Sự kiện nổi bật ngày 13.11

13/11/2019 18:24

Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11... là những sự kiện nổi bật ngày 13.11.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, ngày 13.11, Quốc hội đã nghe báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Theo Chính phủ, đang tồn tại nhiều bất cập, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Nổi lên là nhiều cơ sở như ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp, nhà xưởng... chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, việc thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó. Nhiều phương án chữa cháy sơ sài, tình huống giả định cháy thường có diện tích nhỏ, dễ xử lý, chưa sát với thực tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: TTXVN


Ngày 13.11, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc Nam Sudan. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng với cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại lễ xuất quân. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 13.11, hội thảo Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ hai về thực thi Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (Công ước Luật Biển) và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức, do Việt Nam, Canada và Liên minh châu Âu (EU) đồng chủ trì đã khai mạc tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có hơn 100 quan chức, chuyên gia, học giả về quản lý biển đến từ 20 thành viên ARF. Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) được thành lập năm 1994, với mục tiêu chính là xây dựng lòng tin và tăng cường đối thoại trong khu vực với ASEAN làm trung tâm. Hiện tại, tổng cộng 27 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự diễn đàn này. Trong đó, Việt Nam là một trong số các thành viên sáng lập của diễn đàn. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 13.11, tại huyện Dakchueng, tỉnh Sekong, Nam Lào đã diễn ra lễ khánh thành, bàn giao công trình Trường Trung học Dakcheung, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Lào. Thay mặt chính phủ, các thầy cô giáo và học sinh trên cả nước Lào, Thứ trưởng Kongsy Sengmany đã chân thành cảm ơn quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào, khẳng định việc một huyện nghèo ở vùng sâu, vùng xa giáp biên có được một ngôi trường khang trang hiện đại như thế này là một món quà vô cùng ý nghĩa, không chỉ góp phần chắp cánh ước mơ cho các học sinh nghèo của huyện Dakcheung mà còn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết keo sơn gắn bó giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam anh em. Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Lào và Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Kongsy Sengmany thực hiện nghi thức trong lễ bàn giao và khánh thành Trường Trung học Dak Cheung. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 13.11, Bộ Công thương tổ chức khai mạc triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam Foodexpo 2019) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP Hồ Chí Minh. Đây là là sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia mang tầm vóc quốc tế, chuyên ngành nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm có quy mô lớn nhất Việt Nam. Vietnam Foodexpo 2019 thu hút 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp đến từ 29 tỉnh, thành trên cả nước và 23 quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài. Trong ảnh: Người mua nước ngoài quan tâm đến sản phẩm công nghiệp chế biến của Việt Nam. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN


Ngày 13.11, Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) xét xử bị cáo Ngô Bá Khá (tức “Khá Bảnh”), Trịnh Hữu Quý (tức Quý “Phượng hoàng”), Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Hữu Hội, Ngô Lương An về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Bá Khá 10 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nộp phạt 30 triệu đồng; Nguyễn Hữu Hội 8 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nộp phạt 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Quang 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, nộp phạt 20 triệu đồng; Trịnh Hữu Quý 12 tháng về tội đánh bạc, nộp phạt 10 triệu đồng; Ngô Lương An 20 tháng tù về tội đánh bạc, nộp phạt 10 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng “Khá Bảnh” khai nhận tại phiên tòa. Ảnh: Diệp Trương - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 13.11, phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã do Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí sẽ thành lập đảng bộ cơ sở ở đơn vị hành chính mới trên cơ sở sáp nhập các đảng bộ ở đơn vị hành chính cũ; yêu cầu không bố trí, sắp xếp đối với cán bộ, công chức còn thời gian công tác dưới 6 tháng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý sẽ có chính sách riêng để giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, người hoat động không chuyên trách thôi tham gia công tác sau khi sắp xếp, bảo đảm đúng quy định... Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhất trí một số đề án, dự thảo báo cáo quan trọng khác. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Linh An


