Sự kiện nổi bật ngày 14.1

14/01/2020 19:40

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự chương trình “Tết sum vầy" tại Vĩnh Long; các cơ quan, đơn vị họp bàn kế hoạch chuẩn bị lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng... là những sự kiện nổi bật ngày 14.1.

TRONG NƯỚC


Sáng 14.1, tại thị trấn Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự chương trình “Tết sum vầy”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020. Trong sáng 14.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà lãnh đạo kiệt xuất, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Chiều 14.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động nghèo tại tỉnh Trà Vinh nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Sáng 14.1, tại TP Buôn Ma Thuột, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk và đến chúc Tết, tặng quà cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đến thăm và tặng chúc Tết Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, sĩ quan Công an tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 14.1, du thuyền 5 sao hiện đại nhất thế giới Quantum of the Seas đưa 6.750 du khách và thuyền viên quốc tế gồm các quốc tịch Anh, Úc, Mỹ đã cập cảng Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Lữ hành Saigontourist là đơn vị tiếp đón và phục vụ đoàn khách trên tàu tham quan các tuyến du lịch tại TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Củ Chi. Đoàn khách và tàu Quantum of the Seas sẽ rời cảng Phú Mỹ vào lúc 19 giờ cùng ngày, kết thúc hành trình tham quan tại Việt Nam. Trong ảnh: Du thuyền 5 sao hiện đại nhất thế giới Quantum of the Seas cập cảng Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN 


Ngày 14.1, Tòa án nhân dân  TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) 15 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp với bản án tù chung thân tuyên trước đó của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về cùng tội danh này, hình phạt chung đối với bị cáo Hà Văn Thắm là tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1972, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar) bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp với bản án 10 năm tù trước đó về cùng tội danh này đối với Long, hình phạt chung mà bị cáo Long phải chịu là 30 năm tù. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sáng 14.1, Hà Nội ghi nhận đợt không khí ô nhiễm nhất trong nhiều tuần. Chỉ số AQI ở mức tím (AQI trên 200, mức rất xấu). Trên trang quan trắc chất lượng không khí AirVisual lúc 7 giờ 30, chất lượng không khí trung bình của Hà Nội là 229. Chỉ số đo được tại hầu hết điểm quan trắc ở ngưỡng 200 đơn vị. Theo trang quan quan trắc, Hà Nội lên thứ 4 trong top thành phố ô nhiễm không khí trên thế giới.  Khu vực đường vành đai 3 (quận Thanh Xuân) ô nhiễm không khí và sương mù dầy đặc, tầm nhìn xa hạn chế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Ngày 14.1, Công an tỉnh Trà Vinh đã di lý 3 đối tượng bắt cóc tống tiền nữ sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh là Trần B.H, từ thành phố Cần Thơ về đến tỉnh Trà Vinh. Theo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, trưa ngày 13/1, Công an thành phố Trà Vinh nhận được tin báo nữ sinh viên Trần B.H của Trường Đại học Trà Vinh bị một nhóm đối tượng bắt cóc tại một quán cà phê thuộc địa bàn khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, sau đó các đối tượng này ra giá tống tiền gia đình nữ sinh Trần B.H, với sồ tiền 5 tỷ đồng. Sau gần 5 giờ đồng hồ tích cực điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt quả tang các đối tượng là Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1992), Trần Minh Hiếu (sinh năm 1996), cùng ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ và Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1990), ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, khi đang nhận tiền của gia đình nữ sinh tại huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Chí Tâm. Ảnh Phúc Sơn – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 14.1, phát biểu kết luận buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020), đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại không chỉ của tỉnh mà còn của cả nước. Việc tổ chức lễ kỷ niệm phải ý nghĩa, trang trọng, xứng tầm, bởi vậy công tác chuẩn bị phải được chuẩn bị tốt. Nội dung lễ kỷ niệm cần được chuẩn bị tốt, đổi mới về cách thức tổ chức, tạo dấu ấn sâu đậm, thể hiện rõ đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Maket lễ kỷ niệm cần có hình ảnh nêu bật những thành tựu của Hải Dương trong đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới cùng những hình ảnh trong phát triển kinh tế - xã hội... Theo kế hoạch, lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào tối 2.2.2020 tại hội trường Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Ảnh: Ngọc Hùng


