Sự kiện nổi bật ngày 13.7

13/07/2019 20:20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ trưởng Lao động Mỹ Alexander Acosta tuyên bố từ chức... là những sự kiện nổi bật ngày 13.7.

TRONG NƯỚC



Ngày 13.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện Nhi Trung ương (14.7.1969 -14.7.2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì. Thủ tướng đã trực tiếp tới thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Cấp cứu-Chống độc của bệnh viện. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng các thành tựu và biểu dương toàn thể đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế và người lao động của Bệnh viện Nhi Trung ương. Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao các thành tựu của Bệnh viện Nhi Trung ương trong suốt chặng đường 50 năm qua và đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và các cá nhân. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 13.7, tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu Thành phố vì hòa bình (16.7.1999 - 16.7.2019). 20 năm trước, người dân cả nước nói chung, người dân Thủ đô nói riêng tự hào khi Hà Nội được UNESCO vinh danh Thành phố vì hòa bình tại Thủ đô La Paz, Bolivia. Đến hôm nay, Hà Nội vẫn là thủ đô duy nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận được danh hiệu này. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ thả chim bồ câu và bóng bay vì hòa bình. Ảnh : Thành Đạt – TTXVN



Ngày 13.7, tại Cao Bằng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình hiến máu Hành trình Đỏ năm 2019 với chủ đề “Giọt hồng miền non nước”. Ngày hội hiến máu Hành trình Đỏ lần thứ 4 được tổ chức tại Cao Bằng đã thu hút trên 1.000 người tham gia đăng ký hiến máu. Ban tổ chức đã thu được 429 đơn vị máu. Số máu thu được sẽ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Dịp này, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng cùng các nhà tài trợ đã tặng 20 suất quà cho 20 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Trong ảnh: Người dân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN



Khoảng 0 giờ 10 ngày 13.7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ nhận được tin báo có một nhóm thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại km 35, quốc lộ 91 (phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt). Lực lượng công an tổ chức vây bắt hầu hết nhóm thanh niên trên, kịp thời ngăn chặn ngay từ đầu hành vi tụ tập tổ chức đua xe trái phép. 61 thanh niên (có 1 nữ) được lực lượng chức năng mời về cơ quan làm việc. Trong số này hầu hết ngụ tại các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ, một số khác đến từ các tỉnh An Giang và Đồng Tháp. 56 xe gắn máy có phân khối lớn, trong đó nhiều phương tiện đã thay đổi đặc điểm, kết cấu, xoáy nòng nhằm phục vụ việc tham gia đua xe cũng bị tạm giữ. Trong ảnh: Một số thanh niên trong nhóm tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép bị tạm giữ. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN



Nắng nóng gay gắt kéo dài tại các tỉnh miền Trung đã gây nên tình trạng hạn hán khốc liệt ở nhiều nơi, hàng nghìn ha diện tích lúa của người dân bị mất trắng, hàng nghìn ha hoa màu cũng trong cảnh tương tự. Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài xảy ra tại miền Trung kết hợp với tình trạng xâm nhập mặn đang ở mức kỷ lục trong vòng 30 năm qua. Hiện các hồ chứa lớn phía thượng nguồn đều ở trong tình trạng dưới mực nước chết, vì vậy việc xả nước đẩy mặn cho hạ du là điều khó khăn. Như vậy, ngoài việc chờ mưa, về lâu dài, việc chuyển đổi cây trồng chịu mặn và ít sử dụng nước cũng đang được tính đến. Trong ảnh: Cánh đồng thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tính, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định nứt nẻ vì khô hạn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 13.7, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức Lễ an vị thượng lương lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Côn Sơn. Sau gần 1 năm xây dựng, đến nay Lễ an vị thượng lương lầu đã được tổ chức theo đúng tiến độ. Sau lễ an vị, tượng Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát bằng ngọc bích nephrite, cao 1,75 m được tạc dựng vào tháng 8 tới. Công trình lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện quy mô kiến trúc Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, đáp ứng nguyện vọng thờ tự, tham quan chiêm bái của nhân dân và du khách thập phương. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương dâng hương trước lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Ảnh: Huyền Anh

