Sự kiện nổi bật ngày 13.8

13/08/2020 20:34

Công bố trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động và bộ nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020; Hải Dương thêm 3 ca dương tính với Covid-19... là những sự kiện nổi bật ngày 13.8.

TRONG NƯỚC



Sáng 13.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 41 (gọi tắt là AIPA 41), Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia AIPA-41, đã dự lễ công bố trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động và bộ nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020. Phát biểu tại lễ công bố, thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban tổ chức AIPA 41 và Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền trong việc xây dựng trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động và bộ nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu ấn nút công bố trang thông tin điện tử, ứng dụng di động và bộ nhận diện của AIPA 2020. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 13.8, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ra mắt nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain. Đây là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số “Make in Vietnam” nhằm thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề trong việc xây dựng nhanh hệ thống mạng lưới kinh doanh và các ứng dụng phân tán bằng công nghệ chuỗi khối với điểm vượt trội là rút ngắn thời gian triển khai các nghiệp vụ như định danh khách hàng điện tử (eKYC), chấm điểm tín dụng (credit scoring), chương trình khách hàng thân thiết (loyalty) và truy xuất nguồn gốc. Trong ảnh: Quang cảnh lễ ra mắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Sáng 13.8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng), Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đã trao quyết định công nhận khỏi bệnh COVID-19 và giấy ra viện cho 10 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Những bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh và được ra viện mang số 425, 466, 469, 495, 581, 638, 682, 685, 665 và 730. Trong số này có bệnh nhân 685 là cháu bé mới 8 tháng tuổi ở TP Đà Nẵng. Cháu được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 4.7. Mẹ cháu bé cũng dương tính với SARS-CoV-2 và đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Trong những ngày qua, bệnh nhi 685 được các y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chăm sóc tận tình. Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly 14 ngày tại địa phương theo quy định. Trong ảnh: Các bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN



Sáng 13.8, tại Công ty JAANH Vina, địa chỉ tại lô đất số 10, khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra đám cháy lớn khiến một hệ thống nhà xưởng bị sập. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất hiện tại nhà xưởng của Công ty JAANH Vina lúc 5 giờ 30 ngày 13.8. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an huyện Yên Phong huy động lực lượng tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như các loại sơn nên đám cháy bùng phát nhanh, khiến phần lớn nhà xưởng bị sập, rất may không có thiệt hại về người. Sau gần 2 giờ lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong ảnh: Hiện trường đám cháy. Ảnh: Thái Hùng - TXVN



Ngày 13.8, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ một vỏ lãi composite loại lớn vận chuyển hơn 23.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ trong đêm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 35 cùng ngày, qua công tác trinh sát và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tại đoạn kinh thuộc thủy phận xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có 2 đối tượng nghi vấn chở hàng lậu. Tại hiện trường, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện vỏ lãi composite chở 23.400 bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu Hero, Jet, Scott. Ước tính trị giá ban đầu khoảng 320 triệu đồng. Trong ảnh: Số thuốc lá lực lượng công an thu giữ. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 13.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 155 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII báo cáo việc tiếp thu ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị và dự thảo lần 3 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; nghe và cho ý kiến vào dự thảo lần 3 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh yêu cầu Tổ Biên tập tiếp tục cập nhật, tiếp thu tinh thần chỉ đạo, những định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để khẩn trương hoàn thiện dự thảo, báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu nội dung dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phải có tính khái quát cao hơn nữa; đồng thời bổ sung thêm các nhiệm vụ chính trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển đô thị... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 155 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 13.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn TH để nghe báo cáo đề xuất đầu tư dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu đô thị sinh thái TH tại TP Chí Linh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương với đề xuất đầu tư của Công ty CP Tập đoàn TH. Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái hoan nghênh doanh nghiệp đầu tư tại Hải Dương; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và TP Chí Linh tiếp nhận những đề xuất và hỗ trợ Công ty CP Tập đoàn TH sớm triển khai đầu tư. Trong ảnh: Bà Thái Hương, nhà sáng lập Công ty CP Tập đoàn TH báo cáo đề xuất đầu tư. Ảnh: PV