Chiều 13.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với đoàn khảo sát công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu. Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cần bám sát tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, chủ động định hướng tuyên truyền đồng bộ trên các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chia sẻ những khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ tuyên giáo hiện nay, đồng chí yêu cầu ngành tuyên giáo tỉnh đổi mới tư duy, cách làm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 13.11, Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2018; triển khai phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp. Năm 2018, Hải Dương có 3 doanh nghiệp được Bộ Tài chính tặng bằng khen do thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế là các Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Hải Long (Kinh Môn), TNHH Sumidenso Việt Nam (TP Hải Dương), CP Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công III (Kim Thành). 56 tổ chức, cá nhân được Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen do chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế năm 2018. Tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh triển khai phổ biến chính sách thuế mới cho khoảng 300 doanh nghiệp; giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng trao bằng khen của Bộ Tài chính cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2018. Ảnh: Vị Thủy


Sáng 13.11, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh (Ban Chỉ đạo 138) sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2014-2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thủ trưởng mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thống nhất trong điều hành, lãnh đạo của tập thể cấp ủy với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: HB

QUỐC TẾ


Trang mạng The New Indian Express ngày 12.11 đưa tin, Ấn Độ sẽ tập trận 3 lực lượng chung với Mỹ lần đầu tiên nhằm tăng cường quan hệ song phương và hợp tác quốc phòng. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của hải quân Ấn Độ cho biết cuộc tập trận kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 13.11 mang tên Tiger Triump sẽ tập trung phối hợp chống thảm họa và hỗ trợ nhân đạo. Phía Ấn Độ sẽ cử 3 tàu hải quân, một số máy bay trực thăng MI-17 thuộc không quân, 26 binh sĩ lục quân và một đội y tế phản ứng nhanh, trong khi phía Mỹ có sự tham gia của tàu hải quân Germantown và 1 đơn vị hải quân. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Ấn Độ nhảy dù từ máy bay vận tải Hercules C-130 của không quân Mỹ trong một cuộc tập trận không quân chung. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Y tế Palestine thông báo sáng 13.11, Israel đã tiến hành hoạt động không kích mới vào Dải Gaza khiến 2 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này trong 2 ngày bùng phát giao tranh lên con số 12. Israel đã tiến hành các vụ không kích đẫm máu nhằm vào các chỉ huy nhóm Jihad Hồi giáo ở Palestine từ hôm 12.11 dẫn đến làn sóng tấn công trả đũa lẫn nhau bằng rốckét và không kích. Trong ảnh: Các quả rocket được nã từ Dải Gaza về phía lãnh thổ Israel ngày 12.11. Ảnh: THX/TTX


Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một vụ bom xe vào giờ cao điểm sáng 13.11 gần trụ sở Bộ Nội vụ và ở phía bắc sân bay Thủ đô Kabul của Afghanistan. Kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom cài trên xe ô tô nhằm vào mục tiêu là đoàn xe Chính phủ đi qua một con đường chính ở Thủ đô Kabul. Nhiều tòa nhà, cửa hàng và phương tiện gần hiện trường đánh bom cũng bị phá hủy. Trong ảnh: Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 13.11. Ảnh: AFP/ TTXVN 


Nội các Thái Lan đã thông qua chiến dịch vận động “không túi nhựa” bắt đầu từ ngày 1.1.2020 trước khi lệnh cấm đối với các loại túi nhựa sử dụng một lần có hiệu lực vào năm 2021. Phát biểu sau cuộc họp nội các lưu động tại tỉnh miền Tây Kanchanaburi hôm 12.11, người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan Narumon Pinyosinwat nói rằng nội các đã bật đèn xanh cho chiến dịch vận động của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm chấm dứt việc phát các túi nhựa sử dụng một lần và sẽ bảo đảm việc hợp tác giữa các cơ quan liên quan. Trong ảnh (tư liệu): Túi nilon được bày bán tại khu chợ Khlong Toei ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.11