QUỐC TẾ



Ngày 12.7, tại Trung tâm quốc tế Ấn Độ ở thủ đô New Delhi, Hội Nghiên cứu Ấn Độ Dương đã tổ chức Hội thảo về Biển Đông nhân dịp 3 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) về vụ Philippines kiện Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Tham dự hội thảo có cựu Bí thư Đối ngoại, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ, Anh, ông Lalit Mansingh, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, Đô đốc Pradeep Chauhan, Giám đốc Quỹ hàng hải quốc gia Ấn Độ, các nhà ngoại giao đến từ Indonesia và Philippines, cùng đông đảo các học giả, nhà nghiên cứu về Biển Đông. Trong ảnh: Đại sứ Phạm Sanh Châu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Huy Lê - TTXVN



Ngày 12.7, Bộ trưởng Lao động Mỹ Alexander Acosta đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh ông đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích về thỏa thuận giảm án bí mật cho tỷ phú Jeffrey Epstein cách đây một thập kỷ. Tỷ phú Epstein hiện đang bị bắt giữ với cáo buộc lạm dục tình dục trẻ vị thành niên. Phát biểu tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Acosta cho biết ông đã thông báo với Tổng thống Donald Trump về quyết định này, đồng thời nêu rõ đây là một quyết định đúng đắn. Về những chỉ trích trong vụ án của Epstein, ông khẳng định tội ác của vị tỷ phú này là "khủng khiếp", đồng thời bày tỏ hài lòng trước việc các công tố viên tiếp tục điều tra vụ án dựa trên bằng chứng và lời khai mới. Trong ảnh: Bộ trưởng Lao động Mỹ Alexander Acosta trong cuộc họp báo tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ Chandrayaan-2 - hoàn toàn chế tạo trong nước - vào ngày 15.7 tới trong kế hoạch chinh phục mặt trăng lần thứ 2. Dự kiến, tàu vũ trụ này sẽ đáp xuống mặt trăng vào ngày 6 hoặc 7.9, thực hiện nhiệm vụ phân tích khoáng vật, vẽ bản đồ bề mặt và tìm kiếm nước trên hành tinh này. Các thiết bị được Chandrayaan-2 đưa lên mặt trăng gồm 1 phi thuyền, 1 thiết bị đổ bộ, 1 thiết bị tự hành để phục vụ sứ mệnh nói trên. Ước tính chi phí cho sứ mệnh này là 141 triệu USD. Trong ảnh: Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ nghiên cứu phát triển tàu vũ trụ Chandrayaan-2 tại Bangalore ngày 12.6.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn bất đồng xung quanh các vấn đề lịch sử, Hãng hàng không Korea Express Air của Hàn Quốc đã quyết định hủy các chuyến bay thuê chuyến (charter) cho du khách của các hãng lữ hành tới thành phố Izumo (Nhật Bản) do nhu cầu tổ chức các tour du lịch sụt giảm. Theo giới chức Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 13 - 25.7, Korea Express Air sẽ hủy 6 chuyến bay charter khứ hồi giữa sân bay Gimpo ở Seoul và sân bay Izumo thuộc tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản. Trong ảnh: Máy bay của Hãng hàng không Korea Express Air. Ảnh: Fukuoka-now/TTXVN



Truyền thông Mỹ ngày 12.7 đưa tin Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã chấp thuận khoản tiền bồi thường trị giá 5 tỷ USD với hãng Facebook liên quan đến sự cố rò rỉ dữ liệu của người dùng hồi năm ngoái. Theo các nguồn tin, FTC đã tiến hành điều tra các cáo buộc Facebook chia sẻ trái phép thông tin của 87 triệu người sử dụng với công ty tư vấn Cambridge Analytica. Cuộc điều tra tập trung vào liệu việc chia sẻ này và những tranh cãi khác có vi phạm thỏa thuận hồi năm 2011 giữa Facebook và cơ quan lập pháp Mỹ hay không. Đây có thể là vụ bồi thường dân sự lớn nhất trong lịch sử tại Mỹ. Ngoài khoản tiền bồi thường, FTC dự kiến sẽ đưa ra thêm các hạn chế khác về cách Facebook đối xử với quyền riêng tư của người dùng. Trong ảnh: Biểu tượng Facebook tại Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.7