Sự kiện nổi bật ngày 13.2

13/02/2021 22:02

Đến ngày 13.2, Việt Nam ghi nhận 1.248 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước; các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết và kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 ở một số địa phương... là sự kiện nổi bật ngày 13.2.

TRONG NƯỚC


Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 13.2 (mùng 2 Tết), Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.248 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay là 555 ca. Tính từ 18 giờ ngày 12.2 đến 6 giờ ngày 13.2, nước ta không ghi nhận thêm  ca mắc mới COVID-19. Đến thời điểm này, nước ta còn 129.098  người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó có 762 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 19.746 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 108.860 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Trong ảnh: Cán bộ y tế của Trung tâm Y tế quận 1 lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân khu vực Mả Lạng, Phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 12.2 (mùng 1 Tết), đoàn xe hàng chục chiếc loại tải trọng lớn chở 190 tấn thanh long, tổng trị giá 2,8 tỷ đồng đã thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đây là những chuyến hàng xuất khẩu “xông đất” qua cửa khẩu này trong ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021. Trong ảnh: Xe hàng được thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành- Lào Cai, sáng 1 Tết Tân Sửu. Ảnh: TTXVN


Sáng 13/2 (mùng 2 Tết), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Trường, sinh năm 1996, trú tại ấp Hòa Phú I, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 11.2 (tối 30 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), Trường nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những người chạy xe ôm để lấy tiền tiêu tết. Để thực hiện ý định của mình, Trường mang theo một con dao Thái Lan rồi ra đường gặp anh Đoàn Văn Ý, sinh năm 1962, trú tại địa phương (làm nghề chạy xe Honda ôm), Trường thuê anh Ý chở đến khu vực cầu Cần Xây, thuộc phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên (An Giang), anh Ý đông ý. Trên đường đi, Trường chủ động xin số điện thoại của anh Ý để liên hệ. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Trường điện thoại bảo anh Ý đến chở Trường về. Khi gần về đến nhà, Trường yêu cầu anh Ý chở vào con đường vắng người qua lại rồi dùng dao kề vào cổ anh Ý, khống chế, cướp 1 chiếc điện thoại di động và 1.230.000 đồng trên người anh Ý rồi tẩu thoát trong đêm. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Quốc Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Mạo - TTXVN


Sáng 13.2 (mùng 2 Tết), trên cầu Cai Lậy (quốc lộ 1) thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe cấp cứu biển kiểm soát 51B - 296.16, xe du lịch 7 chỗ biển kiểm soát 51G – 218.16 và xe mô tô biển kiểm soát 63B3- 918.16 (chưa rõ những người điều khiển các phương tiện trên). Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 4 người phải nhập viện cấp cứu còn các phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, do tai nạn khiến một đoạn quốc lộ 1 qua cầu bị ùn tắc, cảnh sát giao thông phải điều tiết, đảm bảo giao thông. Hiện các ngành chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn và giải phóng hiện trường. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Trí - TTXVN


Sáng 13.2 (mùng 2 Tết), nhiều đơn vị kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt mở cửa và khai trương trở lại. Theo đó, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn thành phố được đảm bảo cung ứng và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong kỳ nghỉ Tết năm nay. Trong ngày đầu tiên mở cửa và trở lại hoạt động bán buôn, nhiều đơn vị kinh doanh cho rằng, chủ yếu khai trương vào ngày tốt và góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện tại, sức mua tăng chủ yếu ở ngành hàng thực phẩm, ăn uống và nước giải khát. Mặt khác, người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có nhu cầu du xuân, chơi Tết nên nhờ đó nhiều cửa hàng kinh doanh ẩm thực, cà phê... tận dụng được cơ hội tăng doanh thu trong những ngày đầu năm 2021. Trong ảnh: Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, kênh bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh phổ biến mở cửa trong khung giờ từ 7 giờ 30 đến 12 giờ. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng mùng 2 Tết (ngày 13.2), đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi chúc Tết và kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 ở một số địa bàn thuộc TP Hải Dương và huyện Bình Giang; đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và chúc mừng năm mới, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại một số khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa ở Chí Linh, Kinh Môn và Thanh Hà. Các đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể lực lượng và người dân tại các khu vực phong tỏa, khu vực cách ly. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng hoan nghênh tinh thần tình nguyện, không ngại khó, không ngại khổ với quyết tâm rất cao trong phòng chống dịch. Đồng chí đề nghị tuy đã khó khăn, vất vả nhưng các lực lượng cần tiếp tục cố gắng phối hợp tốt hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi địa bàn, địa phương phải là một trận địa vững chắc trong chống dịch. Toàn bộ các lực lượng ở mỗi địa phương phải chủ động, vững vàng, sẵn sàng tinh thần đương đầu, chiến đấu với dịch bệnh... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết và kiểm tra lực lượng trực chốt kiểm soát tại khu dân cư Trần Nội (phường Thạch Khôi, TP Hải Dương). Ảnh: Linh An

QUỐC TẾ


Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, bắt đầu từ ngày 22.2, người nhập cảnh Canada qua đường không sẽ phải cách ly tại khách sạn và tự trả chi phí này. Ước tính chi phí lưu trú 3 ngày tại khách sạn vào khoảng 2.000 CAD (1.575 USD). Đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, họ sẽ được chuyển đến một cơ sở cách ly được chỉ định, trong bối cảnh chính phủ Canada đang tăng cường giám sát các biến thể mới của SARS-CoV-2. Trong ảnh: Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Toronto ở Mississauga, Ontario, Canada. Ảnh: THx/TTXVN


Ngày 12.2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định mọi giả thuyết đều vẫn để ngỏ trong cuộc điều tra của cơ quan này về nguồn gốc của SARS-CoV-2.Trước đó, ngày 9.2, phái đoàn gồm các chuyên gia của WHO và Trung Quốc đang điều tra nguồn gốc của SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Vũ Hán, cho biết không có dấu hiệu cho thấy virus này xuất hiện ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trước tháng 12.2019, khi ca nhiễm đầu tiên được chính thức ghi nhận. Trong ảnh: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 12.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố Mỹ sẽ đưa phong trào Houthi ở Yemen ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài kể từ ngày 16.2.Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken nêu rõ quyết định này nhằm mục đích đảm bảo rằng các chính sách liên quan của Mỹ không cản trở sự hỗ trợ dành cho những người đã và đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Trong ảnh (tư liệu): Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 13.2, toàn thế giới ghi nhận 108.712.368 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 2.392.588 người đã tử vong do bệnh này. Số người phục hồi hiện là 80.871.351 ca, trong khi còn 25.448.429 ca vẫn dương tính với virus, bao gồm 0,4% các ca bệnh COVID-19 cần điều trị tích cực. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Naucalpan, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN


Một vụ nổ lớn xảy ra ngày 12.2 tại TP Vladikavkaz, thủ phủ Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania thuộc Liên bang Nga, phá hủy một siêu thị và làm một số người bị thương. Cơ quan cứu hộ cho biết đây dường như là vụ nổ khí ga, và dưới tầng hầm của tòa nhà có chứa nhiều chai khí oxy. Hiện các nhóm cứu hộ đang tìm kiếm tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Trong ảnh: Cảnh đổ nát tại hiện trường vụ nổ ở TP Vladikavkaz, thủ phủ Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania thuộc Liên bang Nga, ngày 12.2. Ảnh: Turkrus/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.2