Sự kiện nổi bật ngày 14.10

14/10/2019 19:20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là sự kiện nổi bật ngày 14.10.

TRONG NƯỚC



Chiều 14.10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Ngày 14.10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành họp phiên thứ 38 để cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 14.10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến “70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trao giải Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã lựa chọn 50 tác phẩm báo chí để trao giải Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 và tham gia vòng chung kết Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020. Các tác phẩm thuộc 4 thể loại báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, được lựa chọn từ hơn 1.000 tác phẩm gửi về tham dự. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Ngày 14.10, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại Sóc Sơn (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 9.577 tỷ đồng (tương đương 420 triệu đô la Mỹ) cho Công ty Global Consultant Network Co.Ltd (Hàn Quốc) và Tổng công ty Du lịch Hà Nội, hai đơn vị cùng đầu tư, triển khai dự án. Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện chủ đầu tư, ông Lee Dae Bong, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc). Ảnh: Nguyễn Thắng – TTXVN



Ngày 14.10, tại thành phố Đồng Hới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức trao thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân trong Chuyên án 548Lv triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển 100 nghìn viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Trước đó, ngày 10.10, tại khu vực biên giới xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) chủ trì, phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Công an tỉnh và Cục Hải quan Quảng Bình đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép 100 nghìn viên ma túy qua biên giới, bắt giữ tại chỗ hai đối tượng chính gồm Chim Mi Sú Lị Nhạ Vông Sả (sinh năm 2000, trú tại bản Phông, thị xã Thà Khệt, tỉnh Khăm Muộn, Lào) và Chên Thoong Sảng (sinh năm 2002, trú tại bản Na Bò, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa vẳn na khệt, Lào). Trong ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao giấy khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân thuộc Ban Chuyên án và các đơn vị phối hợp phá án. Ảnh: Võ Dung-TTXVN



Sau gần một tháng tạm hoãn, sáng 14.10, tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng điểm cho 107 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày từ 14-16.10 và được xét xử công khai. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa sáng 14.10 (ảnh chụp màn hình). Ảnh: Nguyễn Chiến - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 14.10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, Lễ hội đường phố năm 2019 - Ánh sáng Thành Đông tại TP Hải Dương. Kiểm tra khu vực Quảng trường 30.10 - nơi sẽ tổ chức Lễ công bố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố và các đơn vị thi công khu vực sân khấu, lễ đài, đài phun nước phải bảo đảm tuyệt đối về an toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong khi tổ chức sự kiện... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện tại khu vực Quảng trường 30.10.  Ảnh: Trung Thu



Chiều 14.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ động thổ khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài ở phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh. Chùa Ngũ Đài tên chữ là Kim Quang tự nằm tại chân núi Đống Thóc, có từ thế kỷ 14 dưới thời vua Trần Minh Tông, thờ 3 vị tổ của Thiền phái Trúc Lâm là Phật hoàng Trần Nhân Tông, Đệ nhị tổ Pháp Loa, Đệ tam tổ Huyền Quang. Nơi đây đã từng là một trong những trung tâm phật giáo lớn của đất nước ở thế kỷ 17 - 18. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Chí Linh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh động thổ khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài. Ảnh: Thế Anh


QUỐC TẾ



Ngày 13.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Mỹ rằng việc từ chối gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới) sẽ gây thêm nhiều hiểm họa và bất ổn cho an ninh thế giới. Trả lời phỏng vấn các hãng tin RT Arab, Sky News Arabia và Al-Arabiya, ông Putin khẳng định: “START mới là hiệp ước duy nhất chúng ta có nhằm tránh rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện". Ông cũng lưu ý rằng văn kiện này sẽ hết hiệu lực vào năm 2021. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp tại Ashgabat ngày 11.10. Ảnh: AFP/TTXVN



Đài al-Mayadeen của Liban ngày 14.10 đưa tin quân đội Syria đã tiến vào thành phố Tabqah - nơi từng bị lực lượng người Kurd kiểm soát, và sẽ tiếp tục di chuyển về hướng bắc. Chính quyền Syria vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề điều động quân này. Trước đó, chính quyền người Kurd ở miền Bắc Syria ngày 13.10 thông báo đạt được một thỏa thuận với chính quyền Syria mà theo đó, quân đội Syria sẽ gửi quân tới khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp người Kurd đẩy lùi cuộc tấn công doThổ Nhĩ Kỳ phát động hôm 9.10. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ quân đội Syria tham gia huấn luyện tại căn cứ quân sự ở Yafour, cách Damascus khoảng 30 km về phía tây ngày 24.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 14.10, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) khu vực 3 có trụ sở ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, xác nhận 5 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tàu chở hàng của Panama chìm trên vịnh Tokyo tối 12.10 đều là người Trung Quốc. Vẫn chưa có thông tin về số phận của thủy thủ người Việt Nam Nguyễn Văn Trì. Đại diện JCG khu vực 3 cho biết 3 thủy thủ vẫn mất tích, gồm một người Trung Quốc, một người Myanmar và thủy thủ Nguyễn Văn Trì. Tàu chở hàng Jia De của Panama đã chìm ở vịnh Tokyo vào tối 12.10 khi siêu bão Hagibis đổ bộ khu vực này. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có tổng cộng 12 người, trong đó có 3 người Myanmar, 7 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam. Trong ảnh: Sóng lớn khi siêu bão Hagibis đổ bộ vào bờ biển ở Atami, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản ngày 12.10. Ảnh: THX/TTXVN



Lo ngại dịch tả lợn châu Phi lây lan mạnh qua lợn rừng, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố đối sách khẩn cấp cho phép săn bắn lợn rừng bằng súng để ngăn chặn dịch bệnh này. Bộ Nông lâm, Công nghiệp chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc quyết định thiết lập 4 khu vực quản lý lợn rừng, trong đó có một khu vực ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon và một khu vực ở huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, vốn bị chỉ định là "những khu vực nguy hiểm nhiễm dịch". Tại các khu vực này, bộ trên sẽ lắp đặt hàng rào dây thép gai, lấy sông suối, đường bộ làm ranh giới, dùng bẫy để bắt lợn rừng. Trong vòng bán kính 300 m tính từ điểm phát hiện lợn rừng, bộ sẽ cho phép dùng súng săn để bắn lợn rừng. Trong ảnh: Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi trên tuyến đường nối Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, và Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, ngày 11.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 14.10