Sự kiện nổi bật ngày 1.4

01/04/2020 18:28

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3.2020; Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra các trạm, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19... là những sự kiện nổi bật ngày 1.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 1.4, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3.2020. Phiên họp được mở rộng các hình thức kết nối trực tuyến đến 21 bộ, các cơ quan ngang bộ và Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phiên họp lần này diễn ra trong bối cảnh COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu với hàng vạn người bị nhiễm. Dịch đang bùng phát mạnh nhất đặc biệt ở  Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ sau khi thống nhất với Chủ tịch Quốc hội đã báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và ban hành các Chỉ thị 15, 16. Chỉ thị 16 mới nhất có đặt vấn đề cách ly xã hội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 1.4, tại Trường Quân sự tỉnh Điện Biên đã diễn ra buổi chia tay, trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho 39 công dân Việt Nam. Đây là nhóm công dân đầu tiên được xác nhận hết thời gian cách ly tại Trường Quân sự. Ngay sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao các công dân hoàn thành thời gian cách ly, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã bố trí 2 chuyến xe đưa các công dân trở về địa phương. Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật sẵn sàng đón các công dân tiếp theo đúng quy định. Trong ảnh: Trao giấy chứng nhận cho công dân hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Ngày 1.4, 2 bệnh nhân mắc SARS - CoV - 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã được xuất viện sau quá trình điều trị dài ngày cho kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp và không còn các triệu chứng bệnh, đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này sẽ vẫn tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Trong ảnh: Hai bệnh nhân số 61, 67 ở Ninh Thuận chính thức được xuất viện. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN


Ngày 1.4, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, tại Hà Nội, lực lượng công an các quận, huyện phối hợp với lực lượng y tế, đoàn thanh niên, MTTQ của các địa phương ra quân triển khai công tác tuần tra, nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt chỉ thị tại những nơi thường tập trung đông người như các khu dân cư, bệnh viên, chợ... Trong ảnh: Lực lượng công an tuần tra trước các cửa hàng đối diện cổng Bệnh viện Việt Đức để phòng tránh dịch COVID-19. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 1.4, một vụ hỏa hoạn kéo dài gần 1 giờ đã thiêu rụi toàn bộ vật dụng và làm hỏng ngôi nhà 2 tầng ở số 98 đường Nhật Lệ, phường Thuận Thành, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vụ hỏa hoạn cũng khiến một chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bị thương trong quá trình tham gia cứu hỏa. Theo ông Hoàng Đình Phương, chủ ngôi nhà số 89 đường Nhật Lệ, vào khoảng 10 giờ ngày 1.4, tại khu vực phía sau tầng 2 ngôi nhà xảy ra chập điện. Do khu vực này chứa nhiều vật dụng dễ cháy (quần áo, chăn màn) nên lửa cháy lan nhanh khắp ngôi nhà. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra. Trong ảnh: Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tích cực cứu hỏa. Ảnh: Mai Trang - TTXVN


Ngày 1.4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Vi Thị Dung, 20 tuổi, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về hành vi giết người. Trước đó, do có mâu thuẫn với bạn trai, khoảng 15 giờ ngày 30.3, Vi Thị Dung đưa con trai (3 tuổi) đến phòng trọ của bạn trai tại khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh với mục đích tự sát. Tại đây, Dung dùng tay bóp cổ và bịt mũi cháu bé đến chết rồi tiếp tục nghĩ cách tự sát. Sau đó Dung đã uống 40 viên thuốc ngủ, cắt dây điện để bị giật nhưng không thành. Khoảng 19 giờ cùng ngày, bạn trai Dung đi làm về phát hiện 2 mẹ con Dung bất tỉnh và đưa đi cấp cứu nhưng đứa trẻ đã tử vong trước đó. Trong ảnh: Đối tượng Vi Thị Dung tại cơ quan công an. Ảnh: Thái Hùng – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 1.4, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra hoạt động tại một số trạm, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid -19 ở các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tại các chốt có mật độ người và phương tiện lưu thông đông cần bố trí thêm lực lượng nhằm giảm tối đa tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các huyện, xã quan tâm ngay về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các chốt kiểm dịch liên huyện, liên xã... Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra chốt liên tỉnh kiểm soát dịch tại Quý Cao (Tứ Kỳ). Ảnh: Linh An