Ngày 14.1, Công ty TNHH Ford Việt Nam tổ chức lễ công bố đầu tư thêm 82 triệu USD nâng cấp và mở rộng Nhà máy Ford Hải Dương. Nhà máy Ford Hải Dương sẽ được mở rộng thêm 60.000 m2 để xây dựng xưởng sản xuất thân xe, xưởng sơn, mở rộng xưởng lắp ráp hoàn thiện, sắp xếp lại các khu vực hậu cần, vật tư. Tổng diện tích xây dựng của nhà máy sau mở rộng là 226.000 m2. Việc nâng cấp và mở rộng nhà máy tại Hải Dương dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2022. Nhà máy sẽ tạo thêm việc làm cho 500 người và sẽ đạt 40.000 xe ô tô các loại trong năm 2022. Trong ảnh: Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải (thứ ba từ phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cùng các đại biểu khởi động dự án đầu tư mở rộng nhà máy Ford Hải Dương. Ảnh: Thành Long


Sáng 14.1, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá công tác mặt trận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị năm 2020 MTTQ và các tổ chức thành viên cần bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh để triển khai các chương trình công tác sao cho sát, đúng với tình hình thực tế. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cụ thể là tham gia góp ý vào văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; hưởng ứng các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng đại hội... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 14.1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém để kịp thời xử lý những hạn chế. Ngành ngân hàng phấn đấu huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng trưởng từ 10% trở lên; tăng trưởng tín dụng từ 8% trở lên; tỷ lệ nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ. Trong ảnh: Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua ngành ngân hàng năm 2019 của UBND tỉnh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương. Ảnh: Hà Kiên


Ngày 14.1, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, doanh thu các dịch vụ ngành TTTT ước đạt 15.658 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2018. Chỉ số ICT Index (mức độ phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông) năm 2019 của Hải Dương xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2018. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2017. Chỉ số hiện đại hóa nền hành chính xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc so với năm 2017. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thông tin - truyền thông" cho các cá nhân. Ảnh: Đỗ Quyết


Tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành khóa XVI mở rộng triển khai nhiệm vụ năm 2020 tổ chức sáng 15.1, Hội Phụ nữ tỉnh xác định, năm 2020, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục thực hiện chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", trọng tâm là phòng chống xâm hại trẻ em. Các cấp hội tăng cường đối thoại chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Các cấp hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tham mưu, giới thiệu cán bộ nữ tham gia ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp... Trong ảnh:  Đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen của Trung ương Hội cho Hội Phụ nữ tỉnh. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ


Ngày 14.1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chính thức bổ nhiệm cựu Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun làm Thủ tướng mới của nước này. Ông Chung Sye-kyun nổi tiếng là người có kinh nghiệm và chuyên môn trong các vấn đề kinh tế. Ông từng có 17 năm làm việc cho một tập đoàn trong nước và giữ chức Giám đốc điều hành Tập đoàn Ssangyong vào đầu những 1990 trước khi bước chân vào chính trường. Trong ảnh: Ông Chung Sye-kyun phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 7.1.2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 14.1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu lực lượng Quân đội miền Đông Libya (LNA), đã rời khỏi thủ đô Moskva của Nga mà không ký kết thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt 9 tháng xung đột tại quốc gia này. Trước đó, phái đoàn của hai bên đối địch ở Libya đã tiến hành đàm phán tại Moskva nhằm cố gắng đi đến một thỏa thuận ngừng bắn dưới sự trung gian của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Tướng Khalifa Haftar (trái), người đứng đầu lực lượng Quân đội miền Đông Libya và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) tại cuộc gặp ở Moskva, Nga ngày 13.1.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13.1, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức bãi bỏ quyết định liệt Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ vốn được Washington đưa ra từ tháng 8.2019. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy xu hướng hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 cường quốc kinh tế sau gần 2 năm xung đột. Chỉ 2 ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 theo kế hoạch với Trung Quốc, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định trong báo cáo nửa năm một lần trình Quốc hội rằng, đồng Nhân dân tệ (NDT) đã mạnh lên và Bắc Kinh không còn bị coi là một quốc gia thao túng tiền tệ. Báo cáo của bộ trên viết, trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, “Trung Quốc đã đưa ra những cam kết có thể thực thi nhằm kiềm chế hành động phá giá mang tính cạnh tranh và không sử dụng tỷ giá hối đoái của họ vì những mục đích cạnh tranh”. Trong ảnh: Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 14.1 cho biết khói từ các đám cháy rừng ở Australia sẽ phát tán đi khắp nơi trên thế giới, sau đó quay trở lại và bao phủ toàn bộ Australia trong những ngày tới. Hiện NASA đang theo dõi sự di chuyển của đám khói dài tới hơn 15 km trong bầu khí quyển, hình thành từ các trận cháy rừng tại hai bang New South Wales và Victoria của Australia. Đến ngày 8.1, khói đã bay được nửa vòng Trái Đất, băng qua Nam Mỹ. Trong ảnh: Khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ thủ đô Canberra, Australia ngày 5.1.2020. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 14.1