Sáng 13.8, Tập đoàn T&T Group tổ chức khởi công dự án Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp tại số 2 phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương). Tại lễ khởi công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái hoan nghênh Tập đoàn T&T Group đã triển khai dự án đầu tiên tại Hải Dương. Hiện nay, các dự án đầu tư trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí đồng bộ trên địa bàn thành phố còn ít. Địa phương và các sở, ngành liên quan cần đồng hành với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp được xây dựng trên diện tích gần 8.000 m2, quy mô 15 tầng và 1 tầng hầm, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Công trình được xây dựng trên khu đất vốn là Trung tâm Thương mại Hải Dương bị cháy vào năm 2013. Trong ảnh: Dự kiến Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Ảnh: Việt Quỳnh


Chiều 13.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh họp khẩn, thông báo thêm 3 ca dương tính với Covid-19 gồm: Đ.Q.M. (nam, 17 tuổi) và N.T.C. (nữ, 72 tuổi, cùng ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, Thanh Hà); V.T.L. (nữ, 59 tuổi, ở xóm 1, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Anh M. và bà L. là nhân viên của quán Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương); bà C. là thông gia với bệnh nhân 867, hằng ngày trông cháu nội tại 36 Ngô Quyền. Tối cùng ngày, UBND tỉnh đã quyết định từ 0 giờ ngày 14.8.2020, toàn TP Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường;phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định... Trước đó vào 7 giờ tối cùng ngày, TP Hải Dương yêu cầu khẩn trương chuyển 152 trường hợp F2 ở thành phố đã trở thành F1 đi cách ly tại ký túc xá Đại học Hải Dương. Huyện Thanh Hà cũng họp khẩn triển khai phòng chống dịch theo quy định... Trong ảnh: Ký túc xá Đại học Hải Dương là nơi cách ly các trường hợp F1 mới ở TP Hải Dương. Ảnh: Ninh Tuân 

QUỐC TẾ



Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 12.8 đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ áp đặt đối với Syria, nhấn mạnh động thái này của Washington là một bước "leo thang" hơn nữa nhằm "bóp nghẹt" đời sống của người dân quốc gia Trung Đông này. Tổng thống Assad đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu đầu tiên với Quốc hội khóa mới của Syria vừa được bầu tháng 7 vừa qua. Trong ảnh: Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu trước Quốc hội khóa mới tại Damascus ngày 12.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 13.8, các lực lượng vũ trang Pháp thông báo nước này sẽ điều 2 máy bay chiến đấu Rafale và khinh hạm hải quân Lafayette tới khu vực phía đông Địa Trung Hải như một phần trong kế hoạch gia tăng hiện diện quân sự ở khu vực này trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Trươc đó, hồi đầu tuần, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng khai thác dầu mỏ và khí đốt ở các vùng biển tranh chấp ở khu vực đông Địa Trung Hải. Hoạt động khai thác dầu mỏ-khí đốt của Ankara đã làm leo thang căng thẳng với Hy Lạp. Trong ảnh (tư liệu): Tàu khu trục Courbet của Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN



Từ ngày 13.8, Mỹ cấm các cơ quan Chính phủ mua sản phẩm của các công ty sử dụng các dịch vụ viễn thông, giám sát hình ảnh cũng như thiết bị do 5 công ty công nghệ của Trung Quốc cung cấp gồm Huawei, ZTE Corp., Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. và Zhejiang Dahua Technology Co. Quy định trên có hiệu lực trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng trong lĩnh vực công nghệ, trong đó Washington quan ngại các sản phẩm của các công ty Trung Quốc có thể được sử dụng cho các hoạt động do thám và những hoạt động khác gây tổn hại an ninh quốc gia Mỹ. Trong ảnh: Biểu tượng Huawei tại tòa nhà văn phòng của tập đoàn này ở Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 13.8, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan nhất trí nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại mà hai nước đã áp dụng nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Phát biểu họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Motegi nêu rõ ông nhất trí với người đồng cấp Singapore về việc hai nước sẽ bắt đầu nối lại các hoạt động cho người dân đi lại vì mục đích công việc từ tháng 9 tới, song vẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Trong ảnh: Hành khách tại sân bay quốc tế Changi, Singapore ngày 16.3. Ảnh: AFP/TTXVN



Hungary ngày 12.8 đã đồng ý mua các tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) của Mỹ trị giá 1 tỷ USD (850.000 euro) theo thỏa thuận mà Đại sứ của Washington tại Budapest mô tả là vụ mua sắm lớn nhất từ trước đến nay của thành viên Liên minh châu Âu (EU) này. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Tibor Benko cho biết việc mua hệ thống tên lửa tầm trung của công ty Raytheon Technologies (Mỹ) là để "đại tu và hiện đại hóa năng lực phòng không của Hungary.” Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) của Mỹ (phía trước) trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72). Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.8