Sự kiện nổi bật ngày 13.7

13/07/2020 18:32

Khai mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020... là những sự kiện nổi bật ngày 13.7.

TRONG NƯỚC


Sáng 13.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp thứ 46 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi bổ sung trong Luật Tổ chức Quốc hội. Buổi chiều, tại Nhà Quốc hội tiếp tục diễn ra Phiên họp thứ 46 của Ủy ban TVQH để cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 13.7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An nhân dịp Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh Nghệ An lần thứ XII năm 2020.Bày tỏ niềm vui mừng, xúc động trước thành tích trong học tập, rèn luyện các cháu học sinh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, các cháu không những chăm ngoan, học giỏi mà còn là lớp trưởng, liên đội trưởng tiêu biểu, năng động, nhiệt tình; đóng góp tích cực vào phong trào, hoạt động đoàn thể của lớp, của trường, tiêu biểu như cháu Cao Khắc Dũng, Bùi Trà My, Trần Hải Đăng, Phan Thị Anh Thư…Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Sáng 13.7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hoà giải. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương tham dự hội. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an và Hải quan Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986, quê ở xã Xuân Yên, Nghi Xuân) dùng xe máy vận chuyển trái phép chất ma túy tại km73, quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Trong ảnh: Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN


Ngày 13.7, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Chủ tịch UBND xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, xác nhận các đơn vị chức năng đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân khiến hai người tử vong tại quán cà phê ở ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít. Hai nạn nhân là một người đàn ông (được xác định tên Đ. T. C., sinh năm 1972, ngụ ấp 2, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) chết trong tư thế treo cổ và một người phụ nữ (được xác định tên N.N.G., sinh năm 1986, chủ quán cà phê Thanh Quang chết đang nằm trên nệm. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 13.7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020. 5 năm qua, ngành giáo dục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào, cuộc vận động của ngành. Đến nay, toàn tỉnh có 670 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 206 trường so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tỉnh có 1 học sinh đoạt huy chương bạc Olympic sinh học; 438 em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia; 12 dự án đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học... Năm học vừa qua, tỉnh Hải Dương có 68 em đoạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có 4 giải nhất; 1 dự án giành giải nhất tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học. Tại kỳ thi học sinh giỏi năm học 2019-2020 do tỉnh tổ chức, có 529 học sinh lớp 9 và 883 học sinh lớp 12 đoạt giải... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng bằng khen cho học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đạt thành tích học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020. Ảnh: Bình Minh


Sáng 13.7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15.7.1950-15.7.2020) và 15 năm thành lập Hội Cựu TNXP tỉnh; biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu TNXP nguyện nêu gương theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội Cựu TNXP cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng chí giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Hội Cựu TNXP tỉnh tham mưu với tỉnh để giải quyết những tồn đọng trong chính sách đối với cựu TNXP. Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh. Ảnh: Minh Nguyệt 

QUỐC TẾ


Hãng Bloomberg đưa tin Nga, Saudi Arabia và các nước khác trong nhóm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác (OPEC+) dự định thảo luận việc tăng sản lượng khai thác dầu mỏ kể từ tháng 8 tới, theo đó cân nhắc nới lỏng các hạn chế về sản lượng áp đặt hồi mùa Xuân vừa qua và một hội nghị trực tuyến về vấn đề này dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15.7 tới. Trong ảnh: Cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng của Tập đoàn Gazprom, Nga ở Bắc Cực. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách Afghanistan cho biết ít nhất 40 người bị thương sau khi một quả bom gài trên chiếc ô tô phát nổ bên ngoài các tòa nhà văn phòng chính quyền tại Aybak, thủ phủ tỉnh Samangan ở miền Bắc Afghanistan ngày 13.7. Chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom xe tại khu vực Khewa, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 7.7. Ảnh: THX/TTXVN


Theo thống kê của nhà chức trách Trung Quốc, lũ lụt hoành hành tại các vùng rộng lớn ở miền Trung và miền Đông nước này đã làm hơn 140 người thiệt mạng hoặc mất tích. Giới chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 13.7 cho biết mực nước của 33 con sông đã dâng cao lên mức kỷ lục, trong khi cảnh báo đã được đưa ra đối với 433 con sông. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt do mưa lớn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 11.7. Ảnh: THX/ TTXVN


Theo thông báo của Tập đoàn hàng không Singapore, trong tháng 8 tới, các hãng hàng không Singapore Airlines (SIA), SilkAir và Scoot sẽ tăng tần suất các chuyến bay trên các tuyến hiện đang khai thác lên 7% công suất, so với 6% trong tháng 7.2020. Theo đó, SIA sẽ khai thác nhiều chuyến bay hơn trên các tuyến Singapore-London, Singapore-Kuala Lumpur và Singapore-Osaka. Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines và hãng hàng không giá rẻ Scoot tại sân bay quốc tế Changi, Singapore, ngày 16.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Hai căn cứ quân sự Hải quân Mỹ tại đảo Okinawa của Nhật Bản đã bị phong tỏa sau khi phát hiện hàng chục ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Phát biểu trước báo giới ngày 13.7, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo đã có 62 ca mắc COVID-19 được phát hiện trong lực lượng quân đội Mỹ trong những ngày gần đây, phần lớn trong số đó tập trung tại Căn cứ không quân Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và doanh trại Hansen. Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh Căn cứ không quân Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Ginowan, tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 13.7