Sự kiện nổi bật ngày 14.1

14/01/2021 19:01

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phải chủ động đổi mới... là những sự kiện nổi bật ngày 14.1.

TRONG NƯỚC



Ngày 14.1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước, tỉnh rộng nhất vùng Đông Nam Bộ, là “thủ phủ cao su” của Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý chí vươn lên của Bình Phước, tỉnh có nhiều chuyển biến toàn tiện, mang dấu ấn mạnh mẽ. Bên cạnh vấn đề nông nghiệp, tỉnh cần phát huy vai trò, tiềm năng là trung tâm năng lượng lớn của đất nước. Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đây là việc làm “rẻ nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất”… Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 14.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu tại Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, các chủ trương, đường lối của Đảng về văn học, nghệ thuật đã được kịp thời thể chế hoá thành hệ thống pháp luật, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Đoàn Chủ tịch ra mắt Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 14.1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý dành cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam - tập thể có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc thời kỳ đổi mới giai đoạn 2009 - 2019. Trong 70 năm qua, với định hướng đúng đắn, phát huy vốn văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, vừa giữ được cốt cách dân tộc, vừa mang hơi thở mới của thời đại, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Điều đặc biệt là Nhà hát luôn được Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng giao tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng các sự kiện trọng đại. Nhà hát luôn đi đầu trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ chính trị, ngoại giao trong nước và quốc tế. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Ảnh: Nhật Anh – TTXVN


Ngày 14.1, tại Quân cảng Lữ đoàn 171, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hai chuyến tàu chở đoàn công tác đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhà giàn DK1 và các cơ quan dân chính đảng, các đơn vị đóng quân tại huyện Côn Đảo. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân và tình cảm của nhân dân cả nước đối với các lực lượng đang có mặt trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trong ảnh: Những cành mai, đào mang theo tình cảm ấm áp từ đất liền gửi đến những người lính đang canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Minh Đức-TTXVN


Đến sáng 14.1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Đăng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn đang trong quá trình xây dựng của Công ty Hùng Dũng (thôn Đăk Wi ,xã Đăk Nhau) do bà Bùi Thị Thanh (TP Hồ Chí Minh) làm chủ. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 16 giờ 30 chiều 13.1, đã thiêu rụi hoàn toàn khoảng 8.000m2 trang trại cùng hệ thống năng lượng mặt trời công suất 1MW và các công trình xây dựng…, ước tính thiệt hại khoảng 90 tỷ đồng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


Ngày 14.1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với lực lượng Công an và Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang Trần Ngọc Nam (sinh năm 1984, thường trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ 8 kg ketamin, 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe ô tô và các tang vật liên quan. Qua đấu tranh, bước đầu Trần Ngọc Nam khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người Lào từ khu vực cánh gà Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh đưa đi TP Hải Phòng bàn giao cho một đối tượng khác để lấy tiền công. Trong ảnh: Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Mạnh Quân - TTXVN


Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra nhiều cửa hàng, kho hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ & Xuất nhập khẩu Đại Lợi. Qua kiểm tra, khám xét số hàng hóa của Công ty Đại Lợi tại 112 Văn Thân, phường 8, quận 6, lực lượng chức năng ước tính số rượu ngoại nhập các loại để tại kho này khoảng 5.000 thùng (khoảng 25.000 chai). Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố khám xét, kiểm tra hàng hóa của Công ty Đại Lợi tại 5 cửa hàng, kho hàng của công ty này ở quận 5 và quận 10, phát hiện thêm khoảng 35.000 chai rượu ngoại nhập các loại, giá trị hàng hóa tương đương 50 tỷ đồng. Hiện số lượng hàng hóa này đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xác định cụ thể số lượng sai phạm nếu có. Trong ảnh: Hàng chục thùng rượu ngoại nhập lậu bị phát hiện tại kho hàng của Công ty Đại Lợi. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 14.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan phải chủ động đổi mới, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu cao nhất, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Đồng chí yêu cầu trước mắt, các cơ quan cần tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế; xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Linh An


Chiều 14.1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, ngành cần quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ. Chú trọng quán triệt, triển khai đầy đủ, kỹ lưỡng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh để mỗi cán bộ, nhân viên hiểu rõ và đặt ra mục tiêu phấn đấu, có trách nhiệm thực hiện. Cán bộ của ngành cần không ngừng nêu gương không chỉ trong công việc mà cả đạo đức, lối sống; không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện quyền công tố cần bảo đảm thượng tôn pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm... Trong ảnh: Các tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Danh Trung


Chiều 14.1. Đảng bộ và cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2020,  triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới Đảng bộ và cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; không ngừng đổi mới tư duy, lề lối làm việc. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Hà Vy


Chiều 14.1, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới sở cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án... về lĩnh vực TTTT. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền để các đơn vị và người dân sẵn sàng tham gia vào công cuộc chuyển đổi số... Cùng ngày, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông” cho các tập thể và cá nhân của Sở TTTT. Ảnh: Đỗ Quyết


QUỐC TẾ


Ngày 13.1, với đa số phiếu tán thành, sau phiên tranh luận, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết với điều khoản luận tội duy nhất đối với Tổng thống Donald Trump, theo đó cáo buộc ông chủ Nhà Trắng kích động bạo loạn chống Chính phủ. Động thái này mở đường cho phiên tòa xét xử ông Trump tại Thượng viện trong thời gian tới. Không giống như lần luận tội trước, nỗ lực lần này của Đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ của ít nhất 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Với diễn biến này, Tổng thống Trump trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (giữa) cùng các quan chức Hạ viện công bố điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump vừa được Hạ viện thông qua, tại Washington, DC., ngày 13.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13.1, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đã nhận được thông báo từ Iran về việc nước này đang đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm từ urani, nhằm cung cấp nhiên liệu cải tiến cho một lò phản ứng phục vụ công tác nghiên cứu tại Tehran. Thông báo trên mạng xã hội Twitter, đại diện của Iran tại IAEA Kazem Gharibabadi xác nhận công tác cải tiến và lắp đặt các trang thiết bị liên quan, phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) đang được triển khai. Trong ảnh: Kỹ thuật viên làm việc bên trong một nhà máy điện hạt nhân ở Isfahan, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 14.1, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án 20 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye, qua đó khép lại vụ án tham nhũng kéo dài nhiều năm qua. Như vậy, tổng cộng bà Park Geun-hye sẽ phải thụ án 22 năm tù giam, trong đó có 2 năm tù trong bản án năm 2018 về tội can thiệp bất hợp pháp vào quá trình tiến cử ứng cử viên của Đảng Thế giới mới (nay là Đảng Hàn Quốc tự do) cầm quyền khi đó ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 4.2016. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (thứ 2, phải) tới phiên tòa ở Seoul ngày 7.8.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 14.1