Sự kiện nổi bật ngày 14.8

14/08/2019 19:07

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 8... là những sự kiện nổi bật ngày 14.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 14.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Sau 2 tháng tu bổ, từ ngày 15.8, Ban Quản lý sẽ mở cửa đón người dân và du khách vào Lăng viếng Bác. Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng cần phối hợp với TP Hà Nội và các cơ quan chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực Lăng Bác; chủ động trong mọi tình huống phải có phương án xử lý tốt nhất. Cùng với đó, Ban Quản lý cần đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật để ngày càng chủ động hơn trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác; tiếp tục làm tốt công tác đón tiếp, tuyên truyền nhằm phát huy tốt nhất ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, khu di tích K9 trong thời gian tới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp kiểm tra kết quả công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, ngày 14.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) cụ thể về tuổi nghỉ hưu, mở rộng khung thỏa thuận thời gian làm thêm tối đa, tiền lương làm thêm giờ.... Trong đó, tăng giờ làm thêm và tăng tuổi nghỉ hưu là hai nội dung lớn, gây tác động đến hơn 50 triệu người lao động cũng như đối tượng sử dụng lao động, nhận được nhiều ý kiến tại phiên họp. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 14.8, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và tỉnh Nagano (Nhật Bản) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực. Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng nêu rõ: Sau hơn 45 năm, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển nhanh chóng, sâu rộng và ngày càng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị cho đến kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong xu thế đó, sự hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai nước ngày càng được coi trọng. Nhiều chương trình, dự án đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với phía Nhật Bản triển khai và đang phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công chung của quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong ảnh: Thống đốc tỉnh Nagano Nhật Bản Abe Shuichi (bên trái) và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam (bên phải) ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 14.8, tại Cần Thơ, Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ VI về "Hợp tác hành lang du lịch phía Nam" với sự tham gia của đại diện cơ quan du lịch 4 nước gồm Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Văn phòng Điều phối du lịch Mekong (MTCO). Hành lang phía Nam là tuyến giao thông quan trọng của Tiểu vùng Mekong mở rộng và là 1 trong 11 tuyến du lịch chủ đạo của các nước trong Tiểu vùng. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN


Ngày 14.8, tại Cung văn hóa Hữu nghị (Hà Nội), đồng khai mạc Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 8 và Triển lãm quốc tế công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam năm 2019. Những sản phẩm được trưng bày bao gồm linh kiện, phụ tùng cho các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, điện – điện tử, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất…Triển lãm sẽ kết thúc vào 16.8. Trong ảnh: Một gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Chiều 14.8, lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày tại dãy cà phê chòi và vựa ve chai nằm sát bên cây xăng Kim Hồng, đường Mỹ Phước-Tân Vạn, khu phố Bình Qưới B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An đã được dập tắt. Rất may vụ cháy khô gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi phần chòi lá phía sau của quán cà phê và nhiều tài sản của vựa phế liệu, trong đó có 1 xe tải, 1 xe máy... Cơ quan chức năng của thị xã Thuận An và tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trong ảnh: Lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường vụ cháy để dập lửa. Ảnh: Văn Việt - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 14.8, phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tiến độ nghiệm thu một số khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh còn chậm và chưa đạt yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chủ đầu tư xây dựng báo cáo chi tiết, cụ thể tình hình nghiệm thu từng dự án để Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát thực hiện. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn không để xảy ra tình trạng nghiệm thu kiểu “cắt khúc”, “từng đoạn” của dự án. Kiên quyết không nghiệm thu khi chủ đầu tư chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát, báo cáo công khai những chủ đầu tư không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm, không tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 14.8, Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh khẳng định việc ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm TTATGT giữa Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh là rất cần thiết trong bối cảnh tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều phức tạp, xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 2 ngành thực hiện hiệu quả quy chế đã ký kết nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: Hà Kiên


Sáng 14.8, huyện Bình Giang tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến làm theo gương Bác. Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ và nhân dân Bình Giang luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn lịch sử. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Bình Giang đã lựa chọn và thực hiện hiệu quả 4 nội dung đột phá. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng nông thôn mới... Trong ảnh: 2 cá nhân của huyện Bình Giang được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018. Ảnh: Hà Nga


