Sự kiện nổi bật ngày 13.10

13/10/2020 21:19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng; Hội nghị lần thứ 166 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 13.10.

TRONG NƯỚC


Chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 13.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe và giải đáp kiến nghị của các cử tri đại diện cho hàng ngàn cán bộ hưu trí của thành phố tại Câu lạc bộ Bạch Đằng. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng vui mừng cho biết, năm nay mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu nhưng nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam. Nông dân từ Nam chí Bắc đều được mùa, nông sản được giá, đời sống nông dân được cải thiện.Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều vẫn tăng và lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu trên 17 tỷ đô la Mỹ, là một thành tựu nổi bật của đất nước. Những ngành công nghiệp mới, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn phát triển mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ này, cả nước đã có trên 60 nhà máy chế biến sâu các mặt hàng nông sản, thực phẩm đi vào hoạt động góp phần nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cử tri. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Sáng 13.10, tại TP Nha Trang, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được tích cực triển khai thực hiện, đưa tỉnh từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Chiều 13.10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đến dự và chúc mừng Đại hội. Đồng chí Vương Đình Huệ đã tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Ảnh: TTXVN


Chiều 13.10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai thoả thuận khung chiến lược Chương trình xây dựng năng lực trong lĩnh vực Chính phủ điện tử của Việt Nam. Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Quyền Giám đốc Quốc gia USAID Việt Nam Bradley Bessire trao đổi Biên bản ghi nhớ triển khai thoả thuận chung chiến lược Chương trình xây dựng năng lực trong lĩnh vực Chính phủ điện tử của Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Sáng 13.10, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải và UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức lễ hợp long dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực; kết nối với quốc lộ 8B, quốc lộ 1 và giảm tải giao thông trên tuyến quốc lộ 1.Tổng chiều dài tuyến là 5,27km, phần cầu dài 1728,65 m; chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m, cầu dẫn 16m. Đây là công trình cầu cấp đặc biệt có nhịp EXTRADOSED 153m dài nhất trong nước hiện nay. Trong ảnh: Cầu Cửa Hội. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN


Sáng 13.10, Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón đoàn tàu đầu tiên của dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại Depot Long Bình. Đoàn tàu 3 toa dài 61,5m; khổ đường ray 1,435m; tốc độ tối đa thiết kế 80km/giờ (đoạn ngầm) và 110km/giờ (đoạn trên cao); tổng trọng lượng 159 tấn, dung lượng chở khách là 930 khách/đoàn tàu 3 toa. Trong ảnh: Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 tại Depot Long Bình. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 13.10, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 166 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí sẽ ban hành các nghị quyết về phát triển TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những cơ chế đặc thù cho từng địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thị xã Kinh Môn cần xác định rõ là cực phát triển kinh tế vùng đông bắc tỉnh và định hướng 3 trụ cột phát triển là nông nghiệp sạch, đô thị và du lịch. Kinh Môn cần ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao để từng bước khắc phục tình trạng ô nhiêm môi trường và sớm trở thành thành phố. Đối với TP Chí Linh cần đề ra những giải pháp cụ thể hơn để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn; xác định rõ hơn định hướng, mục tiêu phát triển trong 10 năm tới. TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn cần đặt ra những mục tiêu khái quát về phát triển kinh tế - xã hội theo các mốc thời gian cụ thể đến năm 2025, năm 2030 và định hướng đến năm 2045... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì hội nghị lần thứ 166 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Chung


Sáng 13.10, Thư viện tỉnh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Dấu ấn Đại hội VI, khát vọng Đại hội XIII, xu hướng vận động của thế giới và sự lựa chọn của Việt Nam”. Gần 200 đại biểu là đại diện một số sở, ban, ngành, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện Đoàn Khối các cơ quan tỉnh… tới dự. TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam là diễn giả của chương trình. Trong hơn 2 giờ, diễn giả Lê Doãn Hợp đã khái quát lại những dấu mốc lịch sử quan trọng qua các kỳ đại hội, qua đó giúp người nghe hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng và phát triển của Đảng. Trong ảnh: Gần 200 đại biểu tham dự buổi nói chuyện chuyên đề. Ảnh: Huyền Anh 

QUÔC TẾ


Hãng thông tấn nhà nước của Saudi Arabia (SPA) ngày 13.10 cho biết, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến ngày 14/10 dưới sự chủ trì của Saudi Arabia, nước đang giữ cương vị Chủ tịch G20. Trong cuộc họp, các bên sẽ thảo luận về các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế toàn cầu một cách nhanh chóng và bền vững. Ngoài ra, tại cuộc họp các quan chức cũng sẽ thảo luận về tình hình triển khai kế hoạch hành động của G20 nhằm hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, và tiến trình thực thi sáng kiến của G20 trong việc giãn nợ và đề xuất kéo dài nó tới năm 2020. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia Mohammed al-Jadaan (giữa) chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G20, tại thủ đô Riyadh ngày 15.4.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin giới chức trách nước này ngày 13.10 đã ra lệnh bắt giữ 110 người, mà hầu hết trong số đó là lính nghĩa vụ, trong một bước đi nhằm chống lại những người ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen. Giáo sĩ Fethullah Gulen bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tổ chức một cuộc đảo chính bất thành vào tháng 7.2016. Đây là hoạt động mới nhất trong một cuộc trấn áp kéo dài 4 năm nhằm vào mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Gulen có trụ sở tại Mỹ. Kênh TRT Haber cho biết thêm giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hoạt động từ  tỉnh ven biển Izmir và tìm kiếm nghi phạm trong tổng số 26 tỉnh. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng đặc nhiệm truy quét các phần tử khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN


Lũ lụt tiếp tục gây thêm nhiều thiệt hại ở Campuchia, với các báo cáo ghi nhận có thêm 5 người thiệt mạng trong khi tình trạng ngập lụt đã ảnh hưởng tới 16 tỉnh/thành trên cả nước. Ủy ban Quốc gia phòng chống thảm họa Campuchia ngày 12.10.2020 xác nhận tổng cộng có 16 người thiệt mạng do các trận lũ lụt hơn một tuần qua tại nước này. Khoảng 101.812 người dân Campuchia trên cả nước đã phải sơ tán tới nơi an toàn, 24.666 ngôi nhà bị ngập nước, gần 80.000 hécta lúa và hoa màu bị phá hủy, trong đó chưa thống kê về số trường học, công sở và cầu cống bị hư hại. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt do mưa lớn kéo dài tại tỉnh Battambang, Campuchia ngày 10.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 13.10 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 38.029.249 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.085.092 ca tử vong. Có hơn 28,58 triệu bệnh nhân hồi phục, tuy nhiên vẫn còn khoảng 1% số bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị tích cực. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Mulhouse, Pháp, ngày 22.3.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.10