tổ trưởng Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã có chuyến công tác tại Vương quốc Anh và Ấn Độ từ ngày 23.2-1.3. Đoàn đã có các buổi khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển, trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chính sách, chiến lược phát triển quốc gia, phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030),  Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) để trình Đại hội XIII. Bên cạnh đó, đoàn cũng có các buổi làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, học hỏi các kinh nghiệm về hoạt động đổi mới và sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi tọa đàm về Đổi mới và sáng tạo với các doanh nghiệp Anh. Ảnh: Đình Thư - TTXVN 


Ngày 1.3, Đoàn Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức ra quân khởi động Tháng thanh niên năm 2020 và Ngày chủ nhật xanh lần thứ 135 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2), 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3) và 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4). Tháng thanh niên là dịp để tuổi trẻ thành phố nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các hoạt động xã hội; xây dựng các công trình, phần việc tại các địa phương, đơn vị, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên Liên Hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh tuyên truyền, hướng dẫn và trao tặng túi bảo vệ môi trường. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm lượng máu dự trữ sau dịp nghỉ Tết nguyên đán, sáng 1.3, tại TP Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020”. Khoảng 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng buổi lễ, tham gia hiến máu. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tham gia hiến máu, Ban tổ chức chuẩn bị sẵn dung dịch sát khuẩn để rửa tay, phát khẩu trang y tế và tiến hành đo thân nhiệt trước khi người hiến máu tình nguyện đăng ký hiến máu. Trong ảnh: Đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN


Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), đến ngày 1.3, Vinatex và các đơn vị thành viên tiếp tục sản xuất thêm 3 triệu khẩu trang sử dụng vải dệt kim kháng khuẩn, hoàn thành kế hoạch cung ứng khoảng 5,5 – 6 triệu sản phẩm ra thị trường. Ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết Vinatex đã cung ứng ra thị trường gần 2,5 triệu khẩu trang sử dụng vải dệt kim kháng khuẩn, cũng như sản xuất vải không dệt kháng khuẩn để cung ứng cho các đơn vị sản xuất khẩu trang sử dụng 1 lần. Trong ảnh: Người dân xếp hàng mua khẩu trang của Công ty Dệt kim Đông Xuân được làm bằng vải dệt kim có 2 lớp, trong đó có một lớp kháng khuẩn, tái sử dụng khoảng 30 lần giặt, giá bán lẻ sản phẩm là 7.000 đồng/chiếc. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Ngày 1.3, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế) phối hợp với tàu cá của ngư dân cứu nạn thành công 11 người trên tàu cá bị sóng đánh vỡ mạn thuyền ở khu vực cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang.Trước đó, hơn 7 giờ ngày 1.3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận thông tin tàu cá mang số hiệu TH 90178 TS có công suất 360 CV đang trên đường vào đất liền, khi đến phao số 0 thuộc cửa biển Thuận An đã bị sóng to đánh vỡ mạn thuyền, có nguy cơ bị chìm trên biển. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đưa các thuyền viên trên tàu TH 90178 TS bị nạn ngoài cửa biển vào đất liền bằng cano. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN


Tổng cục Thống kê cho biết từ đầu năm tới ngày 20.2, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,5 tỷ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 500 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5 tỷ USD, giảm 2,7% về số dự án và tăng 104,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 151 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 638,1 triệu USD, giảm 25,4%; hơn 1.580 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn trên 827 triệu USD, giảm 84%. Trong ảnh: Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Shints BVT, vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Hải Dương. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 1.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và những điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường học tại 9 Trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Nam Sách, Thanh Hà và TP Hải Dương. Qua kiểm tra, các đơn vị đã thường xuyên tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về công tác phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu, nâng cao ý thức phòng chống dịch... Trong ảnh: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Nam Sách) chuẩn bị sẵn nước rửa tay khô cho học sinh. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Ngày 1.3, Cơ quan Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch Covid-19 ở nước này lên 18 trường hợp. Số trường hợp nhiễm tới trưa 1.3 là 3.736 người. Trong khi đó Thái Lan, Mỹ và Úc ghi nhận ca tử vong đầu tiên. Trung Quốc ngày 1.3 công bố có thêm 573 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong mới, tính đến cuối ngày 29.2. Những số liệu này đã nâng tổng số ca nhiễm và số người chết trong dịch Covid-19 của Trung Quốc lên lần lượt là 79.824 và 2.870. Tính đến sáng 1.3, trên toàn thế giới có 86.556 người mắc Covid-19 tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ; 2.977 người tử vong. Trong ảnh: Phun thuốc khử trùng tại một khu chợ ở Gwangju, Hàn Quốc, ngày 1.3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 1.3, Chủ tịch điều hành Đảng Bersatu Muhyiddin Yassin đã nhậm chức Thủ tướng thứ 8 của Malaysia tại Hoàng cung trước Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah. Trước đó, Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah đã bổ nhiệm ông Muhyiddin làm Thủ tướng căn cứ trên điều 40(2)(a) và Điều 43(2)(a) của Hiến pháp liên bang. Trong ảnh: Ông Muhyiddin Yassin (trái) tại lễ nhậm chức Thủ tướng Malaysia ở Kuala Lumpur ngày 1.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.3, tỷ phú Tom Steyer đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành đề cử của Đảng Dân chủ, sau khi về thứ ba trong cuộc bỏ phiếu ở bang Nam Carolina. Như vậy, hiện đảng này còn 7 ứng cử viên sau các cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại 4 bang. Cuộc đua hiện đang hướng tới ngày "Siêu thứ Ba", khi cử tri tại 14 bang sẽ đi bỏ phiếu. Trong ảnh: Tỷ phú Tom Steyer phát biểu tại Myrtle Beach, Nam Carolina, Mỹ, ngày 26.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.3, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani khẳng định chính quyền nước này không đưa ra bất cứ cam kết nào về việc phóng thích 5.000 tù nhân Taliban như được quy định trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thủ đô Kabul, Tổng thống Ghani tuyên bố, yêu cầu của Taliban về việc phóng thích các tù nhân của lực lượng này khỏi các trại giam ở Afghanistan không thể là một điều kiện tiên quyết đối với những cuộc đàm phán trực tiếp với nhóm phiến quân Hồi giáo theo đường lối cứng rắn. Trong ảnh (tư liệu): Các tay súng Taliban bị cảnh sát bắt giữ tại Jalalabad, Afghanistan ngày 6.3.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 1.3