Chiều 1.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và một số sở, ngành để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhất trí với đề xuất của TP Hải Dương tổ chức diễn tập cách ly xử lý ổ dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cũng phải xây dựng phương án cụ thể, sát với thực tế để kịp thời xử lý, ứng phó khi có tình huống xảy ra. Tăng cường triển khai công việc bằng hình thức trực tuyến, bố trí cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà nhưng không để ách tắc những công việc quan trọng và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với lãnh đạo cấp huyện và một số sở, ngành để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều nay 1.4, cháu P.V.S, bệnh nhân 73 đã được xuất viện về nhà tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang (Thanh Miện) để tiếp tục theo dõi sau khi kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính. Cháu P.V.S được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 18.3. Trong ảnh: Đại diện Trung tâm Y tế Thanh Miện trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân 73. Ảnh: Đức Thành


Sáng 1.4, TP Hải Dương tiến hành kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 tại một số chợ và cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Qua kiểm tra tại một số chợ trên địa bàn phường Ái Quốc, Nguyễn Trãi và xã Quyết Thắng cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ... Cùng ngày nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng tổ chức các đoàn kiểm tra tương tự. Trong ảnh: Đoàn công tác của TP Hải Dương kiểm tra tại chợ phường Ái Quốc. Ảnh: Lan Nguyễn


QUỐC TẾ


Theo số liệu chính thức lúc 14 giờ ngày 1.4 mà hãng tin AFP có được, đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 30.000 người tử vong ở châu Âu, trong đó hơn 3/4 số người xấu số này là ở Italy và Tây Ban Nha. Có 30.063 ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận ở châu Âu trong tổng số 458.601 trường hợp mắc, khiến lục địa này trở thành nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh này. Trong đó, phần lớn số ca tử vong được xác định ở Italy (12.428 người tử vong), Tây Ban Nha ( 8.189 người tử vong) và Pháp (3.523 người tử vong). Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tới bệnh viện tại Mulhouse, miền Đông nước Pháp, ngày 29.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Các Hạ nghị sĩ tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vừa bỏ phiếu thông qua 2 dự luật cho phép các nhà chức trách bỏ tù bất kỳ ai phớt lờ quy định kiểm dịch đồng thời trao quyền cho Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với đại dịch COVID-19. Theo đó, bất kỳ người dân nào không tuân thủ quy định kiểm dịch của Chính phủ sẽ phải nhận án tù với mức tối đa lên đến 7 năm cùng mức phạt tiền có thể lên tới 2 triệu ruble (tương đương 25.000 USD). Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) phát biểu tại phiên họp Duma Quốc gia ở Moskva ngày 10.3. Ảnh: THX/TTXVN


Hàn Quốc bắt đầu tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội sớm cho cử tri đang sinh sống ở nước ngoài từ ngày 1.4 và kéo dài đến hết ngày 6.4 tới. Tuy nhiên, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc (NEC), chỉ có một nửa số cử tri ở ngoài nước tham gia do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Số liệu thống kê của NEC cho thấy có khoảng 172.000 cử tri tham gia đợt bầu cử sớm đầu tiên ở nước ngoài (chỉ chiếm 52% số lượng cử tri đủ điều kiện). Trong ảnh: Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại điểm bầu cử ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1.4. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 1.4, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ viện trợ 900.000 USD để ủng hộ các nỗ lực của Triều Tiên trong việc ngăn chặn sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo thông báo, số tiền trên đã được phân bổ tới WHO thông qua Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF) của Liên hợp quốc như một phần của "phản ứng sớm" đối với việc ngăn chặn dịch COVID-19 trên toàn cầu. Trong ảnh: Các nhà nghiên cứu phân tích thành phần của một sản phẩm khử trùng mới tại nhà máy sản xuất xà phòng Ryongaksan ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 19.3. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.4