Sự kiện nổi bật ngày 1.3

01/03/2021 19:33

Thường trực Chính phủ họp về chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; Hải Dương kết thúc cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 3.3... là những sự kiện nổi bật ngày 1.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 1.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/ QH14 ngày 16.11.2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19.6.2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Trước đó, sáng cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 1.3. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 1.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen, biểu dương anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu được tính mạng bé gái 3 tuổi. Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho nam thanh niên có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân trong ngày 28.2. Mức thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh là 3 lần mức lương cơ sở. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của TP Hà Nội. Trong ảnh: Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sau thời gian nghỉ học tập trung để phòng dịch COVID-19, ngày 1.3, học sinh các trường mầm non, phổ thông tại TP Hồ Chí Minh đã trở lại trường học. Công tác bảo đảm an toàn phòng dịch tại các trường được thực hiện nghiêm túc, từ khâu vệ sinh khử khuẩn trường học, bố trí nước rửa tay, đo nhiệt độ đến hướng dẫn học sinh khai báo y tế được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ. Thống kê tại một số trường cho thấy hơn 90% học sinh đã trở lại trường học trong ngày 1.3; các hoạt động giáo dục tiếp tục được triển khai theo kế hoạch năm học. Trong ảnh: Cô và trò Trường THCS Sương Nguyệt  Ánh (quận 8) tiếp tục chương trình dạy và học theo kế hoạch năm học. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN


Ngày 1.3, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Kon Tum) phối hợp với Công an huyện Đăk Tô đã mật phục, vây bắt một vụ vận chuyển các loại củ rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum từ các tỉnh phía Bắc đưa vào huyện Đăk Tô. Đây là lần đầu tiên Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện vụ việc trên tại huyện Đăk Tô, địa bàn nóng về tình trạng mua bán sâm Ngọc Linh giả. Việc làm giả thường được các đối tượng buôn lậu thường thu gom các loại củ như tam thất, điền trúc, rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum từ các tỉnh ngoài miền Bắc để đưa vào địa bàn huyện Đăk Tô rồi đội lốt sâm Ngọc Linh Kon Tum bán cho người tiêu dùng. Việc làm trái pháp luật trên ảnh hưởng lớn đến uy tính, thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum. Trong ảnh: Các loại củ bị bắt sáng 1.3 từ miền Bắc đưa vào vùng trọng điểm trồng sâm Ngọc Linh Kon Tum để đội lốt sâm Ngọc Linh bán ra thị trường. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN


Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, sáng 1.3, trên địa bàn huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm với xe đạp, hậu quả làm 7 người thương vong. Vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe đạp tên là Trần Văn Ẩn (sinh năm 1952, thú ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung) chết tại chỗ; 2 hành khách tử vong trên đường đi cấp cứu; tài xế xe ô tô, phụ xe và 2 hành khách khác bị đa chấn thương được đưa đến cơ sở y tế. Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng phần đầu xe và bị bẹp dúm do tông trực diện vào cây xanh và hai trụ điện bên đường, làm gẫy đổ hai trụ điện. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 1.3, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị lần thứ 13 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến đến tất cả các điểm cầu cấp huyện để xem xét nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình dịch Covid-19 kể từ ngày 27.1 đến nay và đề xuất giải pháp phòng chống dịch (PCD) cùng với thực hiện phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) sau ngày 2.3. BTV Tỉnh ủy thống nhất kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 3.3, gỡ bỏ phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang một trạng thái mới, vừa PCD Covid-19, vừa thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH. Từ ngày 3.3, các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương còn lại gồm: Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Trưa cùng ngày, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo tiếp tục PCD Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH trong trạng thái mới. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Bộ Ngoại giao Afghanistan ngày 28.2 thông báo Ngoại trưởng nước này Mohammed Hanif Atmar vừa có chuyến thăm Nga 3 ngày, bắt đầu từ ngày 24.2. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với ông Atmar, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Nga sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cuộc hòa đàm của Afghanistan cũng như nối lại hình thức tham vấn 4 bên tại Moskva (gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc cùng với Pakistan). Theo ông Lavrov, Nga cũng sẽ tiếp tục liên lạc với các bên liên quan khác, trong đó có Ấn Độ, Iran, các nước ở khu vực Trung Á, nhằm giúp giải quyết vấn đề Afghanistan. Trong ảnh: Ngoại trưởng Afghanistan Mohammed Hanif Atmar (trái) và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại cuộc gặp ở Moskva ngày 26.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 28.2, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) sẽ lắp đặt các máy ly tâm thế hệ mới là IR2M, IR6 tại 2 cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz. Theo nguồn tin trên, người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, ông Abolfazl Amoui cho biết việc lắp đặt những máy ly tâm này sẽ được hoàn tất và khí sẽ được bơm vào trong giới hạn thời gian được quy định theo đạo luật được Quốc hội Iran thông qua. Theo luật trên, AEOI cũng phải sản xuất 120kg urani được làm giàu ở cấp độ 20% trong vòng một năm. Trong ảnh: Các máy ly tâm bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 1.3 thông báo thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 11,2 nghìn tỷ won (10,1 tỷ USD) giữa Hàn Quốc và Thụy Sĩ hết hạn vào ngày 1.3, sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 5 năm. Thỏa thuận cho phép đồng won của Hàn Quốc và đồng franc của Thụy Sĩ được trao đổi bất cứ khi nào cần thiết giữa hai ngân hàng trung ương trong giới hạn 11,2 nghìn tỷ won, tương đương 10 tỷ franc Thụy Sĩ. Trong ảnh: Đồng won của Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN 


Một thẩm phán liên bang Mỹ đã chấp thuận việc mạng xã hội Facebook trả 650 triệu USD để giải quyết tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư giữa "đại gia" truyền thông xã hội này với 1,6 triệu người dùng ở bang Illinois. Trong thông cáo báo chí, người phát ngôn của Facebook cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng đạt thỏa thuận đền bù để có thể chấp dứt vấn đề này, vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng và các cổ đông của chúng tôi". Trong ảnh: Biểu tượng Facebook tại trụ sở ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Một nhóm người yêu thích mùa đông ở Phần Lan đã dành cả tuần để cố gắng tạo ra một vòng tròn hoàn hảo trên một hồ nước đóng băng với hy vọng tạo ra đĩa băng xoay lớn nhất thế giới. Đĩa băng xoay có đường kính hơn 300 m ở TP Lappajarvi, miền Tây Phần Lan, chuyển động nhờ động cơ chạy thuyền. Để được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness thế giới, đĩa băng này phải có một đường tròn rất hoàn chỉnh. Dự kiến, trong ngày 1.3, nhóm này sẽ cắt đục xong đường tròn trên băng này. Trong ảnh: Quang cảnh đĩa băng xoay nhân tạo trên một hồ nước đóng băng ở TP Lappajarvi, miền Tây Phần Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.3