Sự kiện nổi bật ngày 13.9

13/09/2020 20:42

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam là một trong những sự kiện nổi bật ngày 13.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 13.9, tại Trụ sở Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15.9.1945-15.9.2020). Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, chia vui với các thế hệ cán bộ, nhân viên của TTXVN qua các thời kỳ; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên của TTXVN qua các thời kỳ đã đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bày tỏ lòng thành kính, tri ân với gần 260 nhà báo liệt sĩ thông tấn (chiếm 2/3 số nhà báo liệt sĩ của cả nước) đã hy sinh anh dũng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương gắn Huân chương Lao động hạng nhất lên lá cờ truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 13.9, tại huyện Mộc Châu (Sơn La), Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, do Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN


Ngày 13.9, bác sỹ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, chiều tối qua và sáng nay đơn vị này đã thực hiện cấp cứu, điều trị cho 23 học sinh của Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, quận 2 với các biểu hiện nôn ói, sốt, tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá…nghi ngộ độc thực phẩm. Trước đó, vào trưa ngày 11.9, học sinh bán trú Trường Tiểu học Bình Trưng Đông ăn trưa với thực đơn bánh canh tôm và ăn xế bằng bánh su kem. Sau ăn, tất cả học sinh không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ 7, một số học sinh có biểu hiện sốt, nôn ói, đi ngoài. Chiều tối 12.9 và sáng 13.9, nhiều học sinh được gia đình đưa đến Bệnh viện quận 2 cấp cứu. Đến chiều ngày 13/9, sức khỏe các học sinh đã ổn định. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Bình Trưng Đông với các dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện quận 2. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Sáng 13.9, tại km 22+530, quốc lộ 279, đoạn qua địa phận xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên xảy ra sạt lở đất đá từ độ cao hơn 20m xuống đường với khối lượng khoảng 2.300m3. Vụ sạt lở đã làm tuyến quốc lộ huyết mạch nối tỉnh Điện Biên với các tỉnh miền xuôi đã khiến giao thông bị ách tắc. Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã huy động phương tiện, thiết bị máy xúc để san gạt, thu dọn đất đá nhằm thông tuyến đường trong thời gian sớm nhất. Trong ảnh: Sạt lở gây ách tắc trên quốc lộ 279. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Ngày 13.9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hàng trăm bao phân bón chứa trong nhà kho bị đổ làm 2 công nhân tử vong, 1 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, tối 12/9, trong giờ làm việc, các công nhân bốc vác số bao phân bón chứa trong nhà kho tập kết ở ga Sóng Thần (thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An) để đưa lên toa tàu chuyên chở hàng đi tiêu thụ. Trong khi công nhân đang lấy hàng trong kho ra thì bất ngờ hàng trăm bao được chất cao đã đổ ập xuống bất thình lình. Nhiều công nhân làm việc nghe tiếng ầm liền tháo chạy ra ngoài. Có 3 công nhân làm việc sâu bên trong kho đã bị các bao phân bón đè lên, 2 công nhân tử vong, một người bị thương. Trong ảnh: Nhà kho chứa phân bón tại ga Sóng Thần. Ảnh: TTXVN


Ngày 13.9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa bắt quả tang xe ô tô tải biển số 51C-283.69 đang đổ rác thải từ trên xe xuống khu đất trống của Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thu gom rác Hiền Lương, địa chỉ ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh không đúng quy định. Số lượng rác thải gồm: Vải lau nước sơn, keo công nghiệp đã qua sử dụng, bao bì nhựa đã qua sử dụng, rác thải sinh hoạt.... Tại hiện trường xung quanh khuôn viên ngoài hàng rào của Chi nhánh công ty còn có nhiều rác thải công nghiệp đã đổ trước đó gồm bao bì kim loại đã qua sử dụng, vải vụn, giấy vụn, bọc nilon thải. Qua kiểm tra, tổng trọng lượng rác thải là 4.855 kilogam. Ngoài ra có một số rác thải đã đốt thành tro và còn đang bốc cháy. Trong ảnh: Số lượng chất thải công nghiệp được đổ trái quy định tại Văn phòng chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Thu gom rác Hiền Lương. Ảnh: Đức Hoảnh- TTXVN

QUỐC TẾ


Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 13.9 đã cảnh báo Anh rằng nước này phải có trách nhiệm và thực thi đầy đủ thỏa thuận Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu). Trên tài khoản Twitter, ông Michel viết: "Đã đến lúc cho Chính phủ Anh phải thực hiện các trách nhiệm của mình". Lời cảnh báo trên được đưa ra sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ireland Micheal Martin. Trước đó, cùng ngày, Chính phủ Ireland cũng đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng Liên minh châu Âu (EU) đang âm mưu chia tách Anh và Bắc Ireland trong bối cảnh cuộc đàm phán Brexit ngày càng nóng lên. Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại hội nghị trưc tuyến ở Brussels, Bỉ,ngày 19.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13.9, tại LB Nga đã diễn ra ngày bỏ phiếu thống nhất tại 83 chủ thể của nước này (chỉ trừ Cộng hòa Kabardino-Balkaria và thành phố St. Petersburg).Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK) cho biết hơn 56.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa trên toàn nước Nga. Hơn 9.000 chiến dịch tranh cử ở mọi cấp đã diễn ra. Để giảm nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cuộc bầu cử được tổ chức trong ba ngày. Ngày chính rơi vào chủ nhật 13.9, hai ngày trước là ngày đi bầu cử sớm. Trong ảnh: Cử tri Nga tại một điểm bỏ phiếu ở Novosibirsk, ngày 13.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Các dữ liệu theo dõi hãng hải của Refinitiv ngày 13.9 cho thấy tàu thăm dò địa chất Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại vùng biển gần tỉnh Antalya ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, một động thái có thể làm dịu bớt căng thẳng giữa chính quyền Ankara và Athens về tranh chấp nguồn tài nguyên năng lượng ở Đông Địa Trung Hải. Theo các dữ liệu mới nhất của Refinitiv, tàu Oruc Reis cùng hai tàu hộ tống đã quay trở lại một địa điểm ở ngoài khơi TP Antalya. Trong ảnh: Tàu thăm dò địa chất Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực ngoài khơi thành phố Antalya. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Mỹ ngày 12.9 cho biết đã có 7 người được xác nhận tử vong, hàng chục người khác mất tích và hàng trăm người bị mất nhà cửa khi các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng khắp bang Oregon của nước này. Theo một báo cáo của trang tin tức OregonLive, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 1 triệu mẫu đất (hơn 400.000 hécta) của bang Oregon. Con số này cao gấp đôi so với mức trung bình hàng năm trong 10 năm qua. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau vụ cháy rừng tại Estacada, Oregon, Mỹ, ngày 12.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.9