Sự kiện nổi bật ngày 13.1

13/01/2021 20:30

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện nổi bật ngày 13.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 13.1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử, chủ trì phiên họp. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu MTTQ các cấp thực hiện tốt trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bầu cử. Mặt trận các cấp phối hợp, tham gia với UBND, Thường trực HĐND cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách công tác hiệp thương ở địa phương đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 13.1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những "điểm sáng" của ngành y tế thành phố với nhiều chuyên khoa sâu mũi nhọn, góp công lớn trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh mà của cả khu vực phía Nam.Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cho các cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 13.1, tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, biểu dương thành tích của tỉnh Hà Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho tỉnh Hà Nam. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN


Ngày 13.1, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội đồng dân tộc, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Tòng Thị Phóng dự và phát biểu tại hội thảo. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số cho đại diện các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Rạng sáng 13.1, Đồn Biên phòng Sê San (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) phối hợp với đội Đặc nhiệm - Phòng chống ma túy & tội phạm đã phát hiện 2 đối tượng đi trên xuồng có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra truy đuổi bắt giữ được 1 đối tượng cùng tang vật. Theo lời khai, đối tượng bị bắt tên Trần Văn Nhật (44 tuổi), trú tại làng Klong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tang vật thu giữ gồm 5 bao tải, bên trong chứa 180 Kg pháo. Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan Công an huyện Ia H’Drai xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tang vật được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: TTXVN


Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình rét đậm diễn ra làm ảnh hưởng đến đời sống cũng như sức khỏe của người dân. Để chóng chọi với giá rét, người dân đã sử dụng các biện pháp sưởi ấm, trong đó có việc đốt than, củi. Tuy nhiên, cách sưởi ấm này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm, thậm chí đã có trường hợp bị ngộ độc khí và gây tử vong cho người sưởi. Để hạn chế các tai nạn đáng tiếc xảy ra, các cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến cáo cách phòng chóng rét an toàn đến với nhân dân trên địa bàn. Trong ảnh: Việc đốt than củi sưởi ấm đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc khí phải cấp cứu điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 13.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 7 để kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh căn cứ thực tiễn năm 2020 để phân tích, chỉ ra những kết quả nổi bật thực hiện từng nhiệm vụ, những hạn chế và nguyên nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh cũng yêu cầu làm rõ những nguyên nhân chủ quan liên quan đến vai trò lãnh đạo, lề lối làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác điều hành, quản lý nhà nước của UBND tỉnh, các cấp, các ngành. Từ đó đề ra những phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2021, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 13 và 14.1. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 13.1, UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh xảy ra 221 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 176 người chết, 106 người bị thương. So với năm 2019, giảm 23 vụ, giảm 34 người chết, giảm 13 người bị thương. Giai đoạn 2018-2020 triển khai đề án bảo đảm trật tự, ATGT khu vực nông thôn, khu vực này xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm 81 người chết và 24 người bị thương; so với giai đoạn 2015-2017, giảm 5 vụ, giảm 4 người chết và giảm 3 người bị thương. Tuy so với năm 2019, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí nhưng lại cao hơn nhiều so với các địa phương lân cận, cao gấp 1,22 lần so với Bắc Giang, 1,67 lần Hưng Yên, 2,35 lần Bắc Ninh và Hải Phòng, 2,64 lần Quảng Ninh và 2,9 lần so với Thái Bình. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Hà Kiên


Khoảng 13 giờ ngày 13.1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) bắt giữ 9 xe chở container và 5 xe tải vận chuyển khoảng 300 tấn hàng lậu tại Trạm dịch vụ V52 Hải Dương (km 52, đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc huyện Gia Lộc).  Đây là vụ vận chuyển hàng lậu lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng Công an tỉnh triệt phá. Các mặt hàng chủ yếu là giày dép, quần áo, hàng tiêu dùng các loại... Trên đường vận chuyển, các phương tiện dừng nghỉ tại Trạm dịch vụ V52. Lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế lập hồ sơ vụ việc. Ảnh: Danh Trung 

QUỐC TẾ


Ngày 13.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khai mạc trọng thể tại trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Viêng Chăn với sự tham dự của 768 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 350.000 đảng viên trên toàn quốc. Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou… cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và 147 khách mời đến từ các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào diễn ra với chủ đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đường lối đổi mới theo chiều sâu, đảm bảo ổn định về chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tiếp tục mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến tới xã hội chủ nghĩa”. Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Trưa 13.1 (giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án thứ 25 nhằm phế truất Tổng thống Donald Trump, mặc dù trước đó cùng ngày ông Pence khẳng định sẽ không làm việc này. Phe Dân chủ tại Hạ viện đang gây sức ép buộc Phó Tổng thống Pence viện dẫn Tu chính án thứ 25 để phế truất Tổng thống Trump, nếu không họ sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc luận tội ông chủ Nhà Trắng. Nội dung Tu chính án thứ 25 cho phép loại bỏ tổng thống nếu phó tổng thống và đa số nội các tuyên bố tổng thống không còn đủ khả năng đảm nhận chức vụ. Hai viện quốc hội cần xem xét và thông qua việc này với số phiếu ủng hộ quá bán. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13., Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết giới chức nước này và Iran sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán để tàu chở dầu của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ sớm được trả tự do cũng như giải quyết vấn đề tài sản bị phong tỏa của Tehran. Trước đó, ngày 4/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ tàu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường. Hiện con tàu này đang neo đậu tại một cảng ở Bandar Abbas - thành phố ven biển miền Nam Iran. Trong ảnh: Tàu chở dầu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Các nhà khoa học của Đại học Keio (Nhật Bản) vừa phát hiện ra biến thể mới của SARS-CoV-2 khác xa so với các biến thể đã từng ghi nhận ở nước này. Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Kenjiro Kosaki của Khoa Y thuộc Đại học Keio dẫn đầu đang phân tích gen của các mẫu vật phẩm lấy từ các bệnh nhân đang chữa trị tại 13 bệnh viện trên khắp cả nước. Trong quá trình này, họ đã phát hiện một người ở khu vực Kanto nhiễm một biến thể SARS-CoV-2 có tên gọi “20C”, vốn chủ yếu lây lan ở Bờ Tây nước Mỹ. Đáng chú ý, bệnh nhân này chưa từng đi ra nước ngoài. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 13.1