Sáng 14.8, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ và bồi dưỡng diễn tập KVPT huyện Gia Lộc năm 2019. Theo dự kiến, đây là lần đầu tiên diễn tập KVPT huyện có sử dụng thiết bị kết nối trực tuyến giữa sở chỉ huy và khu vực diễn tập của huyện với sở chỉ huy của tỉnh. Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân được giao nhiệm vụ cần chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng địa điểm, cơ sở vật chất và trang thiết bị chuẩn bị diễn tập. Theo kế hoạch, địa bàn diễn tập tại thị trấn Gia Lộc và các xã Hồng Hưng, Gia Hòa, Gia Lương và Phương Hưng. Trong ảnh: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Lộc năm 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 29.11. Ảnh: Thế Anh


Ngày 13 và 14.8, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành thẩm định xong Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 8 huyện: Bình Giang, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Kim Thành, Thanh Hà và Gia Lộc. Đề án của 8 huyện trên đã được thông qua tại các kỳ họp bất thường HĐND huyện với tỷ lệ đại biểu nhất trí cao. Riêng đề án của TP Hải Dương sẽ thẩm định sau. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị các huyện tiếp thu những ý kiến tham gia, bổ sung nguyên tắc về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong ảnh: Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 8 huyện. Ảnh: Thu Minh


QUỐC TẾ


Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 13.8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ hoãn việc áp các mức thuế 10% đối với hàng hóa điện tử nhập khẩu của Trung Quốc đến ngày 15.12, song vẫn sẽ xúc tiến kế hoạch áp các mức thuế mới đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, kể từ 1.9 như đã tuyên bố trước đó. Trong ảnh (tư liệu): Hàng điện tử sản xuất tại Trung Quốc được bày bán tại một siêu thị bán lẻ ở Los Angeles, Mỹ ngày 13.5.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin Tasnim dẫn thông báo ngày 13.8 của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cho biết kho dự trữ uranium làm giàu thấp của nước này đã vượt 360 kg. Người phát ngôn AEOI Behrouz Kamalvandi cho biết Iran "hiện sản xuất uranium đã làm giàu với công suất ổn định" và kho dự trữ đã tăng thêm "ít nhất 60-70 kg so với ngưỡng 300 kg" - ngưỡng chính thức được đặt ra theo thỏa thuận hạt nhân 2015. Ông Kamalvandi còn cho biết kho dự trữ uranium làm giàu thấp của Iran "đang tăng nhanh". Trong ảnh: Nhân viên kỹ thuật làm việc tại cơ sở làm giàu urani ở Isfahan. Ảnh: AFP/TTXVN


Tàu vũ trụ Chandrayaan-2 của Ấn Độ đã rời quỹ đạo Trái đất rạng sáng 14.8, sau 23 ngày được phóng từ bang Andha Pradesh. Theo Cơ quan Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) có trụ sở ở TP Bengaluru, dự kiến tàu sẽ đi vào quỹ đạo Mặt trăng vào ngày 20.8 và đáp xuống bề mặt Mặt trăng ngày 7.9 tới. Trong ảnh: Tên lửa đẩy "GSLV-Mk-III" mang theo tàu thăm dò Mặt trăng Chandrayaan-2 rời bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Satish Dhawan tại Sriharikota, Ấn Độ ngày 22.7.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ít nhất 3 công nhân đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ sập thang máy tại công trường xây dựng ở TP Sokcho, miền Đông Hàn Quốc ngày 14.8. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết một thang máy cùng 4 công nhân đã rơi từ tầng 15 của tòa căn hộ 30 tầng đang được thi công. Hậu quả 3 người tử vong và một người bị thương nặng. Ngoài ra, 2 công nhân nước ngoài dưới mặt đất cũng bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện gần đó cấp cứu. Khoảng 30 nhân viên cứu nạn đã có mặt tại hiện trường. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập thang máy công trường xây dựng ở Sokcho, Hàn Quốc, ngày 14.8. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.8