Sự kiện nổi bật ngày 13.3

13/03/2020 18:21

Thường trực Chính phủ họp phòng chống dịch Covid-19; Thanh Hà, Bình Giang cần thể hiện khát vọng, quyết tâm đổi mới... là những sự kiện nổi bật ngày 13.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 13.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng cho biết trên thế giới đang xuất hiện những ổ dịch mới, có nguy cơ lây lan vào Việt Nam. Đối với người Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh dù Nhà nước còn khó khăn nhưng chúng ta chưa thu phí điều trị với những trường hợp nhiễm bệnh. Còn đối với người nước ngoài, nếu mắc bệnh thì phải trả phí điều trị, không phải trả chi phí cách ly và xét nghiệm. Về việc lập quỹ phòng chống Covid-19, Thủ tướng giao Bộ Y tế phụ trách. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến công bố Dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17.3.1930 - 17.3.2020), ngày 12.3, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Hà Nội, niềm tin và khát vọng vươn cao” với gần 200 tác phẩm nhiếp ảnh được chọn lọc, những thước phim tư liệu quý cùng nhiều hiện vật có giá trị. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20.3. Trong ảnh: Một góc triển lãm ảnh “Hà Nội, niềm tin và khát vọng vươn cao”. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Từ 13.3, hơn 15 dịch vụ công dự kiến sẽ được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Một trong số đó là dịch vụ thu tiền phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngay thời điểm tích hợp, dịch vụ này sẽ được thí điểm tại 5 địa phương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận. Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, người vi phạm chọn mục thanh toán vi phạm giao thông và làm theo hướng dẫn. Người dân cũng có thể chọn cách thức nhận lại giấy tờ bị tạm giữ khi đủ thời gian chấp hành xử phạt qua đường bưu điện, hoặc đến trực tiếp cơ quan công an. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát giao thông xử lý người vi phạm nồng đô cồn khi tham gia giao thông. Ảnh: TTXVN


Kể từ ngày 12.3, 2 trạm thu phí trên quốc lộ 5 do Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam đã bắt đầu thu phí điện tử tự động không dừng. Hiện mỗi trạm sẽ có 2 làn ở giữa được áp dụng, mỗi chiều một làn. Hai trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 5 triển khai làn thu phí điện tử tự động không dừng sẽ giúp các phương tiện lưu thông qua đây nhanh chóng hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian. Bởi đây là một trong những tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lưu thông lớn. Việc này cũng sẽ góp phần làm cho quá trình thu phí được công khai minh bạch. Trong ảnh: Trạm thu phí đầu tuyến quốc lộ 5 (trên địa bàn tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game "Nổ hũ" đổi thưởng ăn tiền trên mạng Internet, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 21 đối tượng trong đường dây, trong đó có 12 đối tượng ở Thanh Hóa. Cầm đầu đường dây là Lường Tuấn Vũ (sinh năm 1991, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa). Chỉ tính từ tháng 6.2019 đến khi bị bắt vào ngày 11.3, Vũ đã tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong cả nước đánh bạc với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong ảnh: Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Duy Hưng – TTXVN


Khoảng 2h ngày 13.3, tại một nhà kho gần khu dân cư khu vực Vincom Cẩm Phả, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xảy ra cháy lớn. Ngay khi nhận được tin báo cháy, các cơ quan chức năng đã điều động nhiều xe cứu hỏa và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực bị cháy rộng gần 1.000 m2 có nhiều vật liệu dễ bén lửa như lốp ô tô và dầu máy nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao cùng các cột khói đen. Đến hơn 6 giờ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt và không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 13.3, Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ của các huyện Thanh Hà, Bình Giang. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng, khắc họa rõ nét tầm nhìn chiến lược, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong khó khăn, các địa phương càng phải nỗ lực sáng tạo, đột phá, tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, cùng tư duy, suy nghĩ và hành động để biến khó khăn thành thời cơ thay đổi, phát triển. Trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh phát triển công nghiệp, Thanh Hà cần tiếp tục xác định nông nghiệp là phần rất quan trọng, gắn với sản xuất công nghệ cao... Tranh thủ lợi thế về phát triển công nghiệp, Bình Giang cần dành sự quan tâm xứng tầm, quy hoạch chi tiết, đồng bộ, quy mô, có tầm nhìn xa để phát triển... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ của các huyện Thanh Hà, Bình Giang. Ảnh: Linh An


Ngày 13.3, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Công an huyện Thanh Miện kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất khẩu trang của anh Ngô Văn Điệp (sinh năm 1981, thường trú tại xã Đoàn Kết, Thanh Miện). Tại thời điểm kiểm tra, xưởng sản xuất của anh Điệp có 20 lao động đang thực hiện các công đoạn sản xuất khẩu trang vải 4 lớp. Anh Điệp không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có bản công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định đối với mặt hàng khẩu trang do gia đình sản xuất, quy trình sản xuất không bảo đảm vệ sinh. Trong ảnh: Xưởng sản xuất khẩu trang của anh Ngô Văn Điệp. Ảnh: Hữu Trình

QUỐC TẾ


Dịch bệnh Covid-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại châu Âu với số ca nhiễm mới và tử vong tăng vọt tại nhiều nước. Tại Italy, sau khi chính quyền nước này thông báo lệnh phong tỏa trên cả nước, sự lây lan của dịch bệnh vẫn chưa thuyên giảm. Theo số liệu thống kê chính thức, trong ngày 12.3, số ca nhiễm mới ở quốc gia tâm dịch tại châu Âu này đã tăng thêm hơn 2.651 người, nâng tổng số người nhiễm lên 15.113. Với 189 ca tử vong mới, đến nay Italy đã ghi nhận tới 1.016 ca tử vong, đứng thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm và rối loạn miễn dịch thế giới (Waidid) đã cảnh báo tỷ lệ tử vong do nhiễm Covid-19 tại Italy hiện ở mức cao nhất thế giới và gấp 12 lần các quốc gia khác. Trong ảnh: Phun khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại Venice, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13.3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thừa nhận quốc gia này có thể "làm nhiều hơn nữa" để giải quyết mối đe dọa từ tư tưởng ủng hộ thuyết "người da trắng thượng đẳng", một năm sau vụ xả súng đẫm máu tại Christchurch khiến hơn 50 người thiệt mạng. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Ardern nhấn mạnh tại New Zealand vẫn còn tồn tại những nhóm người tự xem mình là "những người da trắng thượng đẳng cực đoan" và vẫn có một số người tán đồng với quan điểm của hung thủ người Australia trong vụ xả súng tại Christchurch. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trong cuộc họp báo tại Wellington. Ảnh: THX/TTXVN


Bắt đầu từ 13.3, những du khách đến Thái Lan từ 18 nước sẽ không còn được hưởng chính sách cấp thị thực tại điểm đến. Theo Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paochinda, biện pháp này, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh Covid-19, sẽ có hiệu lực cho đến 30.9. Những du khách đến từ Bulgaria, Bhutan, Cyprus, Ethiopia, Fiji, Grudia, Ấn Độ, Kazakhstan, Malta, Mexico, Nauru, Papua New Guinea, Romania, Nga, Arập Xêút, Uzbekistan, Vanuatu và Trung Quốc (kể cả Đài Loan) phải xin thị thực nhập cảnh tại các Sứ quán của Thái Lan ở nước sở tại và trình giấy chứng nhận sức khỏe tốt. Ngoài ra, các du khách từ những khu vực bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19 là Italy, Hàn Quốc và Hồng Công cũng sẽ không được hưởng quy chế miễn thị thực nữa. Trong ảnh: Số lượng hành khách qua sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok đã giảm mạnh do khách quốc tế và người dân Thái Lan lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Quang - TTXVN 


Bộ trưởng Di cư và Tị nạn Hy Lạp Notis Mitarachi và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề nội địa Ylva Johansson ngày 12.3 thông báo lập một cơ chế tạm thời cho phép 5.000 người di cư hồi hương tự nguyện từ các đảo của Hy Lạp. Cơ chế trên sẽ kéo dài 1 tháng, tạo cơ hội cho người di cư đang sống trong các trại tị nạn trên các đảo ở Hy Lạp và những người đã đến nước này trước ngày 1.1.2020 được đệ đơn tình nguyện hồi hương. Trong ảnh: Người